Từng bị bỏ tù 3 năm, nữ học viên tại tỉnh Cát Lâm lại bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-12-2025] Một phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đang bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999; tình trạng sức khỏe của bà trong trại giam ngày càng tồi tệ
Bà Tề Ân Hương, một góa phụ hơn 50 tuổi, bị bắt giữ lần đầu vào năm 2023 sau khi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một người dắt chó đi dạo và bị ông ta bị tố giác. Sau khi bị bắt, bà bị người của Đồn Công an Thành phố Cát Lâm đưa vào một trại tạm giam địa phương. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì kết quả khám sức khỏe cho thấy bà không đủ điều kiện giam giữ.
Cảnh sát cho bà Tề tại ngoại và ra điều kiện bà phải báo cáo cho họ hàng ngày. Nếu bà không tuân thủ, sẽ bị bắt giam trở lại. Ngày 23 tháng 4 năm 2024, họ đã bắt giữ bà trở lại trại tạm giam địa phương. Một người trong cuộc cho biết sức khỏe bà hiện rất yếu sau 1 năm 7 tháng bị giam giữ.
Bị kết án 3 năm tù vào năm 2014
Trước lần bị bức hại mới nhất này, bà Tề đã từng bị kết án 3 năm tù. Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2014, bà bị bắt giữ ngay khi bước ra khỏi khu chung cư. Cảnh sát An ninh Nội địa Tthành phố Trường Xuân đột kích nhà bà và bắt bà tới Đồn Công an Công Giao.
Tầm 10 giờ sáng tới 6 giờ tối hôm đó, cảnh sát trói Tề vào ghế cọp và hỏi cung. Sau đó, họ đưa bà vào Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân và phải khám sức khỏe định kỳ hàng tuần. Bà bị phát hiện huyết áp cao và tim có vấn đề.
Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Tòa án Quận Nhị Đạo tuyên án bà Tề 3 năm tù. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án tù phi pháp này.
Trong quãng thời gian 2 năm 4 ngày ở trong tù, bà Tề bị cấm ra khỏi phòng giam trong suốt trọn 2 năm. 4 tù nhân chia 2 ca thay phiên nhau giám sát bà ngày đêm. Trong hơn 3 tháng liền, hàng ngày bà bị bắt ngồi trên một ghế đẩu nhỏ nhiều giờ khiến mông bà bị loét.
Trước khi được thả một ngày, bà Tề được phép gọi điện cho người nhà. Bà nói với họ rằng, do bị tra tấn, bà bị huyết áp cao và mắc bệnh tim. Cai ngục đã ngay lập tức ngắt cuộc gọi.
Bà Tề được trả tự do ngày 12 tháng 1 năm 2017 và lương hưu của bà bị đình chỉ vào tháng 8 năm 2020.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Tin tức liên quan:
Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù nữ Cát Lâm
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/12/503549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/13/231690.html



