Hai mẹ con đều bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trước đó cả hai người đều từng bị giam giữ phi pháp chỉ vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-10-2025] Cuối tháng 10 năm 2025, trang Minh Huệ đưa tin, hai mẹ con ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, bị truy tố chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Lư Tố Bình 68 tuổi, cựu nhân viên công ty bất động sản và con trai bà là ông Khương Nam 44 tuổi, bị bắt giữ phi pháp tại nhà riêng vào ngày 2 tháng 6 năm 2025. Ngay khi ông Khương mở cửa chính vào lúc 1 giờ 40 phút cùng ngày, 3 cảnh sát mặc thường phục đã xông vào trong và xô ông ngã xuống đất. Họ còng tay ông và hét lớn lệnh cho mẹ ông cùng 2 vị khách “đứng im”. Hai vị khách này là bà Vương Diễm Kiệt 67 tuổi và bà Ngưu Phương 53 tuổi, họ đều là học viên Pháp Luân Công.
Trong khi một cảnh sát trông chừng 3 nữ học viên này, một cảnh sát trong số 3 cảnh sát bắt đầu lục soát nhà. Hơn 10 cảnh sát khác nhanh chóng tới và tham gia vào vụ đột kích này. Họ đeo camera trên người để ghi lại mọi thứ.
Trong vụ đột kích này, cảnh sát tịch đã thu nhiều tài sản có giá trị, trong đó có các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công và 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, bà Lư, ông Khương, bà Vương và bà Ngưu bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Lăng Hải để thẩm vấn.
Ngày hôm sau, bốn người bị đưa tới Bệnh viện Số 3 Thành phố Cẩm Châu để kiểm tra sức khỏe. Thành phố Cẩm Châu nằm dưới quản lý của thành phố Lăng Hải. Bà Vương và bà Ngưu bị giam giữ hành chính 10 ngày trong Cơ sở giam giữ Thành phố Cẩm Châu. Trong khi đó, bà Lư bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu và ông Khương bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Lăng Hải.
Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Lư và ông Khương vào ngày 3 tháng 7 năm 2025. Ông Khương thuê luật sư nhưng vị luật sư này bị công tố viên Lý Phong đe dọa chỉ vì đại diện bào chữa cho một học viên Pháp Luân Công. Chưa rõ bà Lư có luật sư đại diện hay không.
Cảnh sát chuyển trường hợp bà Lư và ông Giang tới viện kiểm sát này vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Cuối tháng 10, trang Minh Huệ đưa tin rằng mẹ con bà Lư đã bị truy tố.
Trước lần bị bức hại mới nhất này, vào năm 2013, bà Lư và ông Khương đã từng bị kết án với thời gian lần lượt là 3,5 năm tù và 3 năm tù sau vụ bắt giữ họ vào ngày 8 tháng 12 năm 2012. Bà Lư phải thụ án tù trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, còn ông Khương phải thụ án trong Nhà tù Thành phố Cẩm Châu và Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương.
Bà Lư tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà trở nên vô bệnh và giúp mối quan hệ giữa bà và mẹ chồng trở nên hòa thuận. Bà bị bắt giữ phi pháp vào ngày 9 tháng 1 năm 2002 và bị sáu, bảy cảnh sát đánh đập, khiến khuôn mặt bà biến dạng và mắt bà sưng húp. Sau đó, bà bị bắt phải nộp 5.000 Nhân dân tệ để được trả tự do. Mãi cho đến năm 2005, bà mới được trả lại số tiền này.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/502021.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231182.html



