Cựu giáo viên 72 tuổi qua đời trong khi thụ án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 09-05-2026] Họ và tên:Cao Khoa
Tên tiếng Trung: 高科
Giới tính:Nam
Tuổi:72
Thành phố:Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh:Hắc Long Giang
Nghề nghiệp:Giáo viên tiểu học về hưu
Ngày mất:Ngày 20 tháng 4 năm 2026
Ngày bắt gần nhất:Ngày 16 tháng 6 năm 2023
Nơi giam giữ gần nhất:Nhà tù Thái Lai
Ông Cao Khoa
Ngày 20 tháng 4 năm 2026, một cựu giáo viên tiểu học ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời trong khi thụ án tại Nhà tù Thái Lai vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông hưởng thọ 72 tuổi.
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, ông Cao Khoa bị bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin Pháp Luân Công. Vài ngày sau, ông được bảo lãnh tại ngoại, nhưng lại bị bắt giam trở lại vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian bị giam giữ tại Trại tạm giam Áp Tử Khuyên, ông bị 2 tù nhân giám sát cả ngày lẫn đêm. Họ đánh đập ông, không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện với người khác nếu không có sự cho phép của họ. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực sau 7 ngày. Ông bị sốc trong quá trình bức thực, và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Bất chấp tình trạng nguy kịch của ông Cao, lính canh trại tạm giam đã để ông xuất viện sau 4 ngày. Ông bị mất khả năng vận động và cần người hỗ trợ khi đi vệ sinh.
Sau đó, ông Cao bị kết án 4,5 năm tù, và bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Vài tháng sau, ông bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai. Gia đình ông không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án hay nơi ông bị giam giữ cho đến khi một lính canh của Nhà tù Thái Lai gọi điện thông báo về việc ông đã bị chuyển đến đó. Tính đến thời điểm đó, họ chưa từng được phép vào thăm ông Cao kể từ khi ông bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Hiện chưa rõ liệu gia đình có thể gặp ông trong thời gian ông thụ án tại Nhà tù Thái Lai hay không.
Do bị tra tấn và ngược đãi tại Nhà tù Thái Lai, ông Cao đã bị suy sụp tinh thần. Ông thường lẩm bẩm một mình, cười và khóc không kiểm soát.
Tình trạng của ông Cao suy giảm nhanh chóng trong vài tháng cuối. Ông được đưa đến bệnh viện nhà tù để cấp cứu. Ông đã qua đời vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Cao vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công và nhiều lần bị nhắm mục tiêu. Trước 2 vụ bắt giữ gần đây nhất (vào tháng 9 năm 2022 và tháng 6 năm 2023) cùng các bản án tù sau đó, ông đã bị bắt giữ 14 lần, và bị kết án lao động cưỡng bức 5 lần.
Trong mỗi lần bị kết án lao động cưỡng bức, trại lao động đều từ chối tiếp nhận ông hoặc trả tự do cho ông trước thời hạn do sức khỏe yếu, hoặc vì ông đã bị tra tấn đến tình trạng nguy kịch.
Để biết chi tiết về những vụ bức hại trước đây của ông Cao, xin vui lòng xem các bài viết liên quan bên dưới.
Bài viết liên quan:
Thầy giáo về hưu 71 tuổi bị suy sụp tinh thần trong khi thụ án oan sai vì đức tin của mình
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/509738.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233961.html
