Canberra, Úc: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đa văn hóa Quốc gia
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc
[MINH HUỆ 11-02-2026] Lễ hội Đa văn hóa Quốc gia thường niên đã diễn ra tại Canberra từ ngày 6 – 8 tháng 2 năm 2026. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin, giới thiệu pháp môn tới du khách và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Lễ hội năm nay nổi bật với sáu sân khấu, hơn 250 tiết mục biểu diễn và hơn 200 gian hàng ẩm thực, văn hóa. Du khách được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc đặc sắc trong khi trải nghiệm các đặc sản địa phương. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc đại diễu hành ngày 7 tháng 2, nơi hàng chục nhóm đại diện cho các sắc tộc và cộng đồng trình diễn các nét truyền thống của họ qua lời ca, điệu múa dân tộc phục vụ khán giả đến từ khắp nước Úc. Trong số các nhóm tham gia, Đoàn nhạc Tian Guo đặc biệt nổi bật.
Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung Hoa. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số khác còn bắt đầu học các bài công pháp.
Đoàn nhạc Tian Guo tham gia cuộc diễu hành tại Lễ hội Đa văn hóa Quốc gia hôm mùng 6 tháng 2.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trong lễ hội
Các học viên biểu diễn điệu múa truyền thống Trung Hoa trên sân khấu.
Các học viên phổ biến cho du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp
Anh Waswa Kabuye học cách thiền định.
Anh Waswa Kabuye đã dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thử tập bài ngồi thiền.
“Tôi đã học bài tọa thiền, và tôi cảm thấy rất tuyệt”, anh cho biết. “Tôi vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó tương tự như vậy và bây giờ tôi thực sự đã tìm thấy. Tôi nghĩ mình sẽ tu luyện pháp môn này, bởi vì tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng ta với Sáng Thế Chủ. Thật sự tuyệt vời. Thật sự rất tốt.”
Các chính phủ nên phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại
Cô Rebecca White
Cô Rebecca White cho hay cô có biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp: “Môn này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các động tác luyện công chậm rãi, giúp bạn tìm thấy sự bình yên nội tâm và trở thành một người tốt hơn.”
Cô đã biết về cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ, cô hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt: “Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ cần nâng cao nhận thức hơn nữa và có thêm nhiều chính phủ trên toàn thế giới lên tiếng, hành động.”
Hạnh phúc, điềm tĩnh và tràn đầy năng lượng
Cô Mai Nguyễn
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Mai Nguyễn, giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế tại một trường cao đẳng ở Sydney, tham gia Đoàn nhạc Tian Guo từ tám năm trước. Cô rất vui khi được tham gia lễ hội văn hóa và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô chia sẻ rằng từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam cách đây 11 năm: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Bất cứ khi nào gặp rắc rối hay điều không hay, tôi đều có thể tìm lại tâm thái cân bằng. Tôi luôn cố gắng tìm ra những thiếu sót của bản thân, nhờ đó mọi việc đều trở nên tốt hơn.“
“Cách tôi nhìn thế giới, cách tôi nhìn cuộc sống, luôn thông qua Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, mọi thứ đều rất tích cực và cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/506223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/13/232656.html












