Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2025] Ngày 20 tháng 11 năm 2025, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm thụ án tù 14 tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, bà Hà Bỉnh Anh bị bắt giữ phi pháp trong khi tới thăm con gái ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Sáng hôm đó, vài cảnh sát Đồn công an Nam Lĩnh đã đột nhập vào nhà con gái bà và tịch một lượng lớn tài sản cá nhân trong nhà.

Cảnh sát giam giữ hành chính bà Hà 15 ngày trong một cơ sở giam giữ địa phương. Họ lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bị bà từ chối. Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2025, họ chuyển bà tới một trại tạm giam mà không thông báo cho gia đình bà theo quy định của pháp luật.

Bà Hà bị bí mật xét xử và bị kết án 1 năm 2 tháng tù. Chưa rõ viện kiểm sát và tòa án nào chịu trách nhiệm vụ án của bà. Bà bị bỏ tù vào ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Đây không phải lần đầu bà Hà bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà và chồng là ông Ngụy An Nguyệt, một tài xế xe tải, đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi tu luyện, ông Ngụy đã hồi phục chấn thương do tai nạn lao động 8 năm trước và lấy lại được cảm giác bên phải cơ thể. Bà Hà cũng trở nên vô bệnh nhờ tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, vợ chồng bà Hà liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Ông Ngụy bị cơ quan sa thải năm 2000 và gia đình ông cũng bị đuổi khỏi khu tập thể của cơ quan. Vào giữa năm 2000 và 2002, ông còn phải chịu một án lao động thời hạn 2 năm. Hai vợ chồng ông bị bắt giữ phi pháp vào tháng 12 năm 2003 và bị kết án vào năm 2004, bà Hà bị kết án 7 năm tù, còn ông Ngụy bị kết án 10 năm. Con gái họ bị đuổi học vì cả bố mẹ bị tù giam phi pháp.

Bà Hà phải thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc, còn ông Ngụy phải thụ án trong Nhà tù Lan Châu. Cả bà Hà và ông Ngụy đều bị tra tấn tàn bạo trong tù. Kết quả là bà Hà bị suy nhược thần kinh và bị bệnh tim nặng phải nằm liệt giường hơn 1 năm. Bà được trả tự do trước thời hạn vào ngày 9 tháng 2 năm 2009. Còn ông Ngụy phải thụ án đủ 10 năm và khi được thả vào ngày 7 tháng 12 năm 2013, ông bị mất khả năng nhận thức vì bị tra tấn trong tù.

Mẹ bà Hà là cụ Cung Ngọc Liên, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã qua đời vào tháng 12 năm 2010 sau nhiều lần bị bức hại. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết thêm về khổ nạn mà gia đình ông Nguỵ và bà Hà phải chịu đựng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/503928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231946.html