Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2026] Trước đây, Minh Huệ Net từng đưa tin về cái chết của một người đàn ông ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam trong khi ông đang thụ án tám năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Gần đây, có thêm những thông tin chi tiết về việc ông Lưu Triều Dương bị tra tấn trong tù.

Ông Lưu sinh năm 1976, là nhân viên của công ty cầu đường thành phố Thường Đức. Năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ tháng 7 năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại đức tin này, ông vẫn kiên định với đức tin của mình. Trong những năm sau đó, ông từng bị bắt giữ nhiều lần. Ngày 12 tháng 5 năm 2017, ông bị bắt lần cuối, sau đó bị kết án tám năm tù.

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, ông Lưu bị đưa đến nhà tù Võng Lĩnh (thuộc thị trấn Võng Lĩnh, huyện Du, tỉnh Hồ Nam) và ban đầu bị giam tại khu nhập trại. Vì ông từ chối nhận tội tu luyện Pháp Luân Công, các lính canh đã còng tay ông ra sau lưng. Ông không thể dùng tay để ăn mà phải cúi xuống ăn trực tiếp từ bát. Ông gặp khó khăn khi đi vệ sinh và ban đêm chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ. Thậm chí các bạn tù cũng cho rằng cách tra tấn này quá tàn nhẫn và cầu xin lính canh dừng tay. Sau 19 ngày, lính canh cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng họ lại còng tay ông Lưu ra phía trước thêm 15 ngày nữa trước khi chuyển ông sang khu 10 (còn được gọi là khu huấn luyện tăng cường).

Tại khu 10, năm tù nhân được phân công giám sát ông Lưu. Trong số những kẻ giám sát có Bùi Dich Dân, tội phạm lừa đảo), Hoàng Vệ Dân (tội phạm buôn bán ma túy), Hoàng Tiểu Giang (tội phạm trộm cắp) và một người họ Dịch. Trong một cuộc họp, Bùi khoe khoang: “Lưu Triều Dương đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ thì bị tôi đá ngã xuống đất và giẫm lên cổ”.

Lính canh Đàm Minh từng chích điện ông Lưu trong nhiều giờ liền. Tháng 3 năm 2021, ông đã qua đời ở tuổi 45.

Ông Lưu không phải là học viên duy nhất tử vong do bị tra tấn tại Nhà tù Võng Lĩnh. Một số người khác cũng được xác nhận là đã qua đời trong khi thụ án tại đây, bao gồm ông Vương Nhạc Lai, ông Phan Kiến Quân và bà Vương Quế Lâm. Ngoài ra, một số học viên đã qua đời chỉ một thời gian ngắn sau khi mãn án tù, bao gồm ông Lý Điển Hình, ông Lý Mộc Đoá, ông Đàm Khôi Đống, ông Lữ Tùng Minh (còn được dịch là Lã Tùng Minh), ông Trần Nghĩa Nguyên và ông Liêu Tùng Linh.

Báo cáo liên quan:

Bức hại các nam học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam

Tin muộn: Người đàn ông Hồ Nam qua đời năm 2021 khi đang thụ án tù 8 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/22/507092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233091.html