Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-4-2017] Gần đây, anh Vương Ân Bình – một học viên Pháp Luân Công ở Trang Hà, thành phố Đại Liên đã bị kết án phi pháp ba năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù thành phố Đại Liên.

Cũng ở Đại Liên ông Quách Xuân Thư và con trai Quách Kế Tường bị Tòa án Trang Hà kết án bí mật khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, theo một nguồn tin ở Trại giam Trang Hà. Họ hàng của hai học viên không nhận được thông báo về thủ tục tố tụng.

Anh Vương Ân Bình bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Đầu tiên anh Vương Ân Bình, 36 tuổi bị các viên chức Đồn Cảnh sát Thành Quan ở Trang Hà bắt giữ vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 và họ giam giữ anh tại Trại giam Trang Hà trước khi chuyển anh tới Nhà tù thành phố Đại Liên.

Trước đó anh Vương đã bị kết án phi pháp một năm lao động cưỡng bức vào năm 2005 và hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2011. Anh Vương bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên.

Trong suốt thời gian bị giam giữ lần đầu, anh Vương bị đội trưởng Trương và Phùng sốc điện liên tục bằng ba dùi cui điện. Cảnh sát cũng đánh anh và treo anh vào khung của sổ hơn hai giờ. Bệnh động kinh của anh Vương tái phát trong khoảng thời gian đó.

Ông Quách Xuân Thư và gia đình của ông bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Quách Xuân Thư ở khu Phát triển Kinh tế Hoa Viên Khẩu thành phố Đại Liên. Ông Quách bị giam giữ từ tháng 9 năm 2015. Con trai ông Quách – anh Quách Kế Tường, 35 tuổi đã bị giam giữ hơn ba tháng. Vợ ông Quách cũng bị cảnh sát giám sát từ tháng 9 năm 2015.

Ngày 7 tháng 9 năm 2015, gia đình ông Quách bị Kiều Hi Lượng – viên chức của Sở Cảnh sát khu Phát triển Kinh tế Hoa Viên Khẩu và Lữ Tiến phó giám đốc Đồn Cảnh sát Minh Dương bắt giữ. Họ lục soát nhà của ông Quách và tịch thu một máy in, máy tính và nhiều tài sản cá nhân trị giá 4,700 nhân dân tệ.

Ngày 9 tháng 9 năm 2015, ông Quách được thả. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát khu Phát triển Kinh tế vẫn ngụy tạo bằng chứng để đưa ông Quách ra tòa. Viện kiểm sát đã hai lần trả lại vụ việc cho sở cảnh sát vì thiếu bằng chứng.

Ngày 7 tháng 7 năm 2016, cảnh sát bắt ông Quách một lần nữa. Tuy nhiên, trại giam đã không tiếp nhận ông vì sức khỏe của ông rất yếu. Cảnh sát tiếp tục ngụy tạo bằng chứng cho tới khi Viện kiểm sát và Tòa án Trang Hà ban hành một lệnh bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Theo lệnh của Sở Cảnh sát khu Phát triển Kinh tế và Đồn Cảnh sát Minh Dương, ông Quách bị bắt và giam giữ tại Trại giam Trang Hà trước khi xét xử.

Ngày 20 tháng 7 năm 2016, tòa án bắt đầu ban hành thông báo cho bà Đổng Ngọc Phương. Phiên tòa xét xử được tiến hành vào ngày 3 tháng 8 năm 2016, nhưng bị hủy vì bà Đổng không có mặt.

Bài viết liên quan:

Additional Persecution News from China – April 12, 2016 (40 Reports)

Additional Persecution News from China – September 9, 2015 (12 Reports)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/1/163045.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share