Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 31-3-2016] Hội nghị Nhãn khoa Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 (APAO 2016) được tổ chức từ ngày 24 đến 27 ở Đài Bắc, Đài Loan. Qua sự kiện này, nhiều bác sỹ nhãn khoa và các chuyên gia y tế đã tìm hiểu về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Hơn 4.000 bác sỹ nhãn khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đến từ Châu Á và các Châu lục khác tham dự hội nghị. Một số học viên Pháp Luân Công là các tình nguyện viên tại sự kiện đã cho những người tham dự thấy sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Mối quan ngại lớn về nạn buôn bán tạng

Một bác sỹ đến từ Châu Âu nói ông đã nghe nói đến nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc nhưng không biết chi tiết. Sau khi xem bộ phim tài liệu về vấn đề này, ông đã bị sốc và hỏi xin một cuốn Tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, cuốn sách nói về sự tham gia của các cơ quan Nhà nước Trung Quốc trong hoạt động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Ngày hôm sau, người bác sỹ này quay lại quầy thông tin một lần nữa cùng nhiều bác sỹ nhãn khoa khác. Họ thảo luận về nạn thu hoạch tạng và một số bác sỹ đã để lại danh thiếp của họ để cập nhật thông tin và theo sát vấn đề này.

d98d0bb288230039402fde7d29ce3c02.jpg

Các bác sỹ nhãn khoa tìm hiểu về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Ngày 16 tháng 3, Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết H.Res. 343. Bản nghị quyết kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt hoạt động thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công mà chính quyền đang hậu thuẫn, đồng thời hợp tác với các nhà điều tra trong việc điều tra tội ác này.

Bằng chứng bổ sung ở Trung Quốc

Nhiều bác sỹ đã chia sẻ những gì họ nghe được về ngành du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. Một bác sỹ nhãn khoa ở Đài Loan cho biết nếu bệnh nhân của ông muốn ghép tạng ở một tổ chức nào đó ở Trung Quốc thì anh ta sẽ được đảm bảo rằng chỉ trong một thời gian ngắn sẽ tìm được tạng phù hợp.

Một bác sỹ cấy ghép giác mạc ở miền nam Trung Quốc cho hay, cách đây vài năm, việc cấy ghép giác mạc đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. “Thậm chí, bệnh viện của một thị trấn cũng có thể thực hiện hàng trăm ca cấy ghép mỗi năm ,” ông nói.

Một bác sỹ ghép giác mạc khác ở Trung Quốc đi ngang qua và lướt các tài liệu được trưng bày. Ông nói ông biết nguồn nội tạng ở Trung Quốc là vấn đề đáng nghi vấn. “Chúng tôi từng thực hiện nhiều ca ghép tạng tại tỉnh của tôi. Hiện tại, nó đã trở thành một chủ đề nhạy cảm. Các bác sỹ không được nói nhiều về nó và số ca phẫu thuật ghép tạng đã giảm nhiều trong những năm qua.” Ông đồng ý rằng nạn thu hoạch tạng sống vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, chỉ có điều là người ta tiến hành ngầm mà thôi.

Một bác sỹ đã quay lại vào ngày hôm sau và lấy một cuốn Thu hoạch đẫm máu: Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bằng tiếng Trung. Sau khi nghe nói đến cuộc đàn áp có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người dân Trung Quốc, ông đã quyết định thoái xuất khỏi chế độ này.

Hàng trăm bác sỹ Trung Quốc đã tham dự sự kiện bốn ngày này, nhiều người trong số họ đã nhận các tài liệu từ các học viên Pháp Luân Công. Họ cảm ơn các học viên vì nỗ lực của họ để nâng cao nhận thức về vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/1/156120.html

Đăng ngày 05-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share