Massachusetts, Hoa Kỳ: Người dân ký bản thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công tại Lễ hội ở Khu phố Tàu
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 12-07-2025] Ngày 5 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Mùa hè trên phố chính của Khu phố Tàu ở Boston. Quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút dòng khách tham quan không ngớt, bao gồm cả người dân địa phương và du khách quốc tế. Nhiều người, trong đó có nhiều người Trung Quốc, đã trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Họ cũng phát tặng các tài liệu thông tin, giảng chân tướng về cuộc bức hại, và thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện nhằm chấm dứt sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên cũng nói với người Trung Quốc rằng hàng triệu đồng bào của họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Lễ hội Mùa hè trên phố chính của Khu phố Tàu được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025.
Mọi người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
“ĐCSTQ và sự lương thiện không thể cùng tồn tại”
Một cụ ông cùng vợ dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi đã thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp của các vị ở Hồng Kông. Các vị là những người tốt, vậy mà ĐCSTQ lại đối xử tệ với các vị.” Sau khi nói chuyện với một học viên, ông đã hỏi xin cuốn sách Cửu Bình.
Một ông lão người Trung Quốc đã nán lại quầy Pháp Luân Đại Pháp một lúc lâu. Ông không nói được nên đã dùng chữ viết để giao tiếp với các học viên. Ông viết bằng tiếng Trung trên một mảnh giấy: “Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến sự sụp đổ của ĐCSTQ.” Sau đó, ông viết: “Trời diệt Trung Cộng. ĐCSTQ và sự lương thiện không thể cùng tồn tại.”
“Tôi nhìn thấy hy vọng”
Một cô gái trẻ đến từ Nam Mỹ đã đến gần quầy thông tin và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và kể cho cô nghe về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Người học viên giải thích thêm: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy những gì họ tạo ra là năng lượng tích cực. ĐCSTQ chỉ luôn dối tra, tranh đấu, và làm điều xấu, vậy nên năng lượng nó tạo ra là tiêu cực. Nếu người ta bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực, họ sẽ phạm sai lầm. Chúng tôi đề cao Chân-Thiện-Nhẫn. Năng lượng tích cực này có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại.”
Cô gái trẻ nói: “Nghe anh nói vậy khiến tôi nhìn thấy hy vọng.”
Một người phụ nữ khác dừng lại ở quầy thông tin và nói chuyện với các học viên. Một học viên cho hay ĐCSTQ đang sử dụng hệ thống tư pháp và truyền thông của Mỹ để công kích Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa gồm các học viên Pháp Luân Công. Ngay khi người học viên đề cập đến Shen Yun, người phụ nữ nói cô từng nghe những điều không hay về buổi biểu diễn nên đã không xem, mặc dù cô đã biết đến chương trình này nhiều năm rồi.
Người học viên nói: “Chúng tôi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng làm người tốt, chúng tôi không làm điều xấu. Suốt những năm qua, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn thu hoạch tạng của các học viên khi họ còn sống. ĐCSTQ cũng tham gia vào việc đàn áp xuyên quốc gia.” Người phụ nữ trông rất sửng sốt khi người học viên đề cập đến nạn thu hoạch tạng sống.
Người học viên tiếp tục: “Suốt những năm qua, Shen Yun được biết đến là buổi diễn hàng đầu thế giới. Chương trình này quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa và mang đến năng lượng của lòng từ bi cho mọi người, truyền cảm hứng cho họ làm điều thiện. Tôi hy vọng cô có thể xem buổi biểu diễn và tự mình trải nghiệm xem Shen Yun thực sự như thế nào.” Người phụ nữ cảm ơn các học viên về thông tin và cô cũng ký bản thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công
Hai người phụ nữ mới chuyển đến Boston đã dừng lại ở quầy thông tin. Một học viên nói với họ: “Chúng tôi đang thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện quan trọng kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.” Hai người phụ nữ lắng nghe khi người học viên nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm. Một người nói: “Chúng tôi nhất định sẽ ký bản thỉnh nguyện.” Cả hai người phụ nữ đều cảm ơn người học viên vì những nỗ lực của họ và vì đã làm một việc rất có ý nghĩa.
Một nhóm nữ sinh viên đại học đến quầy thông tin và xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đã giới thiệu Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công cho họ. Một cô gái trẻ cho hay cô đến từ Virginia và đã ký bản thỉnh nguyện ở đó và hiểu rõ chân tướng. Cô nói rằng cô rất vui khi có thể ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Một sinh viên khác cũng ký bản thỉnh nguyện để ủng hộ lời kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Hai sinh viên khác cũng đã ký vào bản thỉnh nguyện.
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công là một dự luật tập trung vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc, đặc biệt nhắm đến những người cố ý tham gia hoặc tạo điều kiện cho hành vi này. Dự luật đã được đệ trình lên cả Hạ viện và Thượng viện, phiên bản tại Hạ viện (H.R. 1540) đã được thông qua và chuyển lên Thượng viện.
Dự luật yêu cầu trừng phạt những người gây ra hoặc đồng lõa trong chuỗi thu hoạch tạng không tự nguyện và cũng yêu cầu Ngoại trưởng báo cáo trước Quốc hội về các chính sách và hoạt động cấy ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi tàn bạo này, bao gồm cả đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/12/497065.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228860.html