[MINH HUỆ 17-09-2024] Nhân dịp Tết Trung thu, một sự kiện truyền thống được cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới kỷ niệm, sáng ngày 15 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles đã hội tụ tại một công viên ở San Gabriel để luyện công tập thể và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ. Các học viên cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân về những lợi ích sức khỏe và tinh thần mà họ nhận được từ việc tu luyện, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý vì đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp ra khắp thế giới.

2a17f9fa576e66269d5d32fa02a746d0.jpg

5294eee3bacffd22061d8946d5ae3bab.jpg

16ffcb2868161084166223e7f04e61b5.jpg

8806b1242a420b2ec0079778de5d0df5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles tập trung tại Công viên San Gabriel để luyện công tập thể và kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ, ngày 15 tháng 9 năm 2024

Ông Lý Hữu Phủ: Nhiều người ở Los Angeles cảm thấy đạo đức và sức khỏe được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

84aea99cc33fa80c28db6cd9de18254e.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết nhiều người ở Los Angeles đã cải thiện được đạo đức và sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết: “Cứ vào các dịp lễ Tết, chúng tôi đều rất biết ơn Sư phụ. Sư phụ đã truyền Đại Pháp từ Trung Quốc đến mọi nơi trên thế giới và ngày càng có nhiều người được thụ ích.”

Ông cho hay ở Los Angeles, nhiều học viên nói rằng chỉ cần họ thành tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, họ có thể cảm nhận được những thay đổi và cải biến ở bản thân. Trong những năm qua, ông cũng chứng kiến nhiều người để cao về đạo đức nhờ tu luyện Đại Pháp, theo đó, sức khỏe thể chất và tinh thần của họ được cải thiện.

Trước tháng 7 năm 1999, bởi tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe thân, Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã thu hút gần 100 triệu người ở Trung Quốc theo tập. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn này đã khiến các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời bấy giờ đố kỵ, họ bắt đầu bịa đặt tin đồn thông qua các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát và phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên. ĐCSTQ cũng đã xuất khẩu những lời dối trá và phỉ báng Pháp Luân Công ra nước ngoài để lừa dối cộng đồng quốc tế.

“Trước bất kỳ sự kỳ thị nào, chúng tôi vẫn bảo trì tâm đại Nhẫn và có thể giải thích mọi thứ theo cách đơn giản và dễ hiểu. Chúng tôi không ngại khó khăn và sẽ cố gắng hết sức để đối xử tử tế với mọi người”, ông Lý Hữu Phủ nói. Ông nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công đã vượt qua được đến ngày hôm nay mà không có bất kỳ bạo lực hay thù hận nào. “Chúng tôi chỉ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tựa như ánh sáng mặt trời—nếu bạn được chiếu rọi, bạn sẽ cảm thấy tươi sáng”.

Tìm thấy sự bình yên nội tâm thông qua việc tu luyện Đại Pháp

Bà Thái Nhã Huệ, người đã sống tại Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ và điều hành một doanh nghiệp gia đình cùng người thân, nhận thấy những thành tựu trong sự nghiệp không mang lại cho bà sự bình yên nội tâm.

“Ở độ tuổi của tôi, nhiều bạn bè quanh tôi đều đã thành đạt và dành cả ngày để tận hưởng, tôi cũng từng như thế, nghĩ rằng chỉ có như vậy mới khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn. Nhưng đó không phải là viên mãn; mà là trống rỗng”, bà Thái Nhã Huệ nói. “Chúng ta cố gắng lấp đầy tâm trí mình bằng những thứ bên ngoài, nhưng không bao giờ lấp đầy nổi.”

Phải đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011, bà Thái Nhã Huệ mới thực sự cảm nhận được sự bình yên và viên mãn trong tâm.

Bà cho biết bà từng có nhiều câu hỏi về cuộc sống và tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh thông qua nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng bà không thể tìm được câu trả lời cho đến khi bà tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và Chuyển Pháp Luân, tác phẩm chính của Sư phụ Lý.

“Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi trong cuộc sống của mình”, bà Thái nói. Từ đó trở đi, bà đã sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và phát hiện ra bà không còn dễ bị lay động bởi các sự kiện trong xã hội và không còn cần phải dành thời gian cho các hoạt động ăn uống và vui chơi nữa. “Tâm tôi không còn trống rỗng nữa; mỗi ngày với tôi đều trọn vẹn và vui vẻ”.

Không chỉ vậy, bà nhận thấy tính khí nóng nảy của mình đã biến mất và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp cải thiện sức khỏe và năng lượng của bà.

Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, bà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ: “Con chân thành cảm ơn Sư phụ đã dẫn lối cho con trong cuộc sống. Cảm ơn Ngài đã truyền rộng Đại Pháp ra toàn thế giới.”

Một thiếu niên không nổi loạn

2368980c02aa61a22e21cb7d3d01e804.jpg

Em Luby Trương, 15 tuổi, chia sẻ niềm vui mà em trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ.

Em Luby Trương, 15 tuổi, lớn lên trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã chia sẻ niềm vui mà em trải nghiệm được khi tu luyện Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu khỏe mạnh và học mọi thứ nhanh hơn”, em Luby nói. “Trong cuộc sống hàng ngày, cháu không nói dối. Tôi luôn nói sự thật, và khi có xung đột, cháu nhìn vào những thiếu sót của bản thân. Cháu từng có mâu thuẫn với các bạn cùng lớp, và khi đó cháu cảm thấy rất bất công, nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, cháu nhận ra đó là vấn đề của bản thân cháu. Khi cháu xác định được vấn đề, mâu thuẫn đó đã được giải quyết”.

Sau khi tu luyện, Luby cảm thấy mình có thể chống lại ô nhiễm của xã hội, tránh sử dụng ngôn ngữ tục tĩu và tránh xa việc nghiện game và internet. Em cũng rất kỷ luật trong việc hoàn thành bài tập về nhà. Mới đây, em đã trúng tuyển Trường Nghệ thuật Quận Cam ở California, nơi có tính cạnh tranh cao với điểm số xuất sắc.

Em Luby cho biết tính cách dễ gần khiến em hòa đồng với các bạn cùng lớp. “Người lớn nghĩ rằng cháu khác với nhiều đứa trẻ; vì ở độ tuổi thiếu niên, nhiều bạn dễ nổi loạn nhưng cháu thì không.” Em cũng hiếm khi xung đột với cha mẹ. “Bởi vì cả gia đình cháu đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi gặp vấn đề, cháu hướng nội, và cha mẹ cháu cũng vậy.”

Mẹ của Luby rất biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp đã giúp con gái cô lớn lên một cách suôn sẻ: “Cháu thực sự không trải qua giai đoạn nổi loạn, và cháu biết cách hòa đồng với các bạn ở trường”.

Em Luby nói: “Con xin kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Cảm ơn Sư phụ đã ban cho con cơ hội tuyệt vời như vậy. Con muốn tu luyện bản thân trở thành một người tốt hơn.”

Bức tường sự thật và cuộc diễu hành xe hơi

e2e32fe0088f0180953084647a61933b.jpg

37770fd6914a8e5b885efec9cc2596ca.jpg

1c8fc2ef3489d75f45c42367623c9f97.jpg

Các học viên tại Los Angeles giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp qua các biểu ngữ, ngày 15 tháng 9 năm 2024.

Buổi chiều cùng ngày, một số học viên đã đến ngã tư đại lộ Valley Blvd và Del Mar Ave để căng các biểu ngữ hiển thị thông tin cho các phương tiện và người qua lại, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.

“ĐCSTQ đã bịa đặt nhiều lời dối trá để lừa gạt công chúng và tấn công Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn cho mọi người biết về vẻ đẹp và sự thật của Pháp Luân Đại Pháp”, bà Lý Hải Luân, người điều phối của sự kiện, cho biết. Bà giải thích rằng bất chấp sự đàn áp của ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp vẫn hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới.

Cô Vương, người bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ vào năm 1999, chia sẻ những trải nghiệm của mình. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, cô và mẹ đã phải chịu đựng hơn 20 năm bức hại của ĐCSTQ. Cô Vương bày tỏ: “Lợi ích lớn nhất trong những năm qua là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một phương cách để cải thiện cả tâm lẫn thân của mình”. Cô cho biết thêm rằng cô vẫn khỏe mạnh trong suốt những năm qua. “Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, và việc luyện [các bài công pháp của Đại Pháp] giúp tôi lấy lại năng lượng nhanh chóng. Bằng cách hướng nội trong quá trình tu luyện, tôi có thể liên tục cân bằng tư tưởng của mình và tình trạng của tôi ngày càng được cải thiện”.

Ngày hôm đó, hàng chục học viên đã lái xe có biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp qua các cộng đồng lân cận, tạo nên một màn trình diễn lưu động ấn tượng.

Anh Robert, trưởng đội xe, cho biết việc tập Pháp Luân Đại Pháp khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn về mặt thể chất, ngủ ngon hơn, đầu óc minh mẫn hơn và có cảm giác mãn nguyện. Anh nói: “Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được nhiều nguyên lý của cuộc sống, khiến tôi trở nên an hòa, tử tế, khoan dung và kiên nhẫn hơn”. “Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã làm cho cuộc sống của chúng tôi thật ý nghĩa và tràn đầy sức sống như vậy”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/482814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220657.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share