Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 23-09-2024] Ngày 15 tháng 9 năm 2024, các học viên ở phía Đông Nam Melbourne đã tổ chức lễ kỷ niệm Tết Trung thu trên quảng trường Dandenong. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến cộng đồng và được các chính trị gia và công chúng chào đón.

Ông Richard Lim, phó thị trưởng thành phố Greater Dandenong và là người được nhận huân chương Úc đã có bài phát biểu với tư cách khách mời. Ông cho biết nhóm Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tuyệt vời và ông tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hôm đó là cuối tuần, và quảng trường có rất đông người qua lại. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, màu sắc tươi sáng cùng âm nhạc êm dịu, màn trình diễn của các học viên đã thu hút người qua đường dừng lại xem.

5a4eca3276f7127177550de5d6c51034.jpg

Ông Richard Lim, phó thị trưởng thành phố Greater Dandenong và là người được nhận huân chương Úc có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm Tết Trung thu tại quảng trường Dandenong, hôm 15 tháng 9 năm 2024.

88bf35c295a60ae135e1eb2097177d66.jpg

c03d966b5d21ae7f2a93a4e7af1e2cf7.jpg

Các học viên trình diễn trong lễ kỷ niệm Tết Trung thu.

Cùng ngày, tại Vườn Nữ hoàng Victoria ở trung tâm Melbourne, các học viên đã kỷ niệm hai năm thành lập điểm luyện công và đón mừng Tết Trung thu. Ông Blair Barker, ủy viên hội đồng thành phố Whitehorse, đã phát biểu trong sự kiện.

a7b5c05f4cc812befa070b211439483f.jpg

Các học viên tổ chức đón mừng Tết Trung thu ở vườn Nữ hoàng Victoria, hôm 15 tháng 9 năm 2024.

Phó Thị trưởng: Chân-Thiện-Nhẫn là điều quan trọng nhất

Ông Richard Lim, phó thị trưởng thành phố Greater Dandenong và là người được nhận huân chương Úc, phát biểu: “Tôi xin được cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn nhà sáng lập, các tình nguyện viên và tất cả các ủy viên đã làm nên sự kiện hôm nay, bởi vì, đối với người Trung Quốc, đây là một ngày hết sức đặc biệt.”

1937b09f988e1fc26fde58b72aa0f8a7.jpg

Phó Thị trưởng Richard Lim của thành phố Greater Dandenong cảm ơn các học viên vì đóng góp của họ cho cộng đồng.

7cec454d32b2059223e25da266316b08.jpg

Phó Thị trưởng Richard Lim đăng video và hình ảnh của sự kiện trên mạng xã hội của ông.

Ông cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là điều quan trọng nhất đối với xã hội. “Từ khi tôi đến Úc vào năm 1980 tới nay, tôi luôn cố gắng hành Thiện. Điều đó giúp tôi giữ được phẩm hạnh, trung thực và biết quan tâm. Nó cũng cho tôi cơ hội để dần hoàn thiện bản thân. Cách chúng ta sống và có thể làm cho xã hội tồn tại bền vững, hạnh phúc và lành mạnh ra sao đều dựa vào sự thiện lương và lòng bao dung.“

Ông bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên và cảm ơn vì những đóng góp của họ cho cộng đồng: “Tất cả các bạn ai cũng thật tử tế. Hoạt động tình nguyện thể hiện sự cống hiến và tâm huyết của các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ phải hối hận về bất cứ điều gì các bạn đã làm để giúp đỡ người khác.”

“Tôi đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và thấy đây là một nhóm xuất sắc. Bởi vì nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất gần với tâm tôi. Tôi tự hào về các bạn.” Ông cho hay chúng ta nên ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc này. Xã hội hiện đại phải quay trở lại với truyền thống, thay vì để những sản phẩm công nghệ hiện đại và màn hình điện thoại di động kiểm soát cuộc sống của chúng ta.

Ông cho biết ông di cư đến Úc vào năm 1980 sau khi trốn khỏi chế độ Pol Pot ở Campuchia. Ông là thành viên hội đồng quản trị của một số tổ chức từ thiện Úc và giành được nhiều giải thưởng quốc gia. Ông cảm nhận sâu sắc rằng các quốc gia cần có trách nhiện chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ người sống. Ông cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân khen ngợi nỗ lực của các học viên

Bà Joan và bà Marie, người dân địa phương, đang đi mua sắm và cho biết màn trình diễn của các học viên đã thu hút họ. Bà Marie cho hay: “Chúng tôi đang đi chợ và để ý thấy màn biểu diễn. Chúng tôi cảm thấy rất hay, nên chúng tôi quyết định ra xem.”

5d015f5426ecf9b671001ae389a18e6d.jpg

Bà Joan (bên phải) và bà Marie khen ngợi màn trình diễn của các học viên.

Họ khen ngợi màn trình diễn của các học viên, đặc biệt là tiết mục của trẻ em. Bà Joan cho biết: “Tôi rất vui thích được ngắm nhìn những đứa trẻ hạnh phúc và nét văn hóa truyền thống này đang được tiếp nối.”

Cả hai bà đều bảo họ thường trông thấy các học viên phát tờ thông tin và nói với mọi người về cuộc bức hại ở trung tâm thành phố Melbourne. Bà Joan cho biết: “Đây là điều tốt, giúp mọi người biết đến những điều đang diễn ra ở Trung Quốc.” Họ đều cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang đến lợi ích cho cộng đồng.

Lễ kỷ niệm ở trung tâm Melbourne

Các học viên đã tổ chức một sự kiện nữa để kỷ niệm ngày thành lập điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp ở vườn Nữ hoàng Victoria và Tết Trung thu. Trong hai năm qua, cứ vào sáng Chủ nhật, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ mọi chủng tộc và lứa tuổi đều luyện năm bài công pháp trong khu vườn này.

6beaf3c677fee9007a77e60a18197aba.jpg

Ông Blair Barket, Ủy viên hội đồng thành phố Whitehorse, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Hôm đó tình cờ là ngày Chủ Nhật cuối cùng trước Tết Trung thu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với người dân trong sự kiện và cảm ơn họ vì sự ủng hộ và kích lệ của họ trong hai năm qua.

Ông Blair Barker, ủy viên hội đồng thành phố Whitehorse, đã tham dự lễ kỷ niệm và có bài phát biểu tại sự kiện. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ đối với hòa bình và sự tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho cộng đồng và xã hội.

“Tôi hiểu tầm quan trọng của tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng ở đất nước tuyệt vời này”, ông Barker cho biết trong bài phát biểu. “Cảm ơn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] về tất cả những gì các bạn đã làm cho thành phố xinh đẹp của chúng ta. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Tôi rất vui được tham gia lễ kỷ niệm này.”

Dân chúng tham dự sự kiện ngày hôm đó còn có những người biết tin tức về sự kiện qua các trang thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, những người thấy thông tin trên mạng xã hội và muốn tìm hiểu về pháp môn, và khách du lịch bị thu hút bởi sự kiện.

Trong sự kiện, mọi người được thưởng thức bánh trung thu và các món ngon khác. Ban tổ chức còn tặng cho khách mời gói quà Tết Trung thu để họ có thể mang về nhà và chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với người thân và bạn bè

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/23/483210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/25/221012.html

Đăng ngày 04-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share