Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2025] Gần đây, trang web Minh Huệ xác nhận rằng, một cư dân 76 tuổi ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị kết án 7 tháng tù chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 30 tháng 10 năm 2024, bà Thái Quế Giảo bị bắt giữ vì phát tặng lịch mang thông tin chân tướng về Pháp Luân Công. Người của Đội An ninh Nội địa thành phố Nhạc Dương đưa bà vào Trại tạm giam của thành phố này. Ba ngày sau, bà xuất hiện trạng thái bệnh nghiêm trọng và được đưa tới Bệnh viện Quảng Tề, một bệnh viện tư nhân do các cảnh sát về hưu lập ra.

Vào tháng 12 năm 2024, cảnh sát chuyển trường hợp bà Thái tới Viện kiểm sát huyện Bình Giang. Gần đây, người nhà bà mới biết về án tù của bà. Vì họ không được vào thăm bà và không được thông báo về việc bà bị truy tố, thế nên họ không có thông tin chi tiết về bản cáo trạng, xét xử và kết án đối với bà. Chưa rõ hiện bà Thái đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và nhanh chóng khỏi nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh thấp khớp, cứng vai, bệnh phụ khoa và các biến chứng của bệnh sởi bà mắc thời thơ ấu. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên chính quyền liên tục nhắm tới bà bức hại. Trước lần bức hại mới nhất này, bà đã phải chịu một án lao động cưỡng bức thời hạn 1 năm và hai án tù với tổng thời gian là 3 năm 7 tháng.

Tháng 2 năm 2000, bà tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, kết quả là bà bị bắt và bị giam giữ 35 ngày. Sau khi được thả, bà liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Tới ngày 13 tháng 10 năm 2005, bà lại bị bắt và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 60 ngày, rồi sau đó họ chuyển bà vào Trại lao động Bạch Mã Lũng để thụ án 1 năm.

Ngày 22 tháng 12 năm 2007, bà Thái lại bị bắt và bị thẩm vấn tại một đồn công an 1 ngày. Chính quyền cũng tống tiền bà 3.200 nhân dân tệ. Sau khi được thả, bà phải đi trốn để tránh bức hại và 3 tháng sau mới trở về nhà.

Con gái bà Thái là bà Trần Mẫn, bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 10 năm 2010 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt, bà Trân bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Ngày 18 tháng 11 cùng năm, bà Thái tới Đội An ninh Nội địa địa phương để khiếu nại, rồi bị hai cảnh sát đánh đập. Mặt bà bị bầm tím nghiêm trọng và tất cả nút áo khoác bông của bà đều bị tháo tung ra. Cảnh sát tra hỏi bà rằng ai đã giúp bà viết khiếu nại, rồi đe dọa đánh chết bà và giết người nhà bà.

Ngày 27 tháng 2 năm 2012, bà lại bị bắt và tới ngày 7 tháng 1 năm 2013, bà bị kết án 3 năm. Bà phải thụ án 9 tháng đầu tiên trong Trại tạm giam thành phố Nhạc Dương và thời hạn còn lại, bà phải thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam.

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, bà Thái bị bắt và bị giam giữ 41 ngày. Đến ngày 14 tháng 11 năm 2016, bà lại bị bắt và bị kết án 7 tháng tù, bà phải thụ án tù phi pháp này trong Trại tạm giam Vân Khê. Sau khi được trả tự do vào ngày 1 tháng 5 năm 2017, với chỉ thị của cấp trên, cơ quan an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà. Bà đã khiếu nại và được khôi phục lương hưu trong năm 2021.

Bà Thái bị sách nhiễu tại nhà vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, ngày 25 tháng 9 năm 2019 và ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đột kích nhà bà, chụp hình bà và cưỡng ép bà điểm chỉ.

Để biết chi tiết về bức hại và tra tấn bà đã từng phải chịu trong mỗi lần bị giam giữ, vui lòng xem các báo cáo liên quan sau đây:

Sau gần 5 năm bị cầm tù, người phụ nữ Hồ Nam lại bị bắt vì đức tin của mình

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xóa thâm niên công tác, đình chỉ lương hưu một cách tùy tiện

Sau một năm được tại ngoại bà Thái Quế Giảo lại bị kết án

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/21/490956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225628.html

Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share