Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Áo

[MINH HUỆ 27-06-2015] Ngày 14 tháng 06 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công [ở Úc] đã được mời tới tham dự Lễ hội các Dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội ở Vienna, Áo.

Các học viên đã hướng dẫn các du khách cách gấp hoa sen bằng giấy và phân phát các tài liệu cung cấp thông tin [về pháp môn], bao gồm thông tin về các địa điểm có thể học các bài công pháp miễn phí và chi tiết về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc.

0c564bd5ea2adc1e6c96808b451cf67c.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Nurten Yılma chụp ảnh cùng một học viên tại gian hàng Pháp Luân Công

9404ee2b6c10ba61039134ee1d698470.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công

7b11bb3be54047f9e303ea3620e882af.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

3e75a9e6c16f06c31221c41f7f380419.jpg

Bà Zeman (đứng thứ hai từ bên trái) là thành viên của ban tổ chức sự kiện; Ông Peter Erick Sas (đứng thứ hai từ bên phải), tạm quyền quận trưởng cùng hai học viên Pháp Luân Công

Các học viên đã được mời đến biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, màn trình diễn đã thu hút rất nhiều du khách đến tìm hiểu về pháp môn và cuộc đàn áp [Pháp Luân Công tại Trung Quốc]. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên ở Trung Quốc.

Nghị sỹ Nurten Yilmaz đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp và đã ký tên thỉnh nguyện. Bà đã khen ngợi các học viên vì đã tới tham dự sự kiện và nói rằng tất cả mọi người đều nên ký tên ủng hộ cho Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/27/311526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151293.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share