Bài viết của một học viên tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 18-5-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Tôi không thể nhìn thấy không gian khác hay các đểm hóa về tu luyện trong giấc mơ. Tuy nhiên, tôi rất rõ ràng về con đường mình đang đi và phương hướng của mình.

Sâu trong tâm, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn đã giúp tôi hiểu được nhân sinh và nuôi dưỡng tôi trưởng thành.

Truy cập trang web Minh Huệ Net

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, các điểm luyện công chung không còn nữa và tôi đã không cập nhật được thông tin gì về Đại Pháp hay Sư phụ. Cảm thấy giống như một con cừu lạc đàn, tôi sống trong nỗi buồn và trầm cảm.

Đầu năm 2000, tôi nghe nói về một trang web của các học viên Đại Pháp là Minh Huệ Net. Tôi muốn truy cập, nhưng không biết làm thế nào.

Tôi đã bị ép phải nghỉ việc vì tôi không đồng ý từ bỏ niềm tin của mình. Việc này đã khiến tôi có thêm thời gian để tìm cách lên mạng. Một hôm, khi tôi đến thăm một người bạn, tôi hỏi anh ấy làm thế nào để truy cập Internet. Anh ấy đã chỉ cho tôi nhưng tôi không hiểu lắm.
Dù sao thì với một chiếc máy tính cũ và kết nối Internet qua đường điện thoại, tôi đã có thể lên mạng sau rất nhiều lần thử. Sau khi liên tục truy cập vào các máy chủ trung gian, cuối cùng tôi đã truy cập được vào trang web Minh Huệ Net. Tôi đã rất vui mừng, như một đứa trẻ tìm được đường về nhà!

Bởi vì kỹ năng máy tính của tôi kém và chiếc máy tính khá cũ, nên kết nối không được ổn định. Tuy nhiên, tôi đã có thể xem các kinh văn của Sư phụ, qua đó tôi biết các học viên chúng ta nên làm gì trong hoàn cảnh cuộc đàn áp.

Tôi đã có thể in các bài giảng và kinh văn của Sư phụ cho các học viên khác, đôi khi lên đến 60 bản. Bất kể có chuyện gì xảy ra và cuộc bức hại nghiêm trọng thế nào, tôi luôn luôn truy cập vào trang web Minh Huệ để đọc những bài giảng mới nhất của Sư phụ và các bài chia sẻ của các học viên khác. Việc này đã giúp tôi vượt qua những năm tháng đó với vai trò là một học viên Đại Pháp.

Theo kịp tiến trình Chính Pháp

Rất nhiều học viên thường nói về việc theo kịp tiến trình chính Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp tinh tấn. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là phải học Pháp và hiểu các nguyên lý của Pháp, nếu không, mọi thứ chúng ta làm sẽ trở nên vô nghĩa. Một điều nữa, đặc biệt là cho những ai sống ở Trung Quốc nơi cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn, chúng ta nên truy cập trang web Minh Huệ Net thường xuyên để minh bạch những điều mình cần phải làm.

Ví dụ, ngay sau khi Phần 1 của cuốn Cửu Bình được công bố, tôi đã tải xuống và in ra. Khi các phần tiếp theo được công bố tôi cũng làm như vậy. Tôi đọc chúng và đưa cho những người khác cùng đọc.

Bởi vì Sư phụ trực tiếp dẫn dắt Thần Vận, tôi biết nó rất quan trọng và luôn luôn cố gắng hết sức để giới thiệu cho mọi người. Với việc khởi kiện Giang Trạch Dân cũng như vậy. Tôi cũng đã đệ đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân vì đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Có rất nhiều loại bài viết và tài liệu trên Minh Huệ Net. Truy cập trang web này và đọc các bài viết thường xuyên sẽ giúp chúng ta làm tốt hơn để chứng thực Pháp và cứu người.

Nâng cao kỹ năng máy tính

Một người bạn không tu luyện của tôi đã giúp tôi mua một chiếc máy tính để lên mạng. Nhưng tôi cần sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và không thể nhờ họ giúp vì liên quan đến vấn đề an toàn. Nên tôi đã quyết định sẽ tự học những kỹ năng này.

Khi đọc Minh Huệ Net và các trang web khác về cách in ấn các tài liệu Đại Pháp, tôi chú ý đến chi tiết và lưu rất nhiều bài viết để tham khảo. Bằng việc sắp xếp ngăn nắp các tệp tin, tôi đã có thể dễ dàng tìm được thông tin kỹ thuật khi cần thiết.

Ví dụ như việc cài đặt hệ điều hành Windows 7 sau khi Microsoft chấm dứt hỗ trợ Windows XP. Tôi đọc nhiều bài viết về vấn đề này và đã cố gắng để thực hiện nâng cấp trên các loại máy tính khác nhau. Cuối cùng, tôi đã có thể cài đặt một phiên bản chuẩn của phần mềm một cách chính xác cho mình và các học viên khác.

Vì hầu hết các học viên không thành thạo máy tính, tôi thường nói cho họ về những gì tôi đã học được và giúp họ bất cứ khi nào họ cần. Tôi đã cài đặt và duy trì hơn 10 máy tính trong vài năm qua, và chúng vẫn chạy tốt.

Tôi cũng học được cách sử dụng các phần mềm khác nhau để sản xuất tài liệu, bao gồm cả phần mềm vượt qua phong tỏa Internet của ĐCSTQ. Tôi rất biết ơn các học viên đã viết bài về chủ đề này và cũng đã trả lời câu hỏi của tôi trong diễn đàn, hoặc đã giúp tôi bằng nhiều cách. Đồng thời, đối với những học viên đang cảm thấy trở ngại vì các kỹ năng kỹ thuật hay thiếu kiên nhẫn, tôi hy vọng trải nghiệm của tôi có thể đóng góp như là một ví dụ để chúng ta làm tốt hơn.

Tăng hiệu quả của chỉnh thể

Ngoài việc tự học các kỹ năng máy tính, tôi cũng đã giúp đỡ các học viên khác. Ví dụ, một học viên thường nhận các bài báo Minh Huệ mà tôi in ra. Chúng tôi đã nói chuyện về việc truy cập trang web Minh Huệ và tôi đã giúp cô cài đặt máy tính của cô và dạy cô từng bước một về cách sử dụng. Học viên này đã học được một cách nhanh chóng và bây giờ thường truy cập trang web Minh Huệ Net. Do đó cô cũng đã đạt được những tiến bộ lớn trong tu luyện và thường sản xuất tài liệu cho những học viên khác.

Một học viên lớn tuổi đã dành rất nhiều nỗ lực phân phối các tài liệu thông tin Đại Pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết bác ấy đã mua máy tính và muốn lên mạng, tôi đã giúp bác thiết lập máy tính và dạy cho bác những điều cơ bản. Tôi thậm chí đã viết ra những chỉ dẫn chi tiết về cách vận hành máy tính.

Bác là một người tiếp thu chậm và sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tuy nhiên, tôi đã có thể giữ bình tĩnh và cuối cùng, bác đã học được cách sử dụng máy tính, sản xuất tài liệu, và lên mạng để nộp danh sách tên của những người đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi hy vọng rằng bằng cách hỗ trợ lẫn nhau, nhiều học viên có thể truy cập Minh Huệ Net để chúng ta có thể làm tốt hơn trong tu luyện và cứu nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/11/326534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/30/157217.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share