Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 12-09-2024] Nhân dịp Tết Trung thu (ngày 17 tháng 9) đang đến gần, ngày 7 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec đã tụ họp để mừng sự kiện này. Họ bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập và người thầy truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp.

08b6afbdaa5d1f94ca0a93a389077272.jpg

Các học viên ở Quebec, Canada kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Mong các học viên ở Trung Quốc sớm được đoàn tụ với gia đình

Cô Karina, một học viên đến từ thành phố Quebec, đã đến tham gia sự kiện. Cô cho hay cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm và cô được thụ ích rất nhiều từ các Pháp lý của môn tu luyện.

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi phương hướng và một cuộc sống đầy ý nghĩa,“ cô nói. “Tôi muốn cảm ơn Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho những học viên chúng tôi. Cảm ân Sư phụ!”

37a74159bb7c3c2afbe68d80d2994623.jpg

Cô Karina từ Quebec kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Người Trung Quốc coi trăng tròn vào dịp Trung thu là biểu tượng của sự đoàn tụ gia đình. Cô Karina, sống ở một nơi xa như Canada, nghĩ đến các đồng tu ở Trung Quốc vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Cô hy vọng cuộc đàn áp các đồng tu do ĐCSTQ tiến hành sẽ sớm chấm dứt.

“Vào dịp Tết Trung thu, người ta ăn mừng đoàn viên bên gia đình. Tôi hy vọng các học viên Trung Quốc đang bị cầm tù và không có nơi nương náu ở Trung Quốc sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của họ”, cô Karina nói.

Giờ đây tôi rất vui

Cô Marie-Hélène, một học viên khác đến từ Quebec, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ. Cô kể câu chuyện về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện đáng kể trạng thái tinh thần của cô như thế nào.

“Trước đây, tôi rất hay buồn và chán nản. Trong đầu tôi có đủ thứ suy nghĩ và tôi thực sự muốn chúng dừng lại. Tôi đã tuyệt vọng tìm cách đạt được sự bình yên nội tâm nhưng vô vọng dù đã thử luyện tập một số môn, trong đó có Thái Cực Quyền và yoga,” cô nói.

Cô cũng chia sẻ những lợi ích mà cô có được sau nhiều năm tu luyện. “Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, chỉ sau vài tuần tôi đã thấy hiệu nghiệm rồi. Tâm trí tôi trở nên tĩnh lặng, cơ thể được thư giãn và cảm nhận được sự bình yên nội tâm. Tôi đã như vậy trong 20 năm qua.”

Cô Marie-Hélène muốn cảm ơn Sư phụ Lý nhân dịp lễ đặc biệt này. “Giờ đây tôi rất vui và tôi biết mục đích sống của mình,” cô nói. “Tôi đã có kế hoạch rõ ràng về những gì tôi cần làm hàng ngày. Cảm ân Sư phụ!” cô nói.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Các bài giảng của pháp môn này dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Hàng triệu người đã tiếp thu các bài giảng và bài tập của Pháp Luân Đại Pháp đã có được sức khỏe và tinh thần tốt hơn.

Môn tu luyện này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã được nhận hơn 5.800 tuyên bố, giải thưởng, nghị quyết và thư ủng hộ từ các chính phủ. Chân-Thiện-Nhẫn được mọi người trên khắp thế giới trân quý, nhưng pháp môn này lại bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/12/482062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/14/219957.html

Đăng ngày 15-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share