Áo: Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Vienna
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Áo
[MINH HUỆ 15-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo đã tập trung trên Quảng trường Herbert von Karajan—cạnh Nhà hát Quốc gia Vienna nổi tiếng—để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính.
Nhà hát Quốc gia Vienna không chỉ là một trong những nhà hát opera hàng đầu thế giới mà còn là một địa danh nổi tiếng ở Vienna. Sự kiện đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới dừng chân để theo dõi các hoạt động kỷ niệm. Các học viên cũng biểu diễn trực tiếp những bản nhạc tuyệt hay.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ của họ trên Quảng trường Herbert von Karajan, cạnh Nhà hát Quốc gia Vienna nổi tiếng, ngày 9 tháng 5 năm 2026.
Mọi người tại địa điểm tổ chức sự kiện tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Các chính trị gia Áo ra tuyên bố chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Tại sự kiện, những người tham gia đã đọc các tuyên bố do các chính trị gia Áo đưa ra nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Nghị sĩ Quốc hội, bà Petra Bayr
Nghị sĩ Quốc hội, bà Petra Bayr phát biểu:
“Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà các bạn nhấn mạnh hôm nay vượt xa khỏi những tín ngưỡng cá nhân đơn thuần. Đó là nguyên lý phổ quát cho toàn nhân loại và nên đóng vai trò là nền tảng cho mọi sự chung sống hòa bình. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị toàn cầu hiện nay, việc ủng hộ sự tôn trọng lẫn nhau và chung sống phi bạo lực lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Lập trường chính trị của tôi luôn là nhân quyền là điều không thể bị ngăn trở. Không một cá nhân nào phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bức hại hoặc ngược đãi vì thế giới quan của họ hay lối sống ôn hòa gắn liền với thế giới quan đó. Ngay từ năm 2006, tôi đã đệ trình một câu hỏi lên Hội đồng Quốc gia Áo về vấn đề thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một vấn đề kinh hoàng và được biết đến rộng rãi vào thời điểm đó. Thật vô cùng đáng quan ngại khi cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn buộc phải thảo luận về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nạn tra tấn và sự đàn áp xuyên quốc gia.
Đối với tôi, có một điều rất rõ ràng: việc bảo vệ an toàn cá nhân và quyền công dân được tự do thực hành tín ngưỡng của mình mà không bị bức hại là điều không thể thay đổi. Khi một quốc gia chà đạp lên các quyền cá nhân, cộng đồng quốc tế phải hành động và lên tiếng thay cho các nạn nhân ấy.”
Nghị sĩ Quốc hội, ông Christian Schandor
Nghị sĩ Quốc hội, ông Christian Schandor đã đưa ra một tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2026: “Ngày 13 tháng 5—một ngày nuôi dưỡng tinh thần và mang lại sự bình yên nội tâm: Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tôn vinh giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên lý này tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trên toàn cầu, mang lại cho họ sức mạnh, sự bình yên nội tâm và niềm hạnh phúc. Mong rằng ngày này sẽ truyền cảm hứng để tất cả chúng ta đối mặt với thế giới bằng một trái tim tĩnh lặng. Chúc mọi người Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ!”
Công chúng chào đón Pháp Luân Đại Pháp và đón nhận Chân-Thiện-Nhẫn
Bà Annarella Roura Sanchez đến từ Tây Ban Nha đã bị thu hút bởi sự kiện. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Những gì các bạn đang làm ở đây thật quá đáng quý! Điều này thực sự đáng để tìm hiểu sâu hơn!” Bà cho biết trước đây bà đã từng đến thăm Trung Quốc, vì bà là giám đốc của một trường múa ballet ở Bồ Đào Nha và đến đó để tham gia các buổi biểu diễn ballet.
“Văn hóa Trung Hoa cổ đại thực sự rất đẹp!” bà nói. Con gái bà, cô Margarita Fernandez, là một nghệ sĩ múa của Nhà hát Quốc gia Vienna, và một người con gái khác của bà cũng đang theo nghiệp múa tại Paris. Một học viên đã giới thiệu Shen Yun cho vợ chồng bà Sanchez và cho họ xem một video ngắn. Họ vô cùng chấn động, lập tức ghi lại trang web chính thức của Shen Yun và quyết định rằng họ chắc chắn sẽ đến xem buổi biểu diễn múa cổ điển Trung Quốc đích thực và phi thường này.
Một cặp vợ chồng đến từ miền Nam nước Anh tỏ ra rất thích thú với các bài công pháp của Pháp Luân Công do các học viên trình diễn, họ chia sẻ rằng bản thân họ cũng đã thực hành thiền định thường xuyên trong một thời gian dài. Người phụ nữ cho biết bản thân bà từng cảm nhận được sự lương thiện của chính mình—và một trái tim tràn đầy lòng trắc ẩn có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Do đó, sau khi biết về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu, bà bày tỏ niềm tin rằng sự lương thiện của những học viên tu luyện tốt có thể cảm hóa những kẻ có ý định bức hại họ.
Vào đầu ngày hôm đó, một phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc đại lục, hiện đang theo học tiến sĩ tại London, vừa kết thúc một hội nghị công việc ở Vienna. Khi có mặt tại địa điểm tổ chức sự kiện, cô đã tìm hiểu được rất nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô chia sẻ rằng vì đã tự mình ra nước ngoài du học từ khi còn học trung học, cô có thể đích thân trải nghiệm sự tương phản rõ rệt giữa hai hình thái xã hội hoàn toàn khác biệt được định hình bởi các hệ thống dân chủ và độc tài. Mặc dù cha mẹ cô đã phải chịu đựng cuộc sống dưới một chế độ độc tài khắc nghiệt, nhưng cô vững tin rằng thế hệ trẻ chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên của tự do tín ngưỡng và dân chủ. Lúc chia tay, cô đã gửi những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/15/510274.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/17/234301.html






