Hai tháng sau khi vào tù, người phụ nữ 58 tuổi bị rụng 4 răng cửa và gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-12-2025] Chỉ sau hai tháng bị bỏ tù để thụ án 5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Diêu Giai Tú đã rụng tất cả 4 chiếc răng cửa, đồng thời gặp vấn đề nghiệm trọng về thận, phổi, gan.
Ngày 20 tháng năm 2024, bà Diêu, 58 tuổi, ở thành phố Phan Chi Hoa, bị bắt 5 năm sau khi bị ép phải lưu lạc để tránh bị bức hại vì đức tin của mình. Ngày 29 tháng 4 năm 2025, bà xuất hiện tại tòa án thành phố Tây Xương và bị kết án 5 năm tù vào ngày 01 tháng 8 năm 2025. Bà bị đưa vào nhà tù nữ Thành Đô ở khu số 4 vào ngày 22 tháng năm 2025.
Ngày 4 tháng 12 năm 2025, gia đình đến thăm bà và họ đã sốc khi thấy bà quá đỗi tiều tụy và suy sụp. Tuy nhiên, bà liên tục lảng tránh khi được hỏi vì sao lại mất răng.
Lính canh đe dọa gia đình không được nói chuyện về “chủ đề nhạy cảm” nào trước buổi gặp mặt, nếu không sẽ bị tước quyền thăm thân. Gia đình nghi ngờ rằng lính canh cũng gâp áp lực buộc bà Diêu không được tiết lộ về việc bà bị tra tấn.
Nhà tù Nữ Thành Đô vốn khét tiếng với các thủ đoạn bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà Triệu Văn Tú, một cư dân 83 tuổi ở huyện Lô, đã qua đời tại đây vào khoảng tháng 3 năm 2025 khi đang thụ án 7 năm rưỡi. Kể từ năm 2013, có ít nhất bảy học viên khác cũng đã tử vong do bị tra tấn. Các học viên này bao gồm bà Trần Thế Khang, bà Hồ Hà, bà Nghiêm Hồng Mai, bà Hồ Diên Thuận (còn gọi là Hồ Đình Thuận), bà Lương Văn Đức, bà Đinh Quốc Cầm và bà Cao Xuân Tú.
Các phương thức tra tấn phổ biến mà lính canh sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bao gồm: sốc điện bằng dùi cui, treo người bằng còng tay, phơi người dưới thời tiết giá lạnh hoặc nóng bức, bắt đứng hoặc ngồi tư thế quân sự trong nhiều giờ liền, bức thực, tiêm thuốc phá hủy thần kinh, trói ở tư thế trái tự nhiên, cưỡng ép lấy máu, đâm kim, trấn nước, đập đầu vào tường, hạn chế đi vệ sinh, biệt giam, cấm gia đình thăm nuôi và trộn thuốc lạ vào thức ăn. Lính canh cũng phát các video phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Luân Công nhằm tẩy não các học viên.
Gia đình bà Diêu rất lo lắng cho sự an nguy của bà trong tù. Họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải cứu bà.
Trước bản án mới nhất này, bà Diêu từng phải thụ án hai bản án tù với tổng cộng 12 năm vì kiên định đức tin của mình.
Báo cáo liên quan:
Nữ học viên 57 tuổi tại Tứ Xuyên bị kết án 5 năm tù, trước đó bà đã phải thụ hai án tù phi pháp
Nhật Bản: Con trai kêu gọi các nhà lập pháp hỗ trợ giải cứu mẹ mình
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Physical and Verbal Abuse Endured by Ms. Yao Jiaxiu at the Longquanyi Women’s Prison in Chengdu City
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/9/503474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/16/231729.html



