Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2024] Hồ sơ vụ án của chín cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã hai lần bị trả lại cho cảnh sát vì lý do chứng cứ không đầy đủ. Tuy vậy, cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho họ và tiếp tục tìm cách truy tố họ.

Chín cư dân Côn Minh này đã bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Cùng ngày, 16 học viên Pháp Luân Công địa phương khác tại địa phương cũng bị bắt.

Theo nguồn tin nội bộ, cuộc bắt giữ quy mô lớn mang tên “Chuyên án 6.6” do Cục Công an thành phố Côn Minh chỉ đạo. Nhiều đồn cảnh sát từ khắp các quận khác nhau đã tham gia vào vụ bắt giữ tập thể này. Đồn Cảnh sát Tông Thụ Doanh ở quận Tây Sơn chịu trách nhiệm bắt giữ ít nhất mười học viên, bao gồm chín cư dân nói trên.

Để biết chi tiết về vụ bắt giữ hàng loạt, xem báo cáo liên quan dưới đây. Chín học viên có khả năng phải đối mặt với cáo trạng là: Bà Lý Hoán Trân, ngoài 80 tuổi; bà Trịnh Thúy Lan, 77 tuổi; bà Lưu Thúy Tiên, 72 tuổi; bà Lưu Hiểu Bình, 67 tuổi; bà Mã Linh, 67 tuổi; bà Trương Tú Trân, 65 tuổi; ông Tất Thịnh, 61 tuổi; bà Dương Huệ Phương, 56 tuổi; và bà Chu Vĩnh Trân (chưa rõ tuổi).

Đồn Cảnh sát Tông Thụ Doanh đã từng bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tuân thủ pháp luật và kết án chỉ vì đức tin của họ. Một số nạn nhân sau đó đã chết do bị bức hại. Sau đây chỉ là một vài trường hợp tiêu biểu.

Ông Ngô Quảng Thành, 63 tuổi, qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, ba tháng sau khi mãn hạn tù năm năm chỉ vì đức tin của mình.

Bà Bành Học Bình, 46 tuổi, qua đời vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, bốn năm sau khi mãn hạn tù gần bảy năm.

Bà Lý Khiêm, 50 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, sau đó bị kết án năm năm tù.

Bà Lưu Vinh Tiên, khoảng 77 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2021 và bị kết án ba năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào khoảng tháng 6 năm 2022.

Bà Dương Tiểu Minh, khoảng 54 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2022 và bị kết án bảy năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ vào tháng 2 năm 2023. Trước đó, bà đã hai lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2008, với thời gian tổng cộng là năm năm. Mắt của bà đã bị thương do bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị mù hoàn toàn vào năm 2012.

Bà An Thuận Liên, 76 tuổi, bị bắt vào năm 2023 và bị kết án ba năm rưỡi tù giam cùng với khoản tiền phạt 6.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 12 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

25 cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị bắt trong một ngày chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện 8 người đang phải đối mặt với bản cáo trạng

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/27/486929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/6/223463.html

Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share