Người phụ nữ Bắc Kinh bị giam giữ bốn tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-11-2025] Một phụ nữ ở Bắc Kinh bị giam giữ và không được phép liên lạc trong bốn tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Chiều ngày 4 tháng 7 năm 2025, bà Vu Chiêm Cần nói chuyện với một cặp vợ chồng về Pháp Luân Công. Người vợ đã ghi âm lại và sau đó báo cảnh sát. Các nhân viên của Phòng An ninh Nội địa và Phòng 610 quận Hoài Nhu đã bắt giữ bà Vu và đưa bà đến Trại tạm giam quận Thuận Nghĩa, giam giữ bà tại đó cho đến nay. Gia đình bà không có thông tin gì về tình trạng của bà.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Vu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, ngày 10 tháng 2 năm 2021, bà bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát. Do bà bị huyết áp cao, Trại tạm giam quận Thuận Nghĩa từ chối tiếp nhận bà và bà được thả vào chiều hôm sau.
Ngày 19 tháng 9 năm 2021, bà Vu đang mua sắm tại một cửa hàng quần áo trên phố Nam Hoài Nhu thì bị một người bán xe máy điện tố cáo vì trước đó bà đã nói chuyện với người này về Pháp Luân Công. Bà bị các cảnh sát từ Đồn công an Long Sơn bắt giữ và giam tại Trại tạm giam quận Hoài Nhu. Sau đó, bà bị kết án sáu tháng tù và được trả tự do vào ngày 8 tháng 3 năm 2022.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/1/502055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/5/231195.html



