Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2025] Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Place de la République ở Rennes, Pháp để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Họ cũng giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này.

Rennes, thủ phủ vùng Brittany của Pháp, là một thành phố lâu đời nổi tiếng với nghệ thuật và lịch sử. Nơi đây có những ngôi nhà khung gỗ thời trung cổ và các nhà thờ tráng lệ. Rennes hiện là một trong những cơ sở sản xuất ô tô lớn nhất ở Pháp và là một thành phố đại học quan trọng.

a70621996018847e72a920a3a8543b26.jpg

Các học viên ở miền Tây nước Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Ngài.

05df4136845a1d83bd07dccdb11153b7.jpg

Các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Place de la République ở Rennes, Pháp để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm mùng 10 tháng 5 năm 2025.

11698a34b7a660bd421a1e9feee76dee.jpg319375f162076e1e5c3ea021fbf47836.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Lucile đã bị sốc khi nghe về cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt ở Trung Quốc, bao gồm cả việc các học viên bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Cô nói điều này là vô nhân đạo và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô cho hay không ai nên thờ ơ khi nghe về vi phạm nhân quyền đáng sợ như vậy.

Sau đó, cô đã quay lại quầy Pháp Luân Đại Pháp để xem các học viên luyện công và đọc tài liệu giảng chân tướng. Cô cho hay trường năng lượng khi các học viên luyện công khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Một giảng viên người Guinea tại Đại học Rennes đã nói chuyện với các học viên. Sau khi được biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh đã ghi lại thông tin liên lạc của người học viên vì anh muốn học các bài công pháp. Anh kể rằng trước kia anh từng tập thiền ở nhà, nhưng anh mong có được sự hướng dẫn một cách bài bản. Anh đọc một đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân và nói: “Cuốn sách này có thể dạy chúng ta khám phá bản thân, điều đó rất tốt.”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với một phụ nữ người Colombia về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống khiến cô ấy rất chấn động. Cô cho biết ở Colombia, những người nghiện ma túy thường bắt cóc người và buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, tình hình ở Trung Quốc còn tồi tệ hơn. Chính quyền ĐCSTQ đang làm tất cả những điều này. Cô đã ký bản kiến nghị.

Một thanh niên đi ngang qua quầy thông tin và nói với các học viên: “Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực. Âm nhạc của các bạn làm tôi phấn chấn.”

Một phụ nữ khác tỏ ra quan tâm tới các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và hỏi cô có thể học chúng ở đâu. Cô hiểu rằng để có sức khỏe, con người phải tu dưỡng cả tâm lẫn thân.

Hai phụ nữ trẻ bảo vệ nhân quyền cho hay họ biết việc ĐCSTQ bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, nhưng họ chưa nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết ĐCSTQ đang thực hiện tội ác diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ rất kinh hoàng và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm.

Hôm ấy trời nắng đẹp, 120 người đã ký bản kiến nghị. Nhiều người cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Rennes để phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một số người bày tỏ rằng họ hy vọng các học viên sẽ thường xuyên quay lại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/19/228090.html

Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.