Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại bang Washington, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-06-2026] Lễ hội Dâu tây Marysville là sự kiện văn hóa cộng đồng được tổ chức thường niên tại thành phố Marysville, tiểu bang Washington từ năm 1932. Tâm điểm của lễ hội là cuộc diễu hành quy mô lớn cùng lễ hội đường phố Funtastic Carnival.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ và Vancouver, Canada một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2026. Đoàn diễu hành khởi hành từ Phố 76, đi dọc theo Đại lộ State đến Trung tâm Hành chính Marysville. Hơn 100 xe diễu hành được trang trí rực rỡ, cùng các ban nhạc diễu hành, ban nhạc kèn túi và các nhóm biểu diễn nghệ thuật lần lượt xuất hiện, thu hút đông đảo khán giả đứng dọc hai bên đường theo dõi và cổ vũ nhiệt liệt.

Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp là các học viên căng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Theo sau là xe diễu hành được trang trí bằng hoa sen, bên trên có các học viên trong trang phục truyền thống trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đến là đội trống lưng trong trang phục màu vàng kim. Đoàn của các học viên đã giành được Giải thưởng Berrysville.

dd71b49ca0807b72b0eef040219f4367.jpg

Giải thưởng Berrysville được trao cho đoàn của các học viên tham gia Cuộc diễu hành Lễ hội Dâu tây lần thứ 94. (Minghui.org)

4e00274ff2badd55ae41695453efd622.jpg

9ff3935cb673f320c58c3c16e7fa05e5.jpg

bf7ce6206751026a483ef4a859665f0c.jpg

0b9a013b0a13535220377f368041f695.jpg

396ff834dfdbbb0d0f6ee97d190d7324.jpg

ff4e2e3b3a40d6e1c27cb74eb9372104.jpg

7fdd85553d630e010675316e340e0885.jpg

Các học viên tham gia Cuộc diễu hành Lễ hội Dâu tây lần thứ 94 ở Marysville hôm 20 tháng 6 (Minghui.org)

Thị trưởng Thành phố Công bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, chỉ hơn một tháng trước Lễ hội Dâu tây, thị trưởng thành phố Marysville, ông Jon Nehring, đã ban hành tuyên bố lấy ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại thành phố Marysville để kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền.

Bản tuyên bố nêu rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền. Các nguyên tắc đạo đức của pháp môn xoay quanh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Bản tuyên bố cũng cho biết Pháp Luân Đại Pháp được hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tu luyện.

Các học viên cũng được biểu dương vì đã tham gia Lễ hội Dâu tây và cuộc đại diễu hành của thành phố Marysville, cũng như vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng địa phương.

“Chiếc xe hoa mà chúng tôi yêu thích nhất”

Cuộc đại diễu hành của Lễ hội Dâu tây Marysville là một trong những cuộc diễu hành quy mô lớn nhất ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Hội đồng giám khảo đánh giá các đội hình tham gia và trao nhiều giải thưởng. Với màn trình diễn tổng thể xuất sắc, Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã vinh dự giành được “Giải thưởng Berrysville” năm nay.

Đây là lần thứ hai cô Janna Hayes đến từ thị trấn Selah, hạt Yakima, tiểu bang Washington, cùng đoàn đại sứ của cô tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Dâu tây. Khi cả đoàn hào hứng đứng trước xe hoa Pháp Luân Đại Pháp để chụp ảnh lưu niệm, cô Janna chia sẻ: “Đây là chiếc xe hoa mà chúng tôi yêu thích nhất. Chúng tôi đã bị cuốn hút bởi những giai điệu an bình và êm dịu.”

fbdc117203e39611228207f29fdaf22d.jpg

Cô Janna Hayes và nhóm của cô trước chiếc xe hoa của đoàn Pháp Luân Đại Pháp (Minghui.org)

Cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam bày tỏ sự xúc động

Ông John phụ trách việc điều phối tại khu vực tập kết xe diễu hành. Khi nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên xe, ông đã bước tới chụp ảnh và bày tỏ: “Tôi rất thích ba chữ này! Hãy kể cho tôi nghe về chiếc xe hoa này của các bạn đi.”

Một học viên đã chia sẻ với ông về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Khi nghe những điều này, ông John vô cùng kinh ngạc và cho biết ông là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, yêu thích thiền định và tin vào sự tồn tại của Thần. Suốt cả ngày hôm đó, ông nhiệt tình giới thiệu các học viên với thành viên của những đoàn khác trong cuộc diễu hành, tạo cơ hội để các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn cũng như cuộc bức hại phi pháp đang diễn ra. Mọi người đều hoan nghênh và bày tỏ niềm vui khi nhận được tờ rơi từ các học viên.

Khán giả reo hò theo từng nhịp trống

Đội trống lưng đã trình diễn những nhịp trống vui tươi, vang vọng khắp các con phố. Nhiều khán giả vẫy những chiếc quạt nhỏ của Lễ hội Dâu tây theo điệu nhạc và nhiệt liệt reo hò mỗi khi đội biểu diễn xong một nhạc khúc. Một học viên cho hay: “Thật đông khán giả và có rất nhiều trẻ em. Họ vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi tiết mục.”

Một thanh niên bị cuốn hút bởi điệu trống lưng và chăm chú dõi theo từng động tác của người chơi trống chính. Khi người chơi trống chính tiến lại gần, anh liền bước xuống khỏi vỉa hè, và người đánh trống đã đưa dùi trống cho anh. Sau đó, anh đã đánh đúng nhịp của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cảnh tượng xúc động nhất là một nhóm trẻ em ngồi bên lề đường—mỗi em cầm một vòng hoa nhỏ màu tím có gắn chuông—đã gõ từng nhịp theo điệu nhạc bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Người dẫn chương trình cuộc diễu hành lên tiếng về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Năm nay, người dẫn chương trình lễ diễu hành không chỉ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp mà còn chia sẻ sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn. Ông cho biết Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, hướng dẫn người học nâng cao đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại và hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực. Mặc dù bị ĐCSTQ bức hại trong suốt 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình, và lòng can đảm phi thường của họ thật đáng khâm phục.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, một số khán giả nhận ra các học viên qua trang phục của họ và không ngớt lời khen ngợi: “Các bạn thật tuyệt vời!” “Các bạn đã làm rất tốt!” “Chúng tôi rất vui vì các bạn đã tham gia!” Ngay cả các cảnh sát cũng dành cho họ những tràng pháo tay tán thưởng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/27/511746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/29/234892.html