Người đàn ông Vân Nam 60 tuổi, từng bị cầm tù tổng cộng 15 năm, đối mặt với việc xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-10-2025] Ông Hàn Chấn Côn, 60 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đang phải đối mặt với việc xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 12 tháng 5 năm 2025, ông Hàn bị triệu tập tới đồn công an địa phương, và bị bắt giữ ngay khi đến nơi. Cảnh sát nghi ngờ ông đã đặt một chiếc USB chứa thông tin về Pháp Luân Công trong một chiếc xe ô tô vài tháng trước, sau khi họ nhận được tin báo của chủ xe vào ngày 13 tháng 1. Cảnh sát còn phát hiện các tài liệu Pháp Luân Công trên người ông Hàn sau khi ông đến trình diện họ.
Ngay sau đó, nhà của ông Hàn bị lục soát, các sách Pháp Luân Công và tài liệu khác của ông bị tịch thu. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Quan Độ, và chính thức bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 5.
Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Viện Kiểm sát Quận Quan Độ đã truy tố ông Hàn và chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Quận Ngũ Hoa. Luật sư của ông đã đệ đơn yêu cầu viện kiểm sát này hủy bỏ vụ án nhưng không thành công.
Tiếp đó, hồ sơ vụ án được chuyển tới Tòa án Quận Ngũ Hoa, và thẩm phán Lý Trung Nguyên được chỉ định phụ trách vụ án.
Trong cuộc gặp với luật sư, ông Hàn nhắc lại rằng mình không vi phạm pháp luật khi thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Ông đã yêu cầu luật sư bào chữa vô tội cho mình.
Đây không phải là lần đầu ông Hàn, một nhân viên khách sạn và là cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Trước đây, ông từng thụ 3 án tù với tổng cộng 15 năm, gồm một bản án 7 năm tù (tháng 4 năm 2004 – tháng 4 năm 2011) và hai bản án 4 năm (tháng 9 năm 2013 – tháng 9 năm 2017 và tháng 9 năm 2019 – tháng 9 năm 2023).
Ông Hàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với cha mẹ mình. Mẹ ông, bà Chu Cầm Hoa, đã khỏi bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối và các bệnh khác. Cha ông, ông Hàn Quốc Long, cũng đã phục hồi sức khỏe.
Ông Hàn Chấn Côn kết hôn với một học viên Pháp Luân Công, bà Quách Quyên. Bà Quách cũng nhiều lần bị bức hại vì cùng chung đức tin, trong đó có án tù 3 năm sau khi bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2004. Sau đó, chính quyền đã buộc hai vợ chồng ly hôn. Năm 2017, cha mẹ ông Hàn qua đời sau khi sức khỏe suy giảm do phải sống trong sợ hãi và chịu đựng sự sách nhiễu không ngừng.
Xin vui lòng xem các báo cáo liên quan về những bức hại trong quá khứ của gia đình ông.
Bài liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501973.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/2/231164.html



