Các quan chức ĐCSTQ và thường dân Trung Quốc nhận quả báo vì tham gia bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 07-01-2026]
[Ghi chú của Ban biên tập: “Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn. Vũ trụ sẽ hồi báo cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai muốn làm điều xấu]
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia cho cuộc vận động này. Bên cạnh việc cảnh sát bắt bớ, công tố viên và thẩm phán kết án tù, cũng như lính canh trại tạm giam và nhà tù tra tấn các học viên, thì quần chúng và các viên chức ủy ban khu dân cư cũng bị xúi giục theo dõi và tố giác các học viên.
Mặc dù nhiều người trong số đó khẳng định họ không tin vào sự báo ứng khi làm việc xấu, đã có hơn 10.000 trường hợp bị báo ứng của hàng loạt viên chức chính quyền, cảnh sát hoặc thường dân đã được Minh Huệ Net thống kê kể từ lúc khởi đầu của cuộc bức hại. Một vài kẻ bức hại chết vì bệnh tật, số khác thì bị sét đánh chết, chết trong tai nạn xe ô tô, một số khác thì tự sát, và còn có trường hợp bị sa thải hoặc kết án tù.
Bài viết này liệt kê 13 trường hợp Đảng viên và 1 dân thường phải nhận quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại.
Trường hợp 1: Cao Dỹ Thầm, nguyên Phó Phòng 610 Trung ương, bị truy tố
Cao Dỹ Thầm, nguyên Phó Phòng 610 Trung ương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công, đã bị điều tra vào ngày 9 tháng 6 năm 2025. Ông ta bị truy tố vào ngày 20 tháng 1 năm 2026.
Trong nhiệm kỳ làm Phó Phòng 610 Trung ương của Cao từ năm 2005 đến năm 2015, cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra tàn khốc trên khắp Trung Quốc. Có ít nhất 1.272 học viên đã chết do bị bức hại trong thời gian này. Một số học viên bị đánh chết trong khi bị giam giữ chỉ vài ngày hoặc vài tháng sau khi bị bắt. Thi thể của một số người đã bị hỏa táng mà gia đình không hề hay biết. Hàng ngàn người khác bị bắt, sách nhiễu hoặc kết án tù.
Trường hợp 2: Đường Hoài Quân, nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Đỗ Mông, chết vì ung thư
Đường Hoài Quân từng là bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Đỗ Mông, tỉnh Hắc Long Giang, trong 10 năm. Trong nhiệm kỳ của mình, ông ta đã chỉ đạo hàng chục vụ bắt giữ quy mô lớn các học viên địa phương, và nhiều người đã bị kết án tù bất hợp pháp. Sau đó, Đường bị ung thư phổi, di căn vào xương. Ông ta qua đời vào ngày 29 tháng 6 năm 2025, hưởng thọ 70 tuổi.
Trường hợp 3: Vạn Tùng, giám đốc trung tâm thông tin của Công an Vũ Hán, đột tử
Vạn Tùng, tốt nghiệp Khoa Khoa học Công nghệ Thông tin tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, là giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Công an thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông ta đóng vai trò quan trọng trong việc giúp công an địa phương thiết lập mạng lưới giám sát dữ liệu lớn, trực tiếp dẫn đến việc bắt giữ và kết án nhiều học viên Pháp Luân Công.
Ngày 26 tháng 5 năm 2025, Vạn bị ngất tại nơi làm việc. Ông ta chết tại bệnh viện vào sáng ngày 27 tháng 5, hưởng dương 50 tuổi.
Trường hợp 4: Lưu Diễm, cảnh sát của Đồn Công an Sa Hà, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đột tử
Kể từ năm 2015, Lưu Diễm, cảnh sát của Đồn Công an Sa Hà, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã tích cực sách nhiễu nhiều học viên Pháp Luân Công và đe dọa người nhà của họ. Bà ta bị đột quỵ tại nhà vào tháng 2 năm 2025. Khi gia đình đến cấp cứu thì bà ta đã chết.
Trường hợp 5: Tất Lập Hằng, viện phó viện kiểm sát, mắc ung thư vòm họng
Tất Lập Hằng nhậm chức viện phó Viện Kiểm sát huyện Đại Xưởng, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc vào tháng 1 năm 2024. Ông ta đã truy tố ít nhất 15 học viên, tất cả đều bị kết án tù sau đó. Ông ta được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào tháng 3 năm 2025.
Trường hợp 6: Trương Mỹ Tân, nguyên phó chánh án tòa án, bị điều tra
Trương Mỹ Tân là phó chánh án Tòa án Trung cấp Số 3 thành phố Bắc Kinh từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 4 năm 2021. Ông ta tích cực tham gia vào cuộc bức hại, và ban hành nhiều bản án phi pháp đối với các học viên. Ông ta bị điều tra vào ngày 30 tháng 5 năm 2025.
Trường hợp 7: Đường Nhất Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bị điều tra kỷ luật nghiêm trọng
Đường Nhất Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã bị điều tra kỷ luật vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Ông ta là bộ trưởng bộ tư pháp thứ ba bị điều tra kỷ luật kể từ năm 2017, sau Ngô Ái Anh và Phó Chính Hoa.
Tháng 8 năm 2016, Đường được bổ nhiệm làm Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Sau đó, ông ta giữ chức phó Bí thư tỉnh Chiết Giang kiêm Thị trưởng Liêu Ninh từ năm 2017 đến năm 2020. Ông ta nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 4 năm 2020, và bị bãi nhiệm vào tháng 2 năm 2023. Chức vụ cuối cùng của ông ta trước khi bị ngã ngựa là Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) tỉnh Giang Tây.
Tại mỗi vị trí công tác, Đường đều tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, khiến nhiều học viên bị bắt giữ, kết án và tra tấn.
Trường hợp 8: Trà Trung Vượng, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vân Nam, bị điều tra
Ngày 6 tháng 5 năm 2025, Trà Trung Vượng, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vân Nam, đã bị điều tra.
Trước khi giữ chức vụ hiện tại, Trà từng là phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Vân Nam từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022. Ở cả hai chức vụ, ông ta đều tích cực tham gia vào cuộc bức hại.
Trường hợp 9: Trương Tổ Lâm, nguyên phó Thị trưởng tỉnh Vân Nam, bị kết án tù chung thân
Từ năm 2005 đến tháng 8 năm 2014, Trương Tổ Lâm từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như phó thị trưởng và thị trưởng thành phố Lệ Giang, thành phố Côn Minh và thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Từ tháng 8 năm 2014 đến năm 2018, ông ta giữ chức phó tỉnh trưởng Vân Nam. Trong nhiệm kỳ của mình, ông ta tích cực thực thi các chính sách bức hại, dẫn đến việc nhiều học viên bị bắt giữ và kết án. Ông ta bị điều tra vào đầu năm 2024, và bị kết án tù chung thân vào ngày 26 tháng 6 năm 2025.
Trường hợp 10: Chu Đức Duệ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Thiên Tân, bị điều tra
Chu Đức Duệ từng giữ chức phó bí thư chính quyền thành phố Thường Đức, thị trưởng và bí thư thành ủy Thường Đức từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 3 năm 2021. Tháng 3 năm 2021, ông ta được bổ nhiệm làm phó thị trưởng kiêm trưởng Ban Tuyên giáo và trưởng Ban Tổ chức Thiên Tân. Ông ta giữ các chức vụ này cho đến khi bị ngã ngựa vào tháng 3 năm 2025.
Trường hợp 11: Dương Bỉnh Hữu, hiệu phó Đại học Y học Cổ truyền Hắc Long Giang, đột tử
Dương Bỉnh Hữu từng giữ chức phó trưởng phòng Đào tạo, trưởng khoa Dược và Bí thư Đảng ủy khoa Dược tại Đại học Y học Cổ truyền Hắc Long Giang từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2020. Tháng 6 năm 2020, ông ta đảm nhận chức vụ phó hiệu trưởng Đại học Y học Cổ truyền Hắc Long Giang.
Khi còn tại vị, ông ta tích cực tham gia bức hại bằng cách thúc đẩy các chiến dịch vu khống Pháp Luân Công hoặc cấm các sinh viên tu luyện Pháp Luân Công theo học tại trường. Ông ta đột tử vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, hưởng dương 54 tuổi.
Trường hợp 12: Quách Phong Phú, giám đốc Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện Nhân dân Lâm Nghi, đột tử
Quách Phong Phú làm giám đốc Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện Nhân dân Lâm Nghi trong hơn 20 năm, và chuyên về ghép thận. Trong tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông ta là một mắt xích chủ chốt trong ngành công nghiệp béo bở này. Ông ta bị đau tim và qua đời vào tháng 8 năm 2025.
Trường hợp 13: Mao Tử Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Vấn đề Ngân sách thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang, bị điều tra
Từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 3 năm 2017, Mao Tử Vinh từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại thành phố Lệ Thủy và huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang. Sau đó, ông ta được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ban Kiểm toán tỉnh Chiết Giang, và trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Vấn đề Ngân sách thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang vào tháng 3 năm 2023.
Mao chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công. Ông ta cũng ra lệnh tổ chức các sự kiện và chiến dịch công khai để vu khống Pháp Luân Công, đồng thời treo thưởng cho người dân thường để tố giác các học viên. Ông ta bị điều tra vào ngày 27 tháng 9 năm 2025.
Trường hợp 14: Dân làng chết sau khi xé bỏ áp phích Pháp Luân Công 1 ngày
Duẫn Thuận Nghĩa, một người dân ở thị trấn Thần Long, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã xé bỏ các áp phích về Pháp Luân Công tại Khu thắng cảnh Cổ Ngư Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ngày hôm sau, ông ta bị ngã khi đang giúp chị gái sửa mái nhà, và đầu đập vào một chiếc rìu. Ông ta chết ngay tại chỗ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504871.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232452.html


