Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2026] Ngày 14 tháng 5 năm 2026, The State Journal, một tờ báo tại bang Kentucky (Hoa Kỳ), đã đưa tin về sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức trước Tòa nhà phụ của Điện Capitol bang Kentucky.

Mở đầu, bản tin cho biết các học viên đã trình diễn năm bài công pháp tường hòa trên bãi cỏ và các bậc thềm phía trước Tòa nhà Phụ để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng các bài công pháp và bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Các học viên cũng kêu gọi mọi người quan tâm đến cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn bao gồm việc học Pháp, luyện các bài công pháp nhẹ nhàng và tọa thiền.

Theo trang falundafa.org: “Hệ thống đức tin của Pháp Luân Đại Pháp mang đến khả năng phát triển tâm linh thông qua quá trình rèn luyện. Các bài giảng của pháp môn khuyến khích người học buông bỏ những thói quen xấu, đồng thời nỗ lực điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với các đặc tính căn bản của vũ trụ — Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản tin nêu rõ rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “cũng là ngày để nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm của công chúng đối với hàng triệu người ở Trung Quốc đã và đang bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào những năm 1990, Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc, hàng chục triệu người đã bước vào thực hành các bài công pháp và học những bài giảng đạo đức của pháp môn này.”

Lo sợ trước sự phổ biến ngày càng tăng của Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại toàn diện vào năm 1999. Hậu quả là, vô số học viên đã bị giam giữ phi pháp, bị tra tấn và thậm chí bị sát hại để lấy nội tạng.

Trích dẫn thông tin từ trang faluninfo.net, bản tin nêu rõ: “Đến nay, cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, và ĐCSTQ cũng đang tìm cách ngăn chặn việc tu luyện pháp môn này tại Hoa Kỳ. Chính quyền Trung Quốc đã phát động một chiến dịch mới chống lại Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ thông qua các phương thức như sử dụng những lời đe dọa giết người, lợi dụng công cụ pháp lý và thao túng truyền thông.”

Trong số các học viên tham gia sự kiện ngày hôm đó có bà Phương đến từ Louisville. Bà được bản tin dẫn lời cho biết các học viên hy vọng nhân dịp lễ này nâng cao nhận thức của công chúng và kêu gọi người dân đề nghị các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Rand Paul và Mitch McConnell ủng hộ và đồng bảo trợ cho Dự luật Thượng viện số 4009 — Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Theo trang www.congress.gov, dự luật này nhằm mục đích “quy định việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng các nội dung liên quan khác”.

Theo lời bà Phương trên tờ The State Journal: “Ở đây, chúng tôi có thể tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] và công khai giới thiệu pháp môn này. Còn ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ bị bỏ tù.”

Bà cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn trẻ, bà từng bị những cơn đau dạ dày hành hạ trong suốt một thời gian. Việc dùng thuốc chỉ giúp làm giảm triệu chứng tạm thời, nhưng sau khi dừng thuốc, cơn đau lại tái phát.

“Hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn bị đau nữa […], và tôi chưa phải trả một xu nào để học môn này,” bà khẳng định với tờ báo.

Bản tin cũng đề cập rằng vào tháng 7 này, một cuộc diễu hành sẽ được tổ chức tại Washington, DC để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

“Khi cái ác bị phơi bày, nó sẽ bị thanh trừ trong quá trình đó. Chúng tôi làm vì hòa bình và nâng cao nhận thức cộng đồng”, bà Phương nhấn mạnh với tờ The State Journal.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/16/510310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234430.html