Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-05-2026] Ngày 16 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Hamilton Lake Domain. Các Ủy viên Hội đồng Thành phố Hamilton, bà Emma Pike, bà Rachel Karalus và bà Anna Casey-Cox, đã gửi lời chúc mừng và chúc sự kiện thành công tốt đẹp.

6a9843ccda96c2d09aea14b7cd9f92a2.jpg
Từ trái sang phải: Các Ủy viên Hội đồng Thành phố: bà Emma Pike, bà Rachel Karalus và bà Anna Casey-Cox.

ae1bbdc12687cd9dbc7731957af0ef12.jpg
Người dẫn chương trình giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ngày 16 tháng 5.

019b75722b727634e88cd2a647baef13.jpg
Các học viên căng các biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp.

9e08055e23bbe8db40a694848f248245.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một số nhạc phẩm.

7110c60fece0173e1be8dc05da628736.jpg
eecf57a0d6e340d40c698f1eb05e7c91.jpg
Tiết mục múa rồng rất được khán giả yêu thích.

c0197f38eb18f718936ac7706c647560.jpg
Đội trống lưng mang đến một màn trình diễn sôi động.

Hôm ấy là một ngày đầy nắng, mặt hồ lấp lánh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho các hoạt động của các học viên, thu hút rất đông khán giả đến xem. Các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo cùng đội múa rồng và nhóm trống lưng đã nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ không ngớt. Nhiều người đã chụp ảnh, ghi hình các hoạt động, và một số đã học các bài công pháp.

09fe06ad227f3943b9bc2f37ec2c1d82.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp.

Người dân học các bài công pháp

Bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công du dương, những người qua đường đã dừng lại xem các học viên luyện công. Một số người bắt đầu học các bài công pháp, trong khi những người khác hỏi về điểm luyện công gần nơi ở của họ.

dc3d662b1273d454fd4fe6b63387cf95.jpg
3b450b330c6d0bfb7640d404d2abd821.jpg
Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp tỏa ra trường năng lượng hòa ái

897e9fa95220079965a7b8c309f1292f.jpg
Bà Moana Heemi

Bà Moana Heemi rất ủng hộ việc thiền định và tu tâm dưỡng tính. Bà chia sẻ: “Linh hồn của chúng ta biết mọi thứ. Chúng ta kết nối với Sáng Thế Chủ và năng lượng của vũ trụ. Khi chúng ta hòa vào trường năng lượng và trạng thái thiền định này, chúng ta sẽ biết cách sống hòa ái và giúp đỡ người khác.”

Bà cho rằng năng lượng tích cực sinh ra từ việc tu luyện không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người đó mà còn tác động đến những người xung quanh: “Tôi hy vọng mình có thể duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng và tình yêu thương, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho tất cả mọi người.”

Bà Moana kể rằng nhiều năm trước, bà đã đọc các báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ đang sống cuộc sống của họ và tu luyện một cách ôn hòa, vậy mà họ lại bị giam giữ và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống. Điều này thực sự khiến bà bị sốc và cảm thấy khó tin.

“Điều này đi ngược lại với nhân tính và cả thần tính. Tôi không thể hiểu nổi làm sao một bác sĩ, đã trải qua nhiều năm học tập, lại có thể làm chuyện như vậy.” Bà cho rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ “vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức và lương tri.”

Bà còn cho rằng nếu con người đánh mất những chuẩn mực đạo đức, điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng: “Thế giới này vận hành theo luật nhân quả. Nếu nhân loại không thay đổi, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hầu hết mọi người không hiểu điều này.”

Khi biết các học viên đang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, bà đã gửi lời cảm ơn đến Sư phụ Lý và nói: “Ngài ấy đang cứu giúp mọi người. Bất cứ điều gì tràn đầy tình yêu thương và năng lượng tích cực đều mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.”

Người dân địa phương ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

593c16eff8fdf1a5a7312f50fa81b745.jpg
Bà Janet Kohunui nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự phi thường.

Bà Janet Kohunui kể về những thay đổi tích cực mà bà trải nghiệm được sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp. Bà cho biết trước đây bà không thể đứng lâu được. Bà từng bị thương cách đây 15 năm và phải phẫu thuật hai lần.
Một ngày trước lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, bà đã học các bài công pháp tại công viên. Sau đó, bà tham gia một hoạt động ngoài trời suốt bảy tiếng đồng hồ, nhưng không hề cảm thấy khó chịu—thay vào đó, bà cảm thấy rất khỏe khoắn.

“Tôi cảm thấy việc luyện công đã mang lại nhiều lợi ích cho tôi.” Bà cho hay tuy mới chỉ học bài công pháp thứ nhất, nhưng bà đã có thể cảm nhận được sự cải biến rõ rệt nên bà dự định sẽ học cả năm bài công pháp.

Bà cũng chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp “thực sự phi thường” và mang một ý nghĩa quan trọng đối với tất cả mọi người trên Trái đất.

Bà nói nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, là rất quan trọng: “Ngày nay, nhiều người đã đánh mất đi sự chân thật của mình, và chúng ta cũng thực sự cần 100% sự lương thiện và bao dung.”

Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng

770c32a9d536716cb8c62e69a910d75b.jpg
Anh Bishnu tôn trọng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Bishnu đến từ Nepal cho biết một người bạn đã giới thiệu cho anh về Pháp Luân Đại Pháp: “Sau khi luyện công, tôi cảm thấy rất thư giãn. Tâm trí tôi trở nên sáng suốt và trạng thái tinh thần của tôi đã được cải thiện.”

Anh chia sẻ rằng bản thân anh luôn quan tâm đến tâm linh và suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc đời, vậy nên anh đặc biệt bị thu hút bởi Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi phát hiện ra rằng tu luyện có thể sản sinh năng lượng, làm thanh lọc tâm trí và giúp con người đối mặt với cuộc sống của họ.”

Anh Bishnu cũng bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với Sư phụ Lý. Anh chia sẻ: “Sư phụ đã ban cho chúng ta một con đường để giúp đỡ bản thân và xã hội, đối mặt với cuộc đời và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng. Ngài giúp cả người trẻ lẫn người già trở nên mạnh mẽ hơn thông qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị này có thể dẫn dắt con người hướng tới một cuộc sống bình yên và thành công. Tôi thực sự tôn trọng những giá trị đó.“

“Sư phụ đã dạy mọi người cách để trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như cách để có một cuộc sống an hòa, hạnh phúc. Tôi xin bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ.”

Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng

69919deee9346a52be050f75cd7f584f.jpg
Cô Emma hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Emma Adgcunbe cho biết ông của cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Ông tôi rất thích luyện công và các bài công pháp đã giúp ích cho ông rất nhiều.”

Cô Emma cho rằng mọi người đều nên tuân theo các giá trị của Đại Pháp: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cả ba giá trị này đều rất quan trọng. Rất tốt và tuyệt vời.”

Khi biết đây cũng là dịp kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền giảng ra công chúng, cô Emma đã gửi lời chúc mừng đến các học viên và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sư phụ Lý Hồng Chí: “Cầu Chúa ban phước cho Ngài.” Cô khuyến khích các học viên đừng bỏ cuộc: “Việc này rất tốt cho mọi người và là một việc đáng để tiếp tục.”

Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, cô Emma cho hay cô biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Điều đó thật kinh khủng và thực sự đáng sợ.” Cô cho rằng người dân Trung Quốc đang thiếu các nhân quyền cơ bản và cuộc bức hại “chắc chắn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người.”

Cô Emma bày tỏ cô muốn giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bằng cách đăng những bức ảnh về sự kiện này lên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/18/510405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/23/234415.html