Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-05-2026] Năm nào một số quan chức đắc cử ở Pennsylvania cũng gửi thư hoặc bằng khen cho các học viên địa phương để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Anthony H. Williams, đại diện cho Thượng viện bang; Hạ nghị sỹ bang Mary Isaacson, đại diện cho Hạ viện bang; cùng Ủy viên Hội đồng Thành phố Philadelphia Mark Squilla và Chủ tịch Hội đồng Kenyatta Johnson, đại diện cho Hội đồng Thành phố Philadelphia, đã cùng nhau vinh danh Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp vì những đóng góp tích cực của họ cho xã hội.

97cb10ff7d47cd65eb29307ce92cb70b.jpg

Từ trái sang phải: Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Anthony H. Williams, Dân biểu bang Mary Isaacson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Philadelphia Mark Squilla, và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Philadelphia Kenyatta Johnson (Ảnh tư liệu của Minghui.org và ảnh do trang web chính thức của các quan chức cung cấp).

Họ đã ca ngợi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), vì đã truyền giảng môn tu luyện ra công chúng và vì những đóng góp của Đại sư cho hòa bình thế giới cũng như tự do tín ngưỡng.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 2000 để đánh dấu ngày 13 tháng 5 năm 1992, ngày Sư phụ Lý lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng.

Thư chúc mừng từ Thượng viện Pennsylvania

Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Anthony H. Williams, đại diện cho Thượng viện bang, đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Philadelphia.

9c181377073a8f25dafc8b8c39564e5b.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng viện Pennsylvania (Ảnh: Minghui.org)

Thư chúc mừng có đoạn: “XÉT RẰNG, Thượng viện Pennsylvania rất tự hào khi vinh danh các tổ chức và cá nhân, thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn phục vụ cao nhất, đã làm phong phú và cải thiện cuộc sống của các gia đình và cá nhân trong cộng đồng của họ, đồng thời đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội; và

“XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân nâng cao tinh thần, được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, dễ học, trong đó có bài tọa thiền. Được học và thực hành miễn phí, Pháp Luân Đại Pháp được người dân ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội tại hơn 100 quốc gia đón nhận. Cuốn sách chính của môn tu luyện, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra 50 ngôn ngữ.

“XÉT RẰNG, bắt nguồn từ truyền thống tinh thần cổ xưa của Trung Quốc, Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền giảng ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 bởi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, người đã bốn lần được đề cử Giải Nobel Hòa bình và được trao Giải thưởng Tự do Tôn giáo Quốc tế của tổ chức Freedom House.

“XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nỗ lực áp dụng những phẩm chất này vào cuộc sống hằng ngày thông qua thiền định và tuân thủ các nguyên lý đạo đức. Hơn 100 triệu người trên toàn thế giới đã trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và vị tha hơn thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mang lại vô vàn lợi ích cho các xã hội trên toàn cầu; và

“XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn luyện công miễn phí thông qua các lớp học và các điểm luyện công ngoài trời, điều này đã làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của nhiều cư dân địa phương. Nhiều người nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và thậm chí là cứu mạng họ.”

Bằng khen từ Hạ viện Pennsylvania

Hạ nghị sỹ bang Mary Isaacson, đại diện cho Hạ viện bang, đã ban hành bằng khen cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Philadelphia.

185208cf922a03a1a7baacd864eccf96.jpg

Bằng khen từ Hạ viện Pennsylvania (Ảnh: Minghui.org)

Bằng khen có đoạn: “Xét rằng, Khối thịnh vượng chung và Hạ viện Pennsylvania rất tự hào khi được tham gia vào nhiều hoạt động kỷ niệm văn hóa và dân sự.”

“Xét rằng, trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Philadelphia một lần nữa dành thời gian để tôn vinh sự dũng cảm và những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã đến quốc gia chúng ta để trốn chạy cuộc bức hại tại quê hương và tìm kiếm tự do tôn giáo, hy vọng, sự thiện lương và bao dung.

“Do đó, Hạ viện của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania cùng tham gia vào dịp lễ vì tinh thần nhân loại và khát vọng tự do, hòa bình trên toàn thế giới này, đồng thời chia sẻ với các học viên cảm giác mất mát và sự bức hại mà những người đi trước của họ đã và đang tiếp tục phải gánh chịu;

“Và chỉ thị rằng, một bản sao của bằng khen này do Hạ nghị sỹ MaryLouise Isaacson bảo trợ sẽ được gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đại Philadelphia cho lễ kỷ niệm hằng năm của họ.”

Bằng khen từ Hội đồng Thành phố Philadelphia

Ủy viên Hội đồng Thành phố Philadelphia Mark Squilla và Chủ tịch Hội đồng Kenyatta Johnson, đại diện cho Hội đồng Thành phố Philadelphia, đã ban hành một bằng khen.

68cb298e0ac4fa4753ff002f1297c7f8.jpg

Bằng khen từ Hội đồng Thành phố Philadelphia (Ảnh: Minghui.org)

Bằng khen có đoạn: “Xét thấy, từ năm 1992, hơn 100 triệu người trên toàn thế giới đã trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và vị tha hơn thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mang lại lợi ích cho các xã hội trên toàn cầu. Môn tu luyện đã vượt qua ranh giới về gia tộc, sắc tộc và trình độ học vấn.”

Bằng khen cũng đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện cùng giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn tới người dân địa phương.

Bằng khen kết thúc bằng việc bày tỏ sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với Đại sư Lý vì Ông đã mang những giá trị văn hóa truyền thống cổ xưa đích thực của Trung Hoa đến cho người dân Pennsylvania và trên khắp thế giới.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234324.html