Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2025] Hai cư dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đang phải đối mặt với án tù vì có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Khoảng tháng 2 năm 2023, bà Tống Tông Lan, 78 tuổi, và bà Trương Ngọc Hương, khoảng ngoài 50 tuổi, bị camera giám sát ghi hình trong khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 3, cảnh sát từ Đồn Công an Thất Hiền lục soát nhà của họ, và sau đó chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát quận Trường Khánh. Viện Kiểm sát và Tòa án quận Trường Thanh được chỉ định xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công tại tỉnh Tế Nam.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, bà Tống và bà Trương bị Công an quận Thị Trung yêu cầu bả lãnh tại ngoại 1 năm. Ngày 20 tháng 8 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Trường Khánh gia hạn thời gian tại ngoại thêm 1 năm. Công tố viên Trình Lệ và trợ lý Trương Nhị được phân công xử lý vụ án.

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, 2 nhân viên của Tòa án quận Trường Thanh sách nhiễu 2 học viên này tại nhà. Áp lực tinh thần khiến họ bị huyết áp tăng cao nguy hiểm, trong đó huyết áp của bà Tống lên tới 250/130 mmHg và bà Trương là 260/170 mmHg (mức bình thường là 120/80 mmHg).

Ngày 27 tháng 9 năm 2024, bà Tống và bà Trương được thông báo rằng phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 9, và phiên tòa chung này sẽ được tổ chức tại nhà của một trong hai người. Không rõ liệu phiên tòa này có thực sự diễn ra hay không.

Tháng 5 năm 2025, các nhân viên tòa án lại tiếp tục sách nhiễu hai nữ học viên này. Mặc dù cả hai đều đang trong tình trạng huyết áp rất cao nguy hiểm, họ vẫn bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Tế Nam. Tòa án đe dọa sẽ sớm chuyển họ đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/10/228443.html