Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2017] Học viên Pháp Luân Công ông Trịnh Hồng Phát ở thành phố Tân Dư gần đây đã bị kết án ba năm tù sau khi đã bị bắt giữ vào tháng 6.

Ông Trịnh, một công nhân nghỉ hưu 69 tuổi đã đặt những tài liệu thông tin và Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào trong các xe công an. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, ông đã bị bắt giữ sau khi bị điều tra. Kể từ đó ông đã bị giam trong một trại tạm giam.

Ngày 20 tháng 9, Toà án khu Du Thuỷ đã xét xử ông. Ông đã thuê một luật sư để biện hộ và phiên xét xử chỉ diễn ra trong 30 phút. Chánh án đã lên kế hoạch cho phiên xử thứ hai vào một tháng sau đó.

Có tin rằng phiên xử thứ hai không bao giờ diễn ra và chánh án đã ban hành bản án phi pháp mà không cho luật sư hay gia đình của ông Trịnh biết.

Thông tin của những kẻ bức hại ông Trịnh:

Khương Chánh Viễn (姜正远). Công tố viên , thành phố Tân Dư

Viện kiểm sát: 86-13607903500

Ngao Văn Lâm (敖文林), chánh án, Toà án thành phố Du Thuỷ: 86-18379029936


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/10/166350.html

Đăng ngày 21-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share