Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 14-05-2026] Vào ngày 10 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Tòa thị chính Sydney để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5) thường niên và tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

967823c76cb714a2eff17a95ab9721df.jpg

dd58e45ad07416835fe6ce0e83dd3234.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trước Tòa thị chính Sydney. (Minghui.org)

c1ca882255f05874a4f0547bc3db0148.jpg

f00ffcdcee59f5c945cc3930c3f73238.jpg

8ea8705048a755d781ad2f4e9ffc9ec1.jpg

850ec6d9ffbeb18601778288d012098e.jpg

882bfa435472e363f0df6b23d49c3901.jpg

0e234723768ffdee84f123349e9965dc.jpg

4a2ff0467ffd920b260023e46150cb9a.jpg

Các tiết mục múa và âm nhạc lan tỏa niềm vui của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Minghui.org)

1d35ce1758af5cab1607de9d518a27b6.jpg

3f83b0c4c3edd2f1e307e770a3bb8024.jpg

628135f93d2e288864e8e88128febf2e.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Những điều tốt đẹp cần được bảo vệ và phát huy

99fbefe67b566c8c4c5481ccc7001d7c.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu khai mạc. (Minghui.org)

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, ông John Deller, cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là phổ quát. Khát vọng hướng thiện tồn tại trong mỗi con người. Khi mỗi chúng ta nuôi dưỡng sự chân thành, từ bi và bao dung trong tâm, không chỉ bản thân chúng ta được hưởng lợi, mà các mối quan hệ gia đình, công việc, và xã hội của chúng ta cũng được cải thiện.”

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng. Ông Deller cho biết người dân Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống mang lại lợi ích cho cả thân lẫn tâm thông qua các bài giảng đạo đức và các bài tập năng lượng. Đến năm 1998, đã có hơn 70 triệu người tu luyện trên khắp Trung Quốc. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được người dân ở hơn 100 quốc gia tu luyện, và cuốn sách chính của pháp môn, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ.

Ông Deller nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp được các tình nguyện viên hướng dẫn hoàn toàn miễn phí. Bất cứ ai cũng có thể học nếu muốn, bất kể bạn giàu hay nghèo, già hay trẻ, nói ngôn ngữ gì, hay đến từ nền văn hóa nào.”

Ông Deller cho biết Pháp Luân Đại Pháp vô cùng trân quý, và “Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ngay cả khi phải đối mặt với tra tấn và cái chết, vẫn kiên định đức tin của mình và bảo vệ quyền của những người khác được tìm hiểu và tu luyện Đại Pháp nếu họ muốn.”

Mọi người đều nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

25ecd9ae363f3f0bda241d381afd3773.jpg

Khán giả Dyar Jasim tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trước Tòa thị chính Sydney vào ngày 10 tháng 5. (Minghui.org)

Khi bước ra khỏi ga tàu, anh Dyar Jasim đã dừng lại để xem buổi biểu diễn. Anh trò chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về sự kiện và nhận xét: “Nguyên buổi biểu diễn đã rất đẹp. Bầu không khí quả là tuyệt vời.“

“Nhưng sau đó, khi nghe câu chuyện về những gì đang thực sự xảy ra [với cuộc bức hại ở Trung Quốc], tôi thấy khá sốc. Thật sốc khi biết chuyện này đang xảy ra, nhưng còn sốc hơn khi tôi không hề hay biết về nó… và nhiều người hơn nữa không biết về nó. Tôi thấy vấn đề này cần phải được đề cập đến và chia sẻ ở khắp nơi.”

Anh Jasim nói tiếp: “Những tội ác như vậy phải bị vạch trần. Trung Quốc sẽ không đời nào cho anh biết đâu. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta ngay bây giờ là phải đưa chuyện này ra ánh sáng, để càng nhiều người biết đến càng tốt. Họ [chính quyền Trung Quốc] bưng bít nó, ra sức dập tắt nó. Tôi rất vui vì các bạn đang ở đây để làm việc này.”

Đề cập đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác, anh nói: “Thật sốc khi điều này không xuất hiện trên các trang nhất. Tôi cảm thấy ngay khoảnh khắc tôi bật TV lên, đây nên là điều đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi không thể tìm ra lý do nào để biện minh vì sao nó vẫn tiếp diễn. Ngoại trừ lợi nhuận và lợi ích cá nhân cho Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, đó thực sự là những người duy nhất được hưởng lợi. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có tư duy logic hay đạo đức lại phản đối việc lên tiếng này.”

Anh Jasim cũng cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng, đặc biệt là trong tình hình thế giới hiện nay. “Tôi cảm thấy rõ ràng là đang thiếu vắng ba nhân tố này. Bất cứ điều gì thúc đẩy những nhân tố này, bất cứ điều gì giúp ta đạt được những nhân tố đó, thì chắc chắn là điều chúng ta cần. Chúng ta cần nhân tố này nhiều hơn.”

“Pháp Luân Công thúc đẩy điều này, tôi ủng hộ 100%. Tôi cho rằng mọi người trên thế giới đều cần có ba điều này. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, chúng ta cần Chân. Chúng ta có truyền thông, chúng ta có internet. Mọi người nghĩ rằng cứ có thông tin là có sự thật. Nhưng thứ chúng ta có nhiều nhất lại là thông tin sai lệch, mọi người đang bị lừa dối mỗi ngày và hấp thụ thông tin sai lệch. Chúng ta bị đẩy vào bóng tối trước những sự thật thực sự quan trọng trên thế giới. Tôi cảm thấy điều quan trọng là, là con người, là công dân, chúng ta nên biết thực tế về những gì đang xảy ra trong thế giới mà chúng ta đang sống.”

Anh Jasim chia sẻ suy nghĩ của mình về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: “Thiện, đó là một điều to lớn. Chúng ta phải quan tâm đến nhau. Dù bạn đến từ đâu, sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu, làm nghề gì… Ai cũng đáng được yêu thương. Mọi người cần yêu thương lẫn nhau. Chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa người với người.”

“Nhẫn là một điều lớn lao, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là ngày nay… Mọi người thường coi nhẹ chữ Nhẫn. Con người ai cũng mắc sai lầm, ai cũng gặp sự cố. Bạn phải tìm thấy sự bình yên và tĩnh tại trong tâm hồn. Không để những điều nhỏ nhặt làm lung lay bản chất con người bạn. Có sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, đó là Thiện. Khi có được điều đó, xã hội chúng ta sẽ vận hành tốt hơn.”

Anh Jasim gửi lời cảm ơn đến Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp: “Cảm ơn Ngài vì đã dẫn dắt mọi người đi theo một con đường tốt đẹp hơn và mang đến cho mọi người một lựa chọn khác. Tôi cảm thấy đó là một điều lớn lao, đặc biệt là ở một nơi như Trung Quốc, người dân bị kiểm soát quá gắt gao. Mọi người đều cảm thấy như đang phải chịu đựng đủ loại áp lực và áp bức đó. Nếu có gì đó có thể giải phóng bản thân và ý thức cộng đồng ấy, thì tôi cho rằng thật tuyệt vời.”

Trước khi rời đi, anh nói: “Tôi sẽ chụp ảnh tất cả những gì đang diễn ra ở đây, rồi ít nhất là đăng lên Instagram của mình. Bây giờ tôi sẽ đi gặp người thân và kể cho họ nghe về chuyện này. Họ sẽ sốc lắm cho mà xem. Mọi người đều nên được biết.”

Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật ý nghĩa

3cfa94b54eadec4c8bbb4e7752ab826a.jpg

Cô Jenny Cajahuanca đến từ Peru

Cô Jenny Cajahuanca, gốc Peru, rất thích buổi biểu diễn. “Tôi nghĩ cách các bạn thể hiện điều đó thật đẹp và tráng lệ.”

Cô cho biết trước đây cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và rất muốn học, đồng thời nói thêm rằng cô sẽ tìm kiếm thêm thông tin trên mạng và rất vui khi biết môn tu luyện này được hướng dẫn miễn phí.

Về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô Jenny chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi người đều có thể lấy đây làm nguyên tắc sống để tuân theo. Tôi thấy rất có ý nghĩa. Chúng ta cần Chân để theo đuổi những gì mình tin tưởng, cần Thiện với gia đình và mọi người, và cần Nhẫn, bao dung và kiên nhẫn. Vì vậy, những nguyên lý này đều gắn liền với cuộc sống của chúng ta.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234401.html