Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydey, Úc

[MINH HUỆ 23-06-2015] Lễ hội Winter Magic thường niên lần thứ 22 tại City of Blue Mountains, Úc đã thu hút khoảng 40 nghìn người tham gia năm nay. Trang web chính thức của Lễ hội đưa tin: “Các nghệ sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ múa, tay trống, đội hợp xướng, các gian hàng và cộng đồng sẽ tụ hội tại một trong những thị trấn nổi tiếng nhất của Úc vào cuối tuần.”

“Hòa bình” là chủ đề của Lễ hội được diễn ra vào ngày 20 tháng 06 năm 2015 năm nay tại Katoomba, thủ phủ của City of Blue Mountains ở New South Wales.

Đoàn nhạc Tian Guo và đội Tiên nữ với những trang phục đầy màu sắc, đều có thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã trở thành tiêu điểm của đại lễ diễu hành tại Lễ hội. Đám đông khán giả vui mừng và vỗ tay cổ vũ khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp tới. Một khán giả hô to: “Các bạn thật tuyệt vời, rất xuất sắc! Tôi có thể tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đâu?” Một vài khán giả khác chụp ảnh cùng với đoàn nhạc.

d9656d142f9a4c4d878007ad98f57b82.jpg

9b34cafc1dcfe4f61c12fb95ab768654.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại Đại diễu hành WinterMagic ở Katoomba vào ngày 20 tháng 06 năm 2015

Phóng viên đài truyền hình địa phương đã phỏng vấn anh John Deller, người điều phối của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Họ nhận xét: “Đoàn diễu hành của các bạn trông rất nổi bật,” và họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và địa điểm tập luyện ở khu vực Blue Mountains.

Anh John nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tu luyện đạt được sự tĩnh tại từ bên trong và điều này phù hợp với chủ đề lễ hội năm nay. Anh nói: “Chúng tôi hy vọng đưa những lợi ích của môn tu luyện cổ truyền Trung Quốc này tới mọi người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/23/311340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/25/151251.html

Đăng ngày 03-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share