Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2026] Vào ngày 29 tháng 8 năm 2025, một người phụ nữ 75 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông để thụ bản án 1,5 năm tù giam đã tuyên vào năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

8c5e33b072efa5fc20dfc6ee7c4911f1.jpg

Bà Trương Huệ Thanh

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, bà Trương Huệ Thanh cùng chồng là ông Lưu Tự Đường, 82 tuổi, bị bắt vì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu đã bị kết án 3 năm tù vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 và bị đưa đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông ngay sau khi đơn kháng cáo của ông bị Tòa án Trung cấp thành phố Tế Nam bác bỏ.

Mãi đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, bà Trương mới bị xét xử. Một tháng sau, bà bị kết án 1,5 năm tù giam và bị phạt 1.000 nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của bà cũng bị bác bỏ. Do sức khỏe yếu, bà chưa bị buộc phải thi hành án ngay lập tức.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2025, hơn 20 cảnh sát và một bác sĩ đã đột ngột xuất hiện tại nhà bà Trương và đưa bà đến Bệnh viện Số 2 Đại học Sơn Đông để kiểm tra sức khỏe. Ông Lưu mới được thả gần đây, đã đi theo bà đến bệnh viện. Cảnh sát ra lệnh cho ông đợi trong xe tuần tra và một viên cảnh sát đã đẩy xe lăn đưa bà Trương vào bên trong.

Sau khi kiểm tra xong, cảnh sát đưa bà Trương đến Trại giam thành phố Tế Nam nhưng trại giam đã từ chối tiếp nhận sau khi xem hồ sơ khám sức khỏe của bà. Cùng ngày hôm đó, hai ông bà được đưa về nhà. Vào ngày 3 tháng 7, cảnh sát đã quay lại và yêu cầu bà Trương đến Bệnh viện Số 2 Đại học Sơn Đông vào ngày 10 tháng 7 để điều trị trong 2 tuần. Họ đe dọa sẽ bắt giam trở lại nếu bà không tuân lệnh.

Bà Trương đã nhập viện vào ngày 7 tháng 7 năm 2025. Bà bị ép phải truyền dịch và uống thuốc cao huyết áp mỗi ngày. 8 ngày sau, vào ngày 15 tháng 7, bà được xuất viện.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2025, cảnh sát Lưu Văn Đào từ Đồn cảnh sát Tang Tử Điếm và một thư ký từ Tòa án quận Thiên Kiều đã đến nhà bà Trương và chở bà đến Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Thái An (cách đó gần 80 km) để kiểm tra sức khỏe.

Cảnh sát quay lại nhà bà Trương vào ngày 28 tháng 8 và đưa bà đến Bệnh viện quận Thiên Kiều để kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Sau đó, cảnh sát Lưu đã nộp các kết quả khám sức khỏe của bà ở 2 bệnh viện cho Công an quận Thiên Kiều và Tòa án quận Thiên Kiều. Cả hai cơ quan đều nói rằng bà không đủ điều kiện để được bảo lãnh chữa bệnh dựa trên kết quả kiểm tra.

Bà Trương bị bắt đi khỏi nhà vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Do huyết áp cao, có lúc bà đã phải nhập viện điều trị tại bệnh viện của nhà tù. Hiện bà đang bị giam tại Khu số 10.

Gia đình bà Trương đã đến thăm bà vào ngày 15 tháng 9 năm 2025 và thấy bà ngồi trên xe lăn nhưng tinh thần vẫn tốt.

Các bài viết liên quan:

Cảnh sát cố tống giam người phụ nữ 75 tuổi ốm yếu để thụ một án tù phi pháp đã tuyên năm 2021

Người phụ nữ 70 tuổi kiện những kẻ bức hại sau khi bị kết án tù vì đức tin của mình

Kỹ sư 76 tuổi bị kết án ba năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù oan sai 5,5 năm, kỹ sư 75 tuổi người Sơn Đông lại bị truy tố vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Economic Performance of Jigang Group Company Declines as it Persecutes Falun Gong Practitioners

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/505851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/5/232551.html