32 cư dân thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ bị bắt giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó 20 người bị bắt cùng một ngày
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-11-2025] Ít nhất 32 cư dân thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, bị bắt giữ phi pháp trong những tháng gần đây chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Hai mươi học viên Pháp Luân Công đã bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 2 tháng 11 năm 2025, khi các sĩ quan thuộc Sở Công an thành phố Ngân Xuyên và các đồn công an trực thuộc đã đồng loạt ập vào nhà của các học viên vào khoảng 8 giờ sáng hôm đó.
Một học viên bị bắt vào ngày hôm sau. Mười một học viên khác bị bắt vào các thời điểm không xác định.
Trong số 20 học viên thành phố Ngân Xuyên bị bắt giữ phi pháp ngày 2 tháng 11, một số người đã được thả, những người còn lại đang bị giam giữ hoặc vẫn chưa rõ về tình hình của họ.
Mười người ở quận Hưng Khánh
Hiện chưa rõ các ông bà là: ông Lý Sĩ Lâm và vợ là bà Chu Lâm, bà Thẩm Đông Mai, ông Tạ Nghị Cường, bà Lý Kim Hoa cùng con gái, có còn đang bị giam giữ không. Cảnh sát đã cạy cửa nhà bà Thẩm để xông vào bắt bà. Họ cũng niêm phong cửa nhà vợ chồng ông Lý.
Ông Triệu Hằng Đức và ông Triệu Lâm được thả trong vòng 24 giờ.
Bà Dương Tuyết Hồng bị hơn 10 cảnh sát đột kích bắt giữ tại nhà vào buổi trưa. Bà bị giam giữ 7 ngày trong Đồn công an thị trấn Đại Tân mới được thả. Chồng bà là ông Lưu Hải Hùng, bị Đồn công an đường Lệ Cảnh bắt giữ cùng ngày khi ông đang trên đường đi làm. Ông cũng bị giam 7 ngày rồi được thả.
Năm người ở quận Kim Phượng
Ông Thiện Quý Ninh và ông Vương Tương Thần được thả trong vòng 24 giờ.
Chưa có tin tức về ông Trần Bảo Trung và vợ là bà Lý Lan Phượng có còn bị giam giữ hay không.
Bà Mao Mẫn Ngộ đang bị giam giữ, nhưng chưa rõ ở đâu. Sáng hôm bà bị bắt, con trai bà nhận được cuộc gọi từ đồn công an quận Kim Phượng hỏi về bà. Anh tới nhà mẹ mình tối hôm đó và thấy căn nhà bị lục soát. Cảnh sát đã lấy đi các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu chân tướng của bà Mao.
Năm người ở quận Tây Hạ
Bà Tư Ngọc Dung được trả tự do trong vòng 24 giờ, còn con gái bà hiện chưa rõ đã được thả hay chưa.
Ông Tống Cảnh được thả sau 10 ngày và vợ là bà Trần Ngọc Lan được thả sau ông 3 ngày.
Hiện chưa rõ bà Trần Tuyết Anh có còn bị giam giữ hay không.
Một người bị bắt chiều ngày 3 tháng 11 là bà Tôn Nhã Quyên.
Chiều hôm đó, cảnh sát đột kích nhà bà. Họ lục soát và tìm thấy các kinh sách Pháp Luân Công, rồi đưa bà tới Đồn công an Tam Sa Nguyên. Bà bị giam giữ tại đó 10 ngày mới được thả.
Mười một học viên bị bắt giữ vào các thời điểm khác nhau, trong đó mười học viên đã được thả, còn một học viên đang bị giam giữ
Bà La Tân Bình (vợ của ông Vương Tương Thần), bà Vương Ngọc Hương, ông Vương Ngọc Châu và học viên tên Diêm, được trả tự do trong vòng 24 giờ.
Ông Trương Kiến Bình được thả sau 7 ngày bị giam giữ.
Ông Thái Quốc Quân và ông Trương Tiểu Bình được thả sau 8 ngày bị giam giữ.
Ông Lý Y Bình được trả thả sau 10 ngày bị giam giữ.
Ông Khương Đào và bà Chu Hải Yến cũng đã được trả tự do.
Ông Hồ Kiến Tài vẫn còn bị giam giữ, nhưng không rõ ở trại tạm giam nào.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/16/502575.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231358.html


