Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2018] Học viên Pháp Luân Công, bà Hậu Tú Anh, một công dân ở thành phố Thâm Châu, đã bị tuyên án phi pháp hai năm tù giam ở Tòa án thành phố Thâm Châu vào ngày 12 tháng 1 năm 2018. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Hà Bắc ngay sau phiên xét xử.

Bà Hậu bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 1 năm 2017, vì phân phát tài liệu Đại Pháp tại một khu chợ ở thị trấn Cao Cổ Trang. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thâm Châu bảy ngày. Nhà của bà đã bị lục soát.

Ngay khi vừa về nhà từ khu chợ vào ngày 24 tháng 8, bà Hậu lại bị bốn cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Cao Cổ Trang bắt giữ và bị giam tại trại tạm giam thành phố Hành Thủy.

Chồng của bà, đang làm việc ở một thành phố khác, không được thông báo về việc bà bị bắt giữ.

Những người chịu trách nhiệm cho việc bức hại bà Hậu Tú Anh:

Tôn Hàn Băng: Công tố viên trưởng, Viện Kiểm sát Thâm Châu, +086- 13932800269

Vương Vinh Giang: Trưởng tòa hình sự, Tòa án thành phố Thâm Châu, +086- 18632883588

Lưu Diễm Mẫn: Cảnh sát viên, Phòng Cảnh sát Thâm Châu, +086- 18631812118

Trương Đức Văn: Đội trưởng đội An ninh Nội địa Thâm Châu, +086- 18531803808


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/360301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167847.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share