Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2025]

Hai cư dân thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, gần đây bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 4 năm 2024, bà Viên Quỳnh Tú, 72 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Công thương Trung Quốc, bị bắt cóc bên ngoài một khu chợ quê. Cảnh sát còng tay bà ra sau lưng, trói chặt hai cổ tay, chụp ảnh bà và đẩy bà lên một chiếc ô tô đen không có biển số đưa đi. Ngay sau đó, nhà bà đã bị lục soát.

Cảnh sát không cho gia đình biết bà Viên ở đâu. Họ phải mất đến hai tháng mới tìm ra bà đang bị giam tại trại tạm giam thị trấn Vĩnh Hưng

Một học viên khác, bà Tần Chính Phương, 66 tuổi, bị bắt cóc cùng ngày khi đang đi trên phố. Cảnh sát cướp chìa khóa nhà của bà, khám xét nhà phi pháp và lấy đi các cuốn sách Pháp Luân Công. Bà cũng bị giam tại trại tạm giam thị trấn Vĩnh Hưng.

Sau đó, cả hai người phụ nữ này đều bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Toại Ninh và bị Viện kiểm sát quận Thuyền Sơn truy tố. Tòa án quận Thuyền Sơn gần đây đã tuyên án bà Viên bốn năm tù và bà Tần ba năm sáu tháng tù. Bà Viên bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên ở thủ phủ Thành Đô vào thời điểm có báo cáo này. Tình hình của bà Tần chưa rõ.

Trước khi bà Viên và bà Tần lần lượt bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và 1998, cả hai bà đều mắc nhiều bệnh. Hai bà đều cho rằng Pháp Luân Công giúp họ cải thiện sức khỏe và chỉ cho họ cách trở thành những người tốt hơn, những người luôn cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào năm 1999, bà Viên và bà Tần đều bị bắt nhiều lần. Chính quyền còn tịch thu 128.000 Nhân dân tệ từ tài khoản lương hưu của bà Viên, khiến bà phải chịu tổn thất kinh tế to lớn.

Ngày 4 tháng 9 năm 2002, bà Viên và bà Tần cùng bị bắt vì bị tố cáo dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công. Trong cả buổi chiều, bà Tần bị còng hai tay treo lên, chân không chạm đất. Hai cánh tay của bà bị thương nghiêm trọng, và ba tháng sau mới hồi phục. Cảnh sát còn giật tóc của hai bà và đánh họ bằng dùi cui răng sói. Tối hôm ấy họ bị đưa đến trại tạm giữ Thành Bắc rồi ba ngày sau bị chuyển đến trại tạm giam Linh Tuyền Tự. Sau đó bà Viên bị kết án hai năm tù và được thả sớm để chữa bệnh sau 115 ngày bị giam giữ. Bà Tần bị giam trong bảy tháng. Họ đều bị cảnh sát tống tiền hơn 10.000 Nhân dân tệ.

Ngày 31 tháng 5 năm 2009, bà Tần cùng chồng bà, ông Lý Vĩnh Thành, lại bị bắt. Họ bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông Lý được thả sau 47 ngày còn bà Tần bị kết án ba năm tù tại nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên, nơi bà bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động không công.

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, bà Viên bị kết án hai năm và sáu tháng tù sau lần bị bắt khác vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Bà thụ án tù lần thứ ba, cũng tại nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên.

Báo cáo liên quan:

Từng hai lần thụ án tù, người phụ nữ 72 tuổi bị bắt giữ lần nữa vì kiên định đức tin

Một phụ nữ ở Tứ Xuyên bị kết án tù chỉ vì đức tin

Báo cáo bằng tiếng Anh:

Ms. Qin Zhengfang from Suining City, Sichuan Province Sentenced to Three Years of Imprisonment

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/4/487903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223554.html

Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share