Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2007] Trong khi chịu đựng cuộc bức hại tà ác, các học viên Đại Pháp trong khó nạn cảm thấy đau đớn trong lòng. Khi điều này xảy ra, các học viên có thể không thể học Pháp một cách thanh tỉnh, và chính niệm của họ có thể trở nên yếu. Vì họ không thể gặp mặt được Sư phụ, họ chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ các bạn đồng tu. Chúng ta các bạn đồng tu phải hiểu rằng điều mà các bạn đồng tu mà đang bị tà ác trực tiếp bức hại cần nhất là không phải một câu giản dị như là, “Anh/Chị có chấp trước và thiếu sót, anh/chị cần tìm vào bên trong.” Mục đích của cái gọi là khảo nghiệm mà cựu thế lực đã an bài chỉ là để bức hại và tiêu huỷ học viên dùng cái lý do là đệ tử Đại Pháp có chấp trước và thiếu sót. Trong khi các khảo nghiệm Tâm Tính mà do Sư phụ an bài luôn là những điểm chỉ và cứu độ từ bi, và xuyên qua hành trình đó, nó luôn được làm với sự từ bi để làm cảm động tâm của người đệ tử và thật sự nâng cao Tâm Tính của chúng ta. Thể theo nguyên lý chân chính của ‘Chân Thiện Nhẫn’ thì sẽ không có sự can nhiễu để tiêu trừ chấp trước trong khi bị bức hại. Nếu các bạn đồng tu không hiểu rõ điều này khi đối diện với các học viên mà đang trực tiếp bị bức hại, chúng ta có thể bị lợi dụng bởi cựu thế lực, mà có thể tạo nên tổn thất và va chạm không cần thiết giữa các học viên, và có thể cả cho tà ác cái cơ hội để làm yếu đi sức mạnh của các học viên như cùng một chỉnh thể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/8/158430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/26/88012.html

Đăng ngày 13-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share