Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa
[MINH HUỆ 15-05-2025] Ngày 11 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa tập trung trước Đồi Quốc hội ở Ottawa để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Ottawa tập trung trước Đồi Quốc hội ở Ottawa hôm 11 tháng 5 năm 2025
Hội đồng Thành phố Ottawa tuyên bố tháng 5 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”
Ngày 13 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Thị trưởng Mark Sutcliffe đã thay mặt Hội đồng Thành phố Ottawa tuyên bố tháng 5 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp của Ottawa”.
Trong thông cáo, thị trưởng nêu bật việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, cố gắng trở thành người tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các ranh giới dân tộc và văn hóa, thu hút mọi người thuộc mọi lứa tuổi, tầng lớp xã hội và tôn giáo.
Bà Tô, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được hai năm, cho biết lễ kỷ niệm rất có ý nghĩa, mang lại phúc lành cho những người lương thiện, giúp mọi người hiểu và trân quý vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng là nơi để mọi người hiểu rõ chân tướng.
Bà cho biết không chỉ nhiều du khách phương Tây bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc tốt đẹp đến các học viên, mà nhiều người Trung Quốc cũng đến hỏi và giơ ngón tay cái khen ngợi các học viên. Nhiều người đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại đây.
Kỹ sư máy bay Oğuz Ekinci học các bài công pháp
Kỹ sư máy bay Oğuz Ekinci đã học các bài công pháp trong hoạt động này. Ông chia sẻ: “Tôi thực sự cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình, và tôi đã hỏi [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] một vài câu hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi học các bài công pháp, và tôi cảm thấy mình nhận được năng lượng từ các bài công pháp. Đó là một sự khám phá, và thực sự hấp dẫn. Tôi đã nhận được tờ rơi, và thấy có địa chỉ trang web trong đó. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục học thêm các bài công pháp.“
Ông Ekinci bàn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Đối với tôi, làm một người tốt thì sẽ hữu ích cho mọi người, bởi vì khi làm điều xấu, người ta sẽ tự cô lập mình, không thể nhận được nguồn năng lượng tích cực từ thế giới bên ngoài, và họ phải thân thiện với cộng đồng, thế giới và thiên nhiên. Chúng ta sống để trải nghiệm thế giới, để cởi mở với thế giới, và để nhận năng lượng tích cực.”
Bà Sherri Kozubal, một nhà trị liệu thôi miên đến từ British Columbia, rất quan tâm đến các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Bà Sherri Kozubal, một nhà trị liệu thôi miên lâm sàng, từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở British Columbia, nhưng lúc đó bà không biết đó là Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp tại Đồi Quốc hội, bà cho biết: “Tôi thích Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì môn này có một số động tác ẩn sâu, theo quan điểm trị liệu thôi miên thì chúng giúp đưa tâm trí và cơ thể trở về khoảnh khắc hiện tại. Tôi nghĩ đó là lý do Pháp Luân Đại Pháp có nền tảng từ Phật gia, bởi vì pháp môn này đưa ý thức về trạng thái hiện tại.”
Bà cho hay việc tu luyện sẽ giúp con người trở nên tĩnh tại, tường hòa, cho phép thân và tâm giao tiếp với nhau, và giao tiếp với năng lượng của trời và đất, để đạt được trạng thái thân tâm hợp nhất. Bà phát biểu: “Điều này sẽ mang lại những chuyển động ở tần số cao hơn.”
Bà rất tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là Nhẫn. Bà Kozubal nói thêm: “Tôi thích Nhẫn bởi vì Nhẫn nghĩa là không phán xét người khác. Phán xét người khác sẽ tạo nghiệp.”
Nhà trị liệu hô hấp Jacqueline Turvey cho biết bà yêu thích Pháp Luân Đại Pháp
Bà Jacqueline Turvey, cũng đến từ British Columbia, là một nhà trị liệu hô hấp. Bà cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. Bà cho biết: “Tôi rất vui khi được xem màn trình diễn các bài công pháp tuyệt đẹp đến vậy tại Ottawa đáng yêu, nó vượt quá mong đợi của tôi. Nó thật đẹp. Nó thực sự truyền cảm hứng, và cảnh tượng luyện công thu hút tôi. Đó là một năng lượng tuyệt đẹp, rất tường hòa.”
Bà nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa to lớn trong xã hội ngày nay. Bà phát biểu: “Tôi nghĩ trong thời đại ngày nay, chúng ta cần thông tin đó, và tất cả chúng ta nên đón nhận triết lý đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều nếu có thể cố gắng khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau.”
Đồng thời, bà tin rằng những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để giảng chân tướng và chấm dứt cuộc bức hại là điều phi thường. Bà chia sẻ: “Tất cả chúng ta nên biết sự thật của tội ác này, để mọi người có thể bày tỏ bản thân và đưa ra lựa chọn.”
Cô Josée Cadorette, một giáo viên ở Quebec, cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự bình yên và năng lượng tích cực
Cô Josée Cadorette, một giáo viên trung học đến từ Quebec, cho biết đây là lần đầu tiên cô thấy Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp tỏa ra một năng lượng tích cực, tĩnh tại và bình hòa.”
Cô tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những “giá trị cơ bản” không thể thiếu trong cuộc sống. Cô cho biết: “Tôi nghĩ những giá trị này rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta, và mọi người nên tôn trọng và khoan dung lẫn nhau.”
Anh Reid Lhous, một sinh viên quốc tế đến từ Ma-rốc, cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều điều tốt đẹp
Anh Reid Lhous là một sinh viên quốc tế đến từ Ma-rốc, hiện đang là sinh viên khoa Kỹ thuật Điện của trường Cao đẳng Algonquin. Anh rất vui khi chứng kiến sự kiện các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Anh chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Người đàn ông giới thiệu lịch sử Pháp Luân Đại Pháp thật hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thực sự muốn biết về lễ kỷ niệm và văn hóa (tu luyện).”
Anh cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là “một nguyên tắc cốt lõi của các giá trị, đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, và tăng cường mối liên kết của chúng ta. Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng.”
Anh nói Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm ôn hòa. Anh cho hay: “Việc lan tỏa lý tưởng này, cũng như tổ chức những ngày và sự kiện quan trọng như vậy, tất cả đều là những việc tốt đẹp. Đó chính là ý nghĩa của việc làm người, trong cuộc sống chúng ta cần nhìn xem người khác đang làm gì, để có thể kết nối với nhau. Đó thực sự là lý do cho sự tồn tại của xã hội.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/494972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/21/228127.html
Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.