Tin ảnh: bé Franlin hai tuổi luyện công

[Minh Huệ] Bé Franklin là tiểu đệ tử hai tuổi rưỡi, hoạt bát và có kinh nghiệm lắm. Tuy rằng vẫn có lúc bướng bỉnh, nhưng khi người lớn học Pháp, bé vẫn thường vừa chơi vừa nghe.

Bé Franlink có thể hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thường hay nói “Pháp Luân chuyển”, “Chân Thiện Nhẫn”, “phát chính niệm”, và còn đọc được “Pháp Chính càn khôn”.

Dưới đây là các hình ảnh bé luyện công và phát chính niệm cùng với người lớn.



* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/10/33082p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/11/24014p.html

Dịch sang tiếng Việt ngày 12-7-2002, bài dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share