[Minh Huệ] Hiện nay có nhiều trường học Minh Huệ được lập ra khắp trên thế giới, tạo nên một môi trường tốt cho các đệ tử trẻ của Đại Pháp ở ngoại quốc được học Pháp, luyện Công và làm sáng tỏ sự thật. Ngày nay, nhân vì tình hình chung ở nhiều nơi trên lục địa đã khá hơn, vậy chúng ta cần phải cung cấp cho trẻ em một môi trường tốt để học Pháp và luyện Công trong thời gian nghỉ lễ. Tôi xin vắn tắt giới thiệu một lớp học Minh huệ ở địa phương để các bạn tu tham khảo.

Từ lâu, trong lúc chia sẻ kinh nghiệm giữa các bạn tu trẻ như chúng tôi có con nhỏ, chúng tôi có ý định thành lập một lớp học Pháp cho con em của chúng tôi, nhưng chúng tôi không tìm đâu ra được một chỗ thích hợp. Không bao lâu sau đó, nhờ Sư phụ che chở, mọi điều đều được phối hợp tốt đẹp. Một bạn tu Đại Pháp, trước kia là một cô giáo dạy về mỹ thuật cho một trường tiểu học, có một sự quen biết đã giúp cô ta một gian phòng rộng rãi. Như vậy trong thời gian nghỉ lễ, chúng tôi đã lập nên một lớp học Minh huệ kiểu gia đình. Số phụ huynh gửi con em đến lớp học Minh Huệ này luôn gia tăng. Sau khi đã quen thuộc, phần đông các em đều là học sinh từ các nơi khác, chúng đã rất vui tự mình đi đến lớp học.

Vị phần đông các trẻ ở xa và thời gian có hạn, chúng không đi về nhà ăn trưa. Ngoài việc dạy trẻ em về mỹ thuật, bạn tu này đã hướng dẫn chúng tập luyện các bài công pháp trong nữa giờ đồng hồ, giúp chúng tập học một bài Chuyển Pháp Luân, và tập cho chúng chép Hồng Ngâm bằng bút cọ. Chúng đôi khi kể chuyện, chơi trò chơi, hoặc trao đổi ý kiến. Người bạn tu đó hướng dẫn trẻ em lấy Pháp làm Thầy và luôn nhìn vào bên trong khi gặp mọi trường hợp. Các trẻ em này tiến bộ rất nhanh. Chúng thật sự rất hạnh phúc trong lớp học Minh huệ. Khía cạnh hiểu biết của chúng rất ham muốn hòa tan trong Pháp. Thời giờ của cha mẹ chúng để học Pháp và đi làm sáng tỏ sự thật cũng được gia tăng. Các phụ huynh không tu cũng rất hài lòng vì họ nhận thấy rằng các tánh xấu của con họ được sửa chữa rất nhiều sau khi chúng tham gia lớp học Minh huệ. Có phụ huynh còn nói rằng, ‘Con tôi xem như thay đổi thành một con người hoàn toàn mới !’ Đó là vì Đại Pháp có thể làm tiến bộ tánh tình và tiêu chuẩn đạo đức của trẻ em.

Trước tháng 8, 1999, trong một môi trường bình an, đã có những nhóm trẻ em học Pháp khắp nơi trên Trung quốc. Trẻ em có sự phối hợp thúc đẩy nên học và tu rất mạnh. Nhưng sau khi Đại Pháp bị khủng bố bất hợp pháp trên khắp lục địa, nhiều phụ huynh đã không thiết về sự tu luyện của con em họ nữa. Nhiều em nhỏ đã bỏ đi sự tu học Pháp và luyện tập công vì không có môi trường cho chúng để làm như vậy. Vì vậy, là cha mẹ của các trẻ em tu, họ đã không lãnh lấy trách nhiệm. Đã làm con của một người tu Đại Pháp là phải có một cơ duyên đặc biệt. Đó là vì sao chúng ta phải trách nhiệm đối với chúng, vì chúng đã được sanh ra để đắc Pháp.

Tôi xin khuyên bạn tu ở khắp nơi hãy lập lại một môi trường tu học chung cho trẻ em, nếu điều kiện cho phép. Chúng tôi kêu gọi các bạn tu trên khắp thế giới hãy trao đổi kinh nghiệm và chương trình dạy trong địa hạt nấy, và giúp trẻ em tu có một môi trường tốt.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/2/61641.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/14/43133.html.

Dịch ngày 17-12-2003; đăng ngày 18-12-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share