Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-06-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, cũng là ngày sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp môn. Từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, trang web Minh Huệ đã liên tục đăng các bài báo, thiệp chúc mừng, các bài chia sẻ và tuyên bố công nhận được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều chuyên gia và học giả Đài Loan đã xúc động sau khi đọc những thông tin này trên trang web Minh Huệ. Một luật sư nổi tiếng cho biết trang web Minh Huệ truyền bá chân tướng và giúp người dân nâng cao tâm tính. Một phó giáo sư đã cảm nhận được rằng, các học viên Pháp Luân Công trong khi phản bức hại và truyền rộng chân tướng, đã mang đến một sự thăng hoa tinh thần cho chữ “Nhẫn”. Một nghệ nhân khắc dấu bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và nói rằng đó là một ngày kỷ niệm toàn cầu.

Luật sư nổi tiếng: Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao tinh thần của chúng ta

Ông Trần Di Thân, Chủ tịch Ủy ban Luật Thương mại và thành viên Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Hiệp hội Luật sư Đài Bắc, đồng thời là cố vấn pháp lý cho Chính quyền Thành phố Đài Bắc, đã đọc các bài viết nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Minh Huệ Net và nói: “Các chính trị gia trên toàn thế giới đang chú ý đến Pháp Luân Công. Tôi rất vui vì chân tướng đang được truyền rộng trên thế giới thông qua trang web Minh Huệ và giúp nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Trang web Minh Huệ cũng vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp nhiều người hơn nữa biết được sự thật.”

Ông đã đọc một số bài chia sẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Những bài viết này giúp nhiều người hơn biết đến tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn, cải biến quan niệm từ trong tâm, đồng thời đạt được sự đột phá tầng thứ tâm linh để có thể giúp đỡ mọi người xung quanh và lan tỏa năng lượng tích cực,” ông nói. “Tôi rất hiểu niềm tin vào Chân–Thiện–Nhẫn mà Sư phụ Lý đã dạy. Nếu nhiều người trong chúng ta có thể trở nên vô tư và thiện lương hơn thì những xung đột trên thế giới này sẽ ngày càng ít đi, chất lượng cuộc sống và tinh thần của con người cũng sẽ được đề cao. Đó là điều quý giá nhất mà trang web Minh Huệ đang làm. Nó dẫn dắt tâm hồn chúng ta thăng hoa.” “Tôi chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Tôi mong rằng Pháp Luân Công sẽ truyền rộng chân tướng một cách suôn sẻ thuận lợi hơn và để nhiều người hơn nữa biết đến và ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi hy vọng cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ sớm kết thúc. Tự do tư tưởng là nhân quyền thiên phú, không đảng phái chính trị nào có thể tước đoạt quyền nhân quyền của bất kỳ ai. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và niềm tin Chân-Thiện-Nhẫn một cách tự do,” ông nói.

Chủ tịch của tổ chức nghiên cứu và phó giáo sư: Pháp Luân Công quan tâm đến các vấn đề của toàn nhân loại

Ông Tằng Kiến Nguyên, chủ tịch tổ chức nghiên cứu dân chủ, phó giáo sư thuộc Khoa Ngôn ngữ Khách Gia kiêm phụ trách khoa Khoa học Xã hội tại Đại học Quốc lập Kim Môn, đã đọc các báo cáo về Tháng Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Minh Huệ. Ông nói: “Pháp Luân Công không chỉ quan tâm đến các cá nhân, gia đình và hạnh phúc của họ trong đời này và đời sau, Pháp Luân Công quan tâm đến các vấn đề của toàn thể nhân loại, các nhóm dân tộc và xã hội. Đây là điều rất độc đáo trong số tất cả các tôn giáo.”

Ông cho biết ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần những hành động tàn bạo và vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Các học viên giảng chân tướng và dùng các nguyên lý phổ quát để ngăn cản ĐCSTQ bức hại người dân, [họ] đấu tranh chống lại hệ tư tưởng của ĐCSTQ, vốn trái với nhân tính và lương tâm đạo đức. Đây là sự đóng góp của Pháp Luân Công cho toàn thế giới và nhân loại.”

Ông cho biết ông ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì lòng dũng cảm của họ khi đối mặt với nghịch cảnh, nhưng vẫn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Các học viên đã dũng cảm đối mặt với cuộc bức hại này thông qua những sự việc họ phải trải qua trong thực tế và theo đuổi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, điều này truyền cảm hứng cho tôi. Họ không chỉ tu luyện bản thân mà còn truyền rộng môn tu luyện và để nhiều người hơn nữa biết đến sự thật. Tôi nghĩ đây là sự thăng hoa tinh thần của chữ Nhẫn. Điều này rất tích cực.”

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ là ngày kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Công mà còn là một cơ hội tốt để mọi người hiểu về Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa kỷ niệm ngày này trong tương lai,” ông nói.

Nghệ sĩ: Tôi cảm nhận được bầu không khí của một lễ kỷ niệm toàn cầu

Ông Quách Văn Huyền, giảng viên tại Đại học Trung Sơn Đài Bắc và là nghệ sĩ khắc dấu, cho biết: “Tôi cảm nhận được bầu không khí của một lễ kỷ niệm toàn cầu. Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy những nguyên lý mà mọi người đều có thể hiểu được. Mọi người đều đã thụ ích từ các nguyên lý đó và giới thiệu cho người khác. Chỉ trong vài năm, đã có sức ảnh hưởng tới toàn thế giới, nhất định là nó có một giá trị phổ quát cốt lõi mà mọi người đều thừa nhận.“ Ông cho rằng: “Các xã hội dân chủ phản đối chủ nghĩa độc tài và coi trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông Quách đã nhận được nhiều giải thưởng cho tác phẩm điêu khắc của mình ở Đài Loan. Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông đã hoàn thành một tác phẩm điêu khắc có tiêu đề “Thượng thiện” và một bài thơ có tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp”.

79433cad7bea0f3adeda47052c3de517.jpg

Tác phẩm điêu khắc “Thượng thiện” của ông Quách nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Quách giải thích rằng dựa trên lý giải hiện tại của ông, “nước” có thể thể hiện một khía cạnh của tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, đó là lý do tại sao ông tạo ra tác phẩm này.

Trích dẫn lời của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, ông nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.” Ông nói: “Tôi cảm thấy rằng, nước hình thành trong thiên nhiên, khiến tôi hiểu được chữ chân; nước còn mang lại lợi ích cho vạn vật và con người không thể tồn tại nếu không có nước, điều này giúp tôi hiểu được lòng trắc ẩn; ‘thủy bất tranh’ cần chảy tới đâu sẽ chảy tới đó, không truy cầu sự báo đáp. Những giọt nước còn có thể xuyên qua đá, điều này giúp tôi hiểu được sự nhẫn nại.”

Ông nói: “Tôi tin rằng trong vũ trụ và Thiên Địa này có một đạo lý, Pháp Luân Đại Pháp chính là truyền ra đạo lý này. Nếu con người có chính niệm, thiên hạ sẽ thái bình, thậm chí vạn sự đều sẽ thái bình.“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/5/478416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/11/218578.html

Đăng ngày 05-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share