Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 17-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 50 quan chức New York, bao gồm ba Nghị sỹ liên bang, 14 Thượng nghị sỹ Tiểu bang, 14 Hạ nghị sỹ New York, và 23 quan chức địa phương đã ban hành giấy khen, thông cáo hoặc thư vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Thượng viện Tiểu bang New York đã chính thức thông qua Nghị quyết số 243, được đề xuất chính thức vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26. Nghị quyết này do Thượng nghị sỹ Tiểu bang Dean Murray đề xuất và được đồng bảo trợ bởi các Thượng nghị sỹ Jacob Ashby, George M. Borrello, Joseph A. Griffo, Andrew J. Lanza, Jack M. Martins, Peter Oberacker, Thomas F. O’Mara, Steven D. Rhoads, và James Tedisco. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.
Lãnh đạo Khối Đa số Thượng viện Tiểu bang ban hành thông cáo kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bà Andrea Stewart-Cousins, Chủ tịch Lâm thời Thượng viện Tiểu bang, Lãnh đạo Khối Đa số, và Thượng nghị sỹ Khu vực 35, ban hành bản Thông cáo.
Bản thông cáo viết: “Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa được truyền ra công chúng cách đây 33 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992; từ đó, pháp môn này đã vượt qua các rào cản văn hóa và đóng góp cho một xã hội lành mạnh, hòa ái hơn, hiện đã thu hút hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia.”
“Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn nhằm cải thiện sức khỏe và tinh thần toàn diện của các học viên; bất chấp những lý tưởng tốt đẹp đó, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi nó bị coi là mối đe dọa đối với học thuyết vô thần của chính quyền.”
“Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay; trong suốt 26 năm qua, các học viên đã không ngừng nâng cao nhận thức về bản chất hủy diệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không chỉ bao gồm cách đối xử với Pháp Luân Đại Pháp, mà còn cả vô số những vi phạm nhân quyền của nó.“
“Tại New York, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động sâu sắc tới đời sống của người dân thông qua việc tổ chức miễn phí các lớp hướng dẫn và các buổi tập Pháp Luân Công, các triển lãm nghệ thuật, chương trình văn hóa, các điểm luyện công ngoài trời, cũng như chia sẻ những trải nghiệm cá nhân quý giá.”
“Mặc dù bị đàn áp trong suốt quá trình lịch sử, Pháp Luân Đại Pháp vẫn không ngừng phục vụ cho các cộng đồng.“
“Cơ quan Lập pháp chúng tôi rất vinh dự và lấy làm tự hào được công nhận những người tôn vinh đời sống tinh thần của họ và những người nỗ lực bảo tồn di sản tôn giáo và văn hóa của mình; do đó, nay
“THÔNG CÁO Rằng tôi, Andrea Stewart-Cousins, Lãnh đạo Khối Đa số Thượng viện Tiểu bang New York, xin được cùng chúc mừng lễ kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Vinh danh nguyên tắc hòa Chân-Thiện-Nhẫn
Thượng nghị sỹ Khu vực số 10 James Sanders Jr., Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện New York
Thượng nghị sỹ James Sanders Jr. đã viết trong thư: “Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5, tôi cũng vinh danh nguyên tắc ôn hòa Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên trì phi thường trong hành trình tu luyện của họ. Cam kết của họ đối với bất bạo động và việc hướng nội tu luyện không ngừng truyền cảm hứng cho các cộng đồng trên toàn cầu. Trong một thế giới thường xuyên bị chia rẽ, tấm gương của họ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ý chí trong hòa bình và trật tự.”
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp nổi bật cho Tiểu bang New York và cộng đồng quận Cam
Thượng nghị sỹ Khu vực số 42 Tiểu bang New York James Skoufis, Chủ tịch Ủy ban Điều tra và Hoạt động Chính phủ của Thượng viện bang
Thượng nghị sỹ Tiểu bang James Skoufis đã ban hành giấy khen để ghi dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Giấy khen viết: “Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, với số lượng lên đến hơn 100 triệu người, đã hồng truyền pháp môn trên khắp thế giới trong khi phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc.”
“Từ đó đến nay, các học viên trên toàn cầu đã chọn ngày 13 tháng 5 hàng năm làm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để kỷ niệm ngày thành lập môn tu luyện. Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Tiểu bang New York sẽ tề tựu tại Manhattan vào ngày 9 tháng 5 để cùng nhau kỷ niệm ngày này.“
“Nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho New York, và cộng đồng Quận Cam. Nhân dịp các học viên kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Tiểu bang New York và trên toàn thế giới, chúng tôi vinh danh những đóng góp của họ cho tiểu bang vĩ đại của chúng ta và cùng chung vui lễ kỷ niệm này.”
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ lâu đã là những ngọn hải đăng về đạo đức và kháng nghị ôn hòa
Thượng nghị sỹ Khu vực số 63 Tiểu bang, bà April N.M. Baskin, Chủ tịch Ủy ban Kiến nghị và Ký kết của Thượng viện tiểu bang New York
Thượng nghị sỹ April N.M. Baskin đã gửi thư chúc mừng để ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong thư, bà viết: “Tôi vô cùng vinh dự được gửi lời chúc mừng chân thành nhân kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cột mốc quan trọng này không chỉ để kỷ niệm việc Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992, mà còn tôn vinh sự cam kết bền bỉ của các học viên đối với nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, những giá trị giúp nâng cao đạo đức con người và truyền cảm hứng cho một thế giới hòa bình, vị tha hơn.”
“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, từ lâu đã là những ngọn hải đăng về đạo đức và kháng nghị ôn hòa. Trong 26 năm qua, họ đã dũng cảm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những nỗ lực của họ đã thu hút sự chú ý đáng kể đến các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc bức hại tín ngưỡng có hệ thống, bỏ tù tùy tiện, và tội ác kinh hoàng là cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn.“
“Bất chấp việc phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định phơi bày sự thật một cách ôn hòa và cảnh báo thế giới về bản chất hủy diệt của tư tưởng độc tài của ĐCSTQ. Sự cống hiến của họ cho tự do tín ngưỡng, phẩm giá con người và công lý đã có tác động sâu sắc, không chỉ trong việc lên tiếng cho các nạn nhân của cuộc bức hại mà còn nhắc nhở tất cả chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị dân chủ.”
“Tại New York cũng như trên toàn cầu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp vô cùng to lớn vào việc làm phong phú văn hóa, gắn kết cộng đồng, và tham gia vào các cuộc đối thoại toàn cầu đang diễn ra về nhân quyền và tự do tinh thần. Sự kiên định của họ, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh thể hiện trong sự bất bạo động, sự thật và lòng từ bi.“
“Thay mặt Thượng viện Tiểu bang New York, tôi xin ca ngợi sự cam kết, sự kiên cường và những nỗ lực đấu tranh của quý vị. Mong rằng ngày đặc biệt này sẽ là thời điểm để chúng ta cùng suy ngẫm, đoàn kết và thắp lên hy vọng mới về một tương lai không còn áp bức.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/495106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/21/228141.html
Đăng ngày 27-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.