Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-09-2024] Ngày 15 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Philadelphia đã tham gia sự kiện Ngày cộng đồng Newark tại Delaware. Đây là một trong những hoạt động thường niên lớn nhất ở địa phương, mỗi năm thu hút khoảng 10.000 người từ tiểu bang và các tiểu bang lân cận như Pennsylvania, New Jersey và Maryland.

Các học viên Đại Pháp đã lập một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện. Nhiều người đã dừng lại để xem. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc và giảng chân tướng về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị, kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công và ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Mọi người cho hay họ sẽ nói với những người khác về điều này.

89c03462a948fc202834da9d99e392b1.jpg02f1d22f01ac7a63b4b47d356a9e0e70.jpg

1b09123972c22b2230ee8c167d918deb.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện Ngày cộng đồng Newark tại Delaware, hôm 15 tháng 9 năm 2024.

71ca6116a7a365acd3c3689baf0532f5.jpg8db66c8585533a6233703ef829df52d7.jpg61c6b548da211815b31bfce315503e1c.jpg8d1ac5289b526adbee809e2fd16d04a7.jpg6e12a2d92286f575a5de7121c974e55b.jpga65ff23bb7a3eb7ffd32948dc9129de5.jpg

d4234d823cbc187432a7a0f550e00e50.jpg

Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện trong sự kiện Ngày cộng đồng Newark tại Delaware. Dân chúng đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

Đại diện chính quyền tiểu bang kêu gọi Thượng viện sớm thông qua Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công

Ông Paul Baumbach, đại diện chính quyền Quận 23 của tiểu bang, đã tham dự sự kiện Ngày cộng đồng Newark vào ngày hôm đó. Ông đã đồng bảo trợ cho Nghị quyết số 143 của Hạ viện Delaware (HCR143) lên án các hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho hay tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống là điều kinh hoàng và sự thật về tội ác này cần cho nhiều người dân Mỹ biết đến hơn.

ed0dd8d8b5423f14bc39e67f9437755e.jpg

Đại diện chính quyền tiểu bang, ông Paul Baumbach cho rằng tội ác thu hoạch nội tạng từ những người tu luyện còn sống của ĐCSTQ là điều gây sốc và cần phải công khai sự thật về tội ác này cho nhiều người Mỹ hơn.

“Chúng tôi, những người Mỹ, không biết nhiều đến nó. Vì vậy, tôi nghĩ việc nâng cao nhận thức về thảm kịch này trên khắp Delaware và toàn bộ đất nước là rất quan trọng”, ông Baumbach cho biết. Ông đề xuất rằng cần phải lên tiếng trong cộng đồng quốc tế, gây thêm áp lực lên ĐCSTQ và buộc họ phải chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ những người còn sống.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Delaware đã nhất trí thông qua Nghị quyết 143 lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nghị quyết này kêu gọi các nhà lập pháp khuyến khích cộng đồng y tế ở Delaware nâng cao nhận thức cho công chúng về những hành động tàn bạo của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, nhằm ngăn người dân Delaware vô tình tham gia vào tội ác này.

Ông Baumbach cho biết ĐCSTQ đã hoàn toàn sai khi bức hại người Trung Quốc. “Họ không đặt con người lên hàng đầu, giống như người Mỹ chúng tôi”, ông nói. Ông chỉ ra rằng thông qua sự tham gia của cộng đồng quốc tế, họ sẽ nhận ra rằng những hành động tàn bạo mà họ đang phạm phải là một sai lầm khủng khiếp và đảm bảo rằng họ nên coi trọng tất cả công dân của đất nước mình.

Liên quan đến Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, ông Baumbach cho hay ông hy vọng Thượng viện cũng sẽ thông qua dự luật này càng sớm càng tốt. Ông nhận xét rằng Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng trong các vấn đề quốc tế vì họ có tiếng nói tốt nhất để gây áp lực lên một quốc gia khác, đặc biệt là khi ĐCSTQ làm điều gì đó mà chúng ta không thể chấp nhận, chẳng hạn như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cho biết ông hy vọng toàn thể các Thượng nghị sỹ sẽ đồng thuận với Hạ viện Hoa Kỳ, tham gia vào nỗ lực này và đảm bảo thông qua dự luật này tại Thượng viện.

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132) yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác, trừng phạt những người đã tham gia hoặc đồng lõa trong việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Điều này bao gồm việc đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ, từ chối thị thực và nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và một loạt các hình phạt tài chính và hình sự.

Đại diện chính quyền tiểu bang: Việc bỏ phiếu ủng hộ dự luật là rất quan trọng

Hôm đó, bà Cyndie Romer, đại diện chính quyền Quận 25, cũng đã tham gia sự kiện Ngày cộng đồng Newark. Bà cho hay bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. “Tôi nghĩ vấn nạn này quá khó tin. Tôi cho rằng việc bỏ phiếu và ủng hộ loại luật này thực sự quan trọng, vì nó có thể nâng cao nhận thức của mọi người về những điều như vậy”, bà nói. “Điều này (thu hoạch nội tạng cưỡng bức) nghe có vẻ quá điên rồ. Nhưng thực tế là, nó đang xảy ra, nó đang xảy ra với mọi người. Tôi sẽ tự hào bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt điều này”.

42905303112a6d1682658ac91a31266b.jpg

Bà Cyndie Romer, đại diện chính quyền Quận 25 của tiểu bang, cho biết bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những học viên còn sống.

Bà Romer cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đàn áp quyền tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ cuối cùng là vì mục đích kiểm soát người dân. Bà nói: “Quyền lực là để kiểm soát. Mọi đạo luật mà chúng ta thấy mà hạn chế quyền tự do dân sự hoặc quyền lợi đều liên quan đến quyền lực và kiểm soát. Đó là điểm mấu chốt”.

Bà Romer cho rằng việc cho nhiều người Mỹ biết đến vấn đề này hơn là rất quan trọng. Bà nói: “Tôi nghĩ người Mỹ có thể nói chuyện với những người khác về vấn đề này và công bố các thông tin liên quan”. “Tôi nghĩ đây có thể là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi chúng ta tự suy xét bản thân, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chia sẻ thông tin này với những người khác, vì chúng ta cảm thấy phẫn nộ, chúng ta cảm thấy khó tin. Vậy nên, tôi nghĩ người dân Mỹ chắc hẳn sẽ lên tiếng cho sự phẫn nộ của mình”.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất và được mọi người chào đón

Bà Christine Hudson đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết các bài công pháp trông rất an hòa và các học viên biểu diễn các bài công pháp trông tràn đầy năng lượng và khỏe khoắn. Khi biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc và thậm chí bị giết để lấy nội tạng, bà đã thốt lên, “Thật kinh khủng!” Bà nói, “Mọi người đều phải có quyền tự do giữ vững đức tin của mình và không nên bị bức hại”.

Bà Angeline Erilon, một y tá đã nghỉ hưu, ngồi trên một chiếc ghế dài xem các học viên luyện công. Bà cho hay bà bị đột quỵ cách đây ba năm và đang tham gia khóa đào tạo phục hồi chức năng. Bà rất quan tâm đến việc Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. “Có vẻ như điều này sẽ rất hữu ích”, bà nói. Khi biết các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại, bà nói mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.

f331c01d0f3c90f99ff4d642546ea291.jpg

Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp Đại Pháp vào ngày 15 tháng 9 năm 2024, bà Angeline Erilon, một y tá đã nghỉ hưu, cho biết bà rất quan tâm khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

Các học viên đã tham gia sự kiện này trong hơn mười năm. Học viên Cindy cho biết nhiều người đã trở nên rất quan tâm sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp. “Rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về các môn tập từ phương Đông. Pháp Luân Đại Pháp đã được nhiều người quan tâm. Họ nghe giới thiệu về pháp môn, tập theo các học viên để học các bài công pháp và cũng muốn tham gia nhóm luyện công”.

Cô Cindy nói rằng điều quan trọng là phải cho người dân Mỹ biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. “Bởi vì họ có thể đến Trung Quốc để ghép tạng mà không hay biết về nạn thu hoạch nội tạng, hoặc các bệnh viện ở Mỹ có thể có một số mối liên hệ với Trung Quốc. Nếu họ biết về vấn đề này rồi, họ có thể tránh ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc, do đó sẽ cắt đứt nguồn cầu trong chuỗi cung ứng thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Đây cũng là một cuộc chiến để chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/20/483122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/26/221030.html

Đăng ngày 28-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share