Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh , Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2017] Ông Lưu Đức Phục 68 tuổi ở thành phố Thẩm Dương đã bị kết án ba năm tù và bị phạt 20.000 tệ vì kiên định bảo vệ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, thông qua hệ thống camera giám sát, các nhân viên Phòng 610 thành phố Thẩm Dương và Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương đã ghi lại được một nhóm người đang dán các biểu ngữ Pháp Luân Công ở khu Thẩm Hà. Họ đã ra lệnh cho các nhân viên thuộc Phòng An ninh Nội địa khu Thẩm Hà, đồn cảnh sát Chu Tiễn Lô, đồn cảnh sát Đại Nam bắt giữ ông Lưu, vợ ông và bảy học viên khác. (xem thêm tại: https://vn.minghui.org/news/74737-chin-hoc-vien-phap-luan-cong-o-thanh-pho-tham-duong-bi-bat-cung-mot-ngay.html)

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Lưu và tịch thu máy tính, máy in và đưa ông tới trại giam Thẩm Hà.

Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Viện Kiểm sát đã từ chối truy tố ông Lưu và năm học viên Pháp Luân Công khác. Tuy nhiên, Phòng An ninh Nội địa đã đệ nộp lại vụ án. (xem thêm tại: https://vn.minghui.org/news/80264-vien-kiem-sat-bac-bo-ho-so-truy-to-sau-hoc-vien-o-thanh-pho-tham-duong.html)

Ông Lưu đã bị các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh đột quỵ, thiếu máu cơ tim và huyết áp cao. Cuối cùng, ông được đưa vào Bệnh viện Nhà tù Thẩm Dương sau khi đã điều trị ở đây vài lần.

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, tòa án khu Thẩm Hà đã thẩm vấn ông Lưu trong bệnh viên Nhà tù 242 Thẩm Dương trong hai giờ đồng hồ, và một tháng sau, ông bị kết án 3 năm tù.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/352651.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/1/165251p.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share