[MINH HUỆ 3-3-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hoa Liên, Đài Loan, đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký tại nhà ga ở Thị trấn Phủ Lý để kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại pháp môn này tại Trung Quốc.

d59c7bc91e3a25762eddf30a59f3132e.jpg

b9e87a165c9dbfa2513d321e170af6ac.jpg

39d4376fc389423bd735301b3f1852a5.jpg
Biểu diễn các bài công pháp tại sự kiện

fb56b326b8c56c90d3099bf38547fedc.jpg

Nói chuyện với một khách bộ hành về cuộc bức hại

9abf606e2fb3b9b4bd2b10801465c211.jpg

Một tài xế taxi ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

2c7997091889accdc66d3380bf15f502.jpg

Bà Tằng Tú Châu, một quan chức chính phủ, ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại.

hàng tháng, các học viên đều tổ chức sự kiện này ở Hoa Liên. Bằng việc biểu diễn cá bài công pháp, phát tài liệu, và dựng bảng thông tin, các học viên ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ.

85cefb74827e72962c0a19d7402a71a7.jpg
Ông Từ Vinh Phú (bên phải), hiểu rõ về cuộc bức hại và ủng hộ Pháp Luân Công.

“Đảng Cộng sản đã bức hại nhiều người Trung Quốc trong lịch sử”, ông Từ Vinh Phú, trưởng thôn Đông Lý, cho biết. “Tôi hy vọng một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ có quyền tự do tín ngưỡng và được hưởng nhiều nhân quyền hơn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/3/343763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162390.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share