Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 29-09-2024] Ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Hòa bình Victoriaville lần thứ 15 tại Quebec, Canada. Lễ hội nhằm thúc đẩy hòa bình ở mỗi cá nhân, gia đình và xã hội thông qua nhiều hoạt động nghệ thuật và giáo dục.

Đây là năm thứ năm các học viên tham gia lễ hội này. Họ giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến ​​nghị ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người đã học các bài công pháp trong sự kiện này.

0d31f0b3d11b07dbc82eedf7d48d4a41.jpg

Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Hòa bình Victoriaville.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trưng bày ba bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn). Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chính quyền Quebec thông qua một đạo luật cấp liên bang ban hành hình phạt đối với những người đến Trung Quốc để nhận nội tạng. Văn bản lập pháp này sẽ ngăn chặn người dân Canada tiếp tay cho các ca phẫu thuật cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị coi là nguồn cung cấp nội tạng chính.

35b1e9d9b60b88e8b82591f06dd9fa34.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền.

086efcad24b7e22fb7a35d500e96a1dc.jpg1b07e96f5ca5d6982736eee679f51001.jpg995935f551f1106fd08f2300d0aae4b9.jpg9a6dfd2f18ba8ff0fc6300b2cdb9e92e.jpgc5c704d976b8818056dc81bd021b4360.jpgfd059b4734d23689efaa77464c9c6155.jpg790889fdad6fd91d59ae16dd12ec6dba.jpg00a7722faf2875e080e16745186de138.jpg

Mọi người vô cùng lo ngại về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của những người vẫn còn sống. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người học các bài công pháp

Một đôi vợ chồng địa phương cho biết họ tán đồng với các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy và muốn tham gia tập luyện. Họ rất vui khi biết có một điểm luyện công ở địa phương mình. Một người phụ nữ khác quan tâm đến Đại viên mãn Pháp, cuốn sách nhập môn của Pháp Luân Đại Pháp, cũng đã ký bản kiến ​​nghị.

2cc8af055ecef64abfaa496ab89b67c7.jpgfd987d1fb6c6fbd8acbc30fc9447d2d3.jpg

Một phụ nữ ký bản kiến ​​nghị.

Hai người phụ nữ cho biết họ bị thu hút đến quầy của các học viên vì năng lượng tích cực mà họ cảm nhận được. Họ cũng bị cảm động trước các bức tranh được trưng bày. Họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và học bài công pháp thứ hai. Sau đó, họ muốn biết địa điểm luyện công gần nhất.

6b7b36e7c417dfb2f2d201e59507ed78.jpg26d381db7e04349a6c636abccaf4d790.jpg

Hai du khách đã rất xúc động trước bức tranh “Món quà”, trong đó một cô gái trẻ châu Á tặng một bà lão một tờ thông tin và bông hoa sen gấp thủ công.

9857dd0f1cb6b72997b970b95621197e.jpg

Hai người phụ nữ đang học bài công pháp thứ hai.

Chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

5fe526b54029f4aca699fbe5da9ccf6e.jpg

Anh Tommy đến từ Windsor đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm và đã được thụ ích rất nhiều. Anh cho biết lễ hội là dịp để phổ biến cho nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Tommy cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp anh bị trầm cảm, và đã tìm đến ma túy để thoát khỏi nỗi đau tinh thần. Anh trở nên nghiện và không thể dừng lại. “Tôi biết mình phải dừng lại [việc sử dụng ma túy], vì vậy tôi đã nỗ lực tìm kiếm (một giải pháp),” anh chia sẻ.

Khi đến thăm Khu phố Tàu tại Montreal, anh đã trò chuyện với các học viên. Anh sớm bắt đầu tập luyện và nói rằng cuộc sống của anh đã trở nên tích cực. “Giờ đây tôi đã hiểu được mục đích của cuộc sống. Tôi không còn bị thoát vị đĩa đệm nữa và tôi đã ngừng sử dụng ma túy”, anh nói. “Điều quan trọng với tôi là nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ”.

Nhà tổ chức lễ hội ca ngợi các học viên vì đã mang lại sự bình yên và an hòa

Bà Anne Beaumier, một trong những nhà tổ chức lễ hội, rất vui khi thấy các học viên có mặt ở đây. Bà cho biết quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được đặt ở lối vào lễ hội, bởi sự hiện diện của họ “mang lại sự bình yên và an hòa”.

Bà còn nhắc đến chuyện trước khi lễ hội bắt đầu, có một vài trường hợp sử dụng ma túy gây rối ở trung tâm thành phố Victoriaville, nhưng sau khi lễ hội diễn ra, không có vụ việc nào xảy ra nữa. Bà mỉm cười và nói với các học viên, “Các bạn là những người bảo vệ cho lễ hội.”

35951437a116674ff62df2e82ea3f4a6.jpg

Người tổ chức lễ hội, bà Anne Beaumier, khen ngợi các học viên vì sự bình yên và an hòa mà họ mang đến.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/29/483407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/1/221082.html

Đăng ngày 03-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share