Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 26-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Nhân dịp này, các Nghị sỹ của Quốc hội Hoa Kỳ đã vinh danh Đại sư Lý và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.
Lá quốc kỳ đã được kéo lên hai lần tại Điện Capitol để vinh danh Đại sư Lý vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Các giáo lý của pháp môn dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng triệu người tiếp thu các giáo lý và bài tập của Pháp Luân Đại Pháp đã có cải biến đáng kể về sức khỏe thể chất và tinh thần.
Quốc kỳ tung bay trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Quốc kỳ Hoa Kỳ đã được kéo lên hai lần tại Điện Capitol để vinh danh Đại sư Lý nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Theo yêu cầu của Thượng nghị sỹ Chris Coons, quốc kỳ Hoa Kỳ đã được kéo lên tại Điện Capitol để vinh danh Đại sư Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Chris Coons, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Hoa Kỳ đến từ bang Delaware, đã trao tặng cho Đại sư Lý Hồng Chí quốc kỳ Hoa Kỳ tung bay trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 và một giấy chứng nhận.
Lá quốc kỳ tung bay trên Điện Capitol Hoa Kỳ kèm theo giấy chứng nhận được trao tặng cho một cá nhân hoặc một tổ chức để vinh danh. Giấy chứng nhận trao tặng quốc kỳ cho Đại sư Lý Hồng Chí viết: “Chứng nhận quốc kỳ đã tung bay trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Theo yêu cầu của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Coons, quốc kỳ được treo lên để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày này ghi dấu 33 năm Đại sư Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và có hàng trăm triệu người trên toàn cầu kỷ niệm ngày này, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Bà Sarah McBride, Nghị sỹ Quốc hội đến từ Delaware, đã trao tặng Đại sư Lý Hồng Chí quốc kỳ tung bay trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 và giấy chứng nhận.
Hạ nghị sỹ Sarah McBride từ Delaware cũng yêu cầu thượng cờ tại Điện Capitol để vinh danh Đại sư Lý. Giấy chứng nhận có nội dung: “Chứng nhận rằng quốc kỳ đã được kéo lên trên Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Lá cờ được kéo lên theo yêu cầu của bà Sarah McBride, Nghị sỹ Quốc hội, để vinh danh nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Các Thượng nghị sỹ cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Van Hollen từ Maryland và bằng khen của ông tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington, DC
Thượng nghị sỹ Van Hollen đã ban hành một bằng khen, trong đó có đoạn, “Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin ghi nhận những nỗ lực của quý vị trong việc thúc đẩy sức khỏe tinh thần và nhân quyền, cảm ơn sự cống hiến của quý vị trong việc lan tỏa Chân-Thiện-Nhẫn, tôi trân trọng tất cả những gì quý vị đã làm để tác động tích cực đến cuộc sống của người khác, và chúc quý vị tiếp tục thành công.”
Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Lisa Blunt Rochester từ Delaware và thư chúc mừng của bà
Thượng nghị sỹ Lisa Blunt Rochester từ Delaware đã gửi thư chúc mừng, trong đó có đoạn: “Sự kiện chúc mừng năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra ở Trung Quốc. Từ đó đến nay, pháp môn không ngừng được hồng dương, mang theo lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn đến bang Delaware, và gắn kết dân chúng từ các nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau.”
“Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các bạn vì những việc làm và đóng góp của các bạn cho ‘Tiểu bang Thứ nhất’ và khu vực Greater Philadelphia. Chúc tất cả các bạn tiếp tục thành công và hy vọng sự ghi nhận ngày hôm nay sẽ truyền động lực, tiếp thêm sức mạnh trong việc hồng dương các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.”
Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Ted Cruz từ Texas chia sẻ thông tin về lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên mạng xã hội.
Thượng nghị sỹ Ted Cruz từ Texas đã chia sẻ thông tin về lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên mạng xã hội vào ngày 13 tháng 5. Ông viết, “Việc Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công là một cuộc tấn công vào tự do tôn giáo và nhân quyền. Đã đến lúc phải xóa bỏ ngành công nghiệp thu hoạch tạng do nhà nước của ĐCSTQ bảo trợ.”
Các Hạ nghị sỹ vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Nghị sỹ Patrick Ryan đến từ New York đã vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quốc hội
Nghị sỹ Patrick Ryan đã đưa sự kiện vào Biên bản Quốc hội. Biên bản có đoạn: “Thưa Ngài Chủ tịch, hôm nay tôi phát biểu để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, một lễ kỷ niệm của môn tu luyện đã tác động đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới và ngay tại Thung lũng Hudson của New York.”
“Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã phát triển thành một phong trào toàn cầu tập trung vào việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các bài tập nhẹ nhàng, thiền định và giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên lý này không ngừng tạo được sự đồng cảm sâu sắc với những người tìm kiếm bình an nội tâm, trí huệ và sự phát triển cá nhân.”
“Từ lâu, trong các cộng đồng thuộc Khu vực bầu cử số 18 của New York, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm và bài học của mình thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa và các cuộc kháng nghị công khai. Cứ vào tháng 5 hàng năm, các học viên lại quây quần cùng bạn bè và người thân để kỷ niệm truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp thông qua âm nhạc, vũ đạo, và chia sẻ, điều đó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tự do tinh thần và sự tôn trọng lẫn nhau.”
“Tôi rất vinh dự được vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và khen ngợi nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng ta đã không ngừng chia sẻ các giá trị và truyền thống của môn tu luyện. Mong rằng lễ kỷ niệm này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho sự hiểu biết, sức khỏe và sự hòa hợp trong nhiều năm tới.”
Video: Bài phát biểu của Hạ nghị sỹ Chris Smith
Nghị sỹ Chris Smith từ New Jersey, Đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Phụ trách các Vấn đề về Trung Quốc, đã phát biểu trong video của mình, “Chúc mọi người Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ! Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên trì bền bỉ của các bạn, đặc biệt là trước sự đàn áp nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi ủng hộ quyền tu luyện theo lương tâm của các bạn, và hoan nghênh lòng khoan dung và thiện lương của các bạn. Một lần nữa chúc các bạn có một ngày vô cùng vui vẻ!”
Hạ nghị sỹ Elise Stefanik, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, và bản tuyên dương của bà
Hạ nghị sỹ Elise Stefanik viết, “Bản tuyên dương đặc biệt của Quốc hội này được trao cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở phía Bắc New York, để chúc mừng 26 năm Ngày Pháp Luân Công thế giới và 33 năm kiên trì trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Hạ nghị sỹ Paul D. Tonko và thư chúc mừng của ông
Hạ nghị sỹ Paul D. Tonko đã nêu trong thư của mình, “Tôi muốn nhân dịp này được cùng các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. Sự kiện trọng đại này là thời điểm để vinh danh công việc phi thường mà Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Upstate New York đã thực hiện tại Khu vực Thủ phủ, và những nỗ lực của hiệp hội nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ thuật thiền định của Pháp Luân Công. Rõ ràng là, Pháp Luân Công đã đóng một vai trò nổi bật trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần và tâm linh của mỗi người.”
“Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động lâu dài và không thể phủ nhận đối với Khu vực Thủ phủ nói riêng và Tiểu bang New York nói chung. Hiệp hội đã tổ chức các hội thảo và các buổi hướng dẫn Pháp Luân Công miễn phí cho người dân Khu vực Thủ phủ. Ngoài ra, hiệp hội còn liên tục tổ chức các hoạt động giải trí như triển lãm nghệ thuật và chương trình truyền hình để truyền rộng tầm quan trọng của môn tu luyện. Cảm ơn những nỗ lực không ngừng của các bạn nhằm nâng cao và khôi phục tinh thần cho người dân New York.”
“Xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành nhất và lòng biết ơn của tôi đối với những việc làm xuất sắc mà tổ chức của các bạn đã thực hiện tại Khu vực Thủ phủ để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. Khi các bạn tiếp tục để lại dấu ấn trong cuộc sống của người dân trong khu vực, xin hãy biết rằng việc làm của các bạn đã có tác động to lớn trong việc nâng cao phúc lợi của cư dân Khu vực bầu cử Quốc hội số 20 và tiểu bang New York. Lễ kỷ niệm này cho chúng ta cơ hội để bày tỏ sự kính trọng và tán dương đối với truyền thống phi thường này.”
[VIDEO]
Video: Bài phát biểu của Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton
Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton đã phát biểu trong video của bà, “Tôi xin chúc các bạn một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ. Là cựu Trợ lý Giám đốc Pháp lý của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, một luật sư hiến pháp và người ủng hộ dân quyền trọn đời, tôi tự hào là người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một tín ngưỡng ôn hòa dạy mọi người cách tự cải thiện bản thân thông qua thiền định.”
“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Tôi đã đích thân nghe các cử tri của tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp từng trốn thoát khỏi chế độ này kể lại trải nghiệm của bản thân họ khi bị tra tấn, cắt xẻo và cưỡng bức giam cầm.”
“Gần đây Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một dự luật được lưỡng đảng ủng hộ mà tôi là người đồng bảo trợ. Đây là một bước đi đúng hướng để bảo vệ mạng sống của những học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội đang sống dưới chính quyền của ĐCSTQ.”
“Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp tại Hạ viện và Thượng viện để Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được ban hành thành luật và bảo vệ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.”
“Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26!”
Nghị sỹ David P. Joyce trao Bản tuyên dương đặc biệt của Quốc hội.
Nghị sỹ Greg Landsman và tuyên bố của ông
Tuyên bố có đoạn: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được hàng nghìn người trên khắp cả nước và hàng triệu người trên toàn thế giới kỷ niệm để mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp do nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992”.
“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa, tu luyện cả tâm lẫn thân, tập trung vào nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, vượt qua rào cản văn hóa và góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn.”
Hạ nghị sỹ Shontel M. Brown trao Bản tuyên dương đặc biệt của Quốc hội.
Bản tuyên dương đặc biệt của Quốc hội có đoạn: “Trong 33 năm qua, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã luôn cống hiến cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa và truyền thống Phật giáo. Thông qua sự cam kết vững chắc của họ trong việc củng cố bản sắc của truyền thống Phật giáo, các học viên đã tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn, giá trị cốt lõi của các hoạt động. Những nỗ lực của họ nhằm đảm bảo khu vực bầu cử của chúng ta duy trì được sự sôi động và đa dạng về văn hóa, điều này rất đáng được khen ngợi, và chúng tôi biết ơn những đóng góp của họ cho cộng đồng của chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495457.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228241.html
Đăng ngày 28-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.