Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2025] Ngày 19 tháng 2 năm 2025, bà Vương Hồng Hà 67 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ một án tù phi pháp 4 năm chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 2024 trong khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một hội chợ địa phương. Sau đó, bà bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Tòa án quận Đông Châu kết án bà 4 năm tù, ngày bà bị kết án không phải là ngày xét xử bà. Người nhà bà không được thông báo về việc truy tố và xét xử bà. Chỉ cho tới gần đây, họ mới biết bà đã bị bỏ tù.

Đây không phải lần đầu bà Vương bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đó bà đã từng bị kết án 7 năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2009. Bà được trả tự do vào tháng 4 năm 2016. Hai tháng sau khi bà Vương được trả tự do, theo lệnh của Cục an sinh xã hội thành phố Phủ Thuận, cơ quan an sinh xã hội cấp dưới đã đình chỉ lương hưu của bà. Bà được thông báo rằng đúng ra là bà không được nhận bất cứ quyền lợi hưu trí nào trong thời gian 7 năm tù đó và sau khi bà mãn hạn tù, lương hưu của bà bị đình chỉ để thu hồi lại tất cả các khoản mà họ cho rằng đã thanh toán “sai” cho bà.

Khi bà Vương cố gắng đòi lại quyền lợi hưu trí chính đáng của mình, Cục an sinh xã hội thành phố Phủ Thuận đã chỉ ra chính sách nêu rõ rằng các tù nhân không được nhận quyền lợi hưu trí. Họ gọi cho bà vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 và lệnh cho bà hoàn trả một lần toàn bộ khoản tiền hưu trí đã được cấp trong thời gian bà ở trong tù là khoảng 70.000 nhân dân tệ. Họ đe dọa rằng bà phải chịu “hậu quả” nếu không trả tiền. Chưa rõ bà có tuân theo không.

Chị gái bà Vương Hồng Hà là bà Vương Hồng Binh, cũng bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2009 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 7,5 năm tù. Tháng 6 năm 2016, bốn tháng sau khi bà được thả khỏi nhà tù, lương hưu của bà cũng bị đình chỉ. Sau khi trở về nhà, bà cũng bị bắt phải trả lại toàn bộ số tiền hưu trí đã được cấp trong thời gian ở trong tù. Trong khi còn đang phải hồi phục những tổn hại sức khỏe gây ra do bị cầm tù phi pháp, bà vẫn liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Bức hại không ngừng nghỉ khiển sức khỏe bà xấu đi. Bà bị đột quỵ và không lâu sau đó, bà qua đời ở tuổi 70.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/2/491246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/4/225715.html

Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share