Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 18-10-2023] Ngày 15 tháng 10 năm 2023, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở Brooklyn để chúc mừng 420 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

527566e4eb8af74ffefa860e8e872c50.jpg
9cbc125e276b6123e1e6bc44dff74550.jpg
bf1d9dd5295aced8e2fef80af54f55e3.jpg
a855ef0af4e7047bacf8380d86065130.jpg
7b06209b29c95fba571a8a54e8809956.jpg
5736765f6d293c25175e5c7f8c2cf69d.jpg
c6d491188d4a97b504ef8331636e6ed6.jpg
57ff0408e0b013b83aaacfeafb8b86ca.jpg
d468e1a1698dd1512af13672393e3c96.jpg
78af331c6dbb08d0b13f86d16ee801ff.jpg
cc67058dbb0d56e2f780fe9ed5b875d7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở Brooklyn vào ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa trên Đại lộ số 8 và khởi hành từ Đường 66 đến Đường 42. Dọc tuyến phố này có nhiều văn phòng của doanh nghiệp Trung Quốc và các gia đình người Hoa thường đến đó vào Chủ nhật để mua sắm cũng như ăn uống, đặc biệt là khu vực giữa đường 50 và 60 luôn có nhiều người qua lại.

Cảnh sát từ Phân khu 68 đã giữ trật tự và đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành. Các học viên đã gặp tân đội trưởng phân khu, bà Kristen Schafer để cảm ơn bà và những cảnh sát khác.

Ấn tượng bởi các biểu ngữ tuyệt đẹp, điệu múa rồng tràn đầy năng lượng và màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, nhiều người đã vỗ tay tán thưởng các học viên dọc theo tuyến đường. Một số người đã chụp ảnh và thậm chí phát video trực tiếp về cuộc diễu hành trên mạng xã hội cho người thân của họ ở Trung Quốc xem. Họ cho hay mỗi chủ điểm của cuộc diễu hành đều rất ấn tượng, trong đó có đội trống lưng và đội múa rồng.

Vì cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc nên nhiều người cho biết họ thực sự thích sự tự do ở Hoa Kỳ, và một cuộc diễu hành lớn như thế này là không thể nào có ở Trung Quốc. Một số người nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Một số cư dân và thương nhân địa phương cho hay họ đã đến đây sau khi biết đến sự kiện này trên Thời báo Epoch Times. Một người nhập cư mới từ Trung Quốc qua bộc bạch rằng anh đã biết được rất nhiều thông tin bằng cách vượt qua sự phong tỏa Internet thông qua phần mềm vượt tường lửa như Freegate.

Đả đảo ĐCSTQ

f1a8e28fd231b69334447fce81ef21f3.jpg
0549628a48c66fcfcd5b1c56ef59b981.jpg
d01a5667062c6a61ea3ea80b2b5dd24f.jpg
21719dd244e843fc4c2aee21889cb5f0.jpg
498c367c365b82de681828e3648cdc57.jpg
3cfbd7a45754d4d2ae7549860492b89f.jpg
bbeba87b6f7c45c0e29520c7c7acfcc1.jpg
818c6232340e7669bcbbb60f8e2304ad.jpg

Khoảng 1.000 học viên tham gia cuộc diễu hành

Dẫn đầu bởi Đoàn Nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành bao gồm ba chủ điểm. Đoàn nhạc đã chơi các nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thần thánh ca” và “Khải hoàn”. Chủ điểm đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các mô hình biểu tượng Pháp Luân, cuốn Chuyển Pháp Luân, chiếc xe ‘Xứ sở Thần Tiên’ đầy màu sắc, cùng đội múa rồng và múa lân… Chủ điểm thứ hai phơi bày cuộc bức hại, trong khi chủ điểm thứ ba kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cùng với mô hình của cuốn Cửu Bình, các học viên căng nhiều biểu ngữ chứa thông tin về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Tiếp đến là đội trống lưng sôi động.

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết ĐCSTQ sắp sụp đổ. Bà hy vọng sự kiện này sẽ khích lệ thêm nhiều người Trung Quốc tham gia vào phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và bằng cách chia sẻ những thông tin này tới người dân ở Trung Quốc, người dân Trung Quốc có thể cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn mà không có chủ nghĩa cộng sản.

Một cư dân có cha làm việc tại văn phòng chính phủ ĐCSTQ hô to: “Đả đảo ĐCSTQ!” Anh nói rằng Trung Quốc không thể tiếp tục tồn tại dưới sự cai trị của Cộng sản. Anh nhận định ĐCSTQ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và đã gây ra cho nhân loại những tổn thất vô hạn.

Tìm hiểu sự thật

Một người mới nhập cư, anh Kim Đức Phó, cảm ơn các học viên đã tạo ra phần mềm Freegate. Anh cho biết bằng cách sử dụng phần mềm, anh đã có thể đọc Thời báo Epoch Times và tìm hiểu sự thật. Anh cho hay anh đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, và hiểu rõ lịch sử giết chóc, tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ. Thông qua Freegate, anh cũng tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách bí mật ở Trung Quốc. Anh rất vui khi giờ đây anh đã có thể tu luyện một cách công khai.

Việc tu luyện đã cải thiện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của anh, anh Kim cho biết thêm. Anh từng cảm thấy buồn phiền vì người khác. Việc đọc Chuyển Pháp Luân đã giúp tâm trí anh rộng lượng hơn. Anh hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhận rõ việc ĐCSTQ đã hủy hoại nhân loại như thế nào và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một cư dân khác, ông Giang, cho biết ông thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói rằng ĐCSTQ ngược đãi người dân Trung Quốc và nhiều người trong số họ đã phải trốn khỏi Trung Quốc. Họ thích sự tự do ở các nước phương Tây và chia sẻ thông tin họ biết được ở đây với bạn bè và gia đình mình ở Trung Quốc.

Từ bỏ ĐCSTQ

Ông Trình Hùng Ưng cũng mới từ Trung Quốc sang. Ông đến tham dự cuộc diễu hành khi đọc được thông báo về sự kiện này trên Thời báo Epoch Times. Khi một học viên trò chuyện với ông về tội ác của ĐCSTQ và khuyên ông thoái Đảng, ông đã đồng ý ngay lập tức.

Ông Trình cho hay ông đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên vì chế độ này đã làm hại vô số người Trung Quốc trong nhiều chiến dịch chính trị như Cách mạng Văn hóa. Ông thích sự tự do ở Mỹ và nói rằng ông hy vọng mọi người sẽ tránh xa sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một người bán hàng rong, anh Steve, cho biết anh thực sự thích cuộc diễu hành và đã chụp ảnh bên chiếc xe ‘Xứ sở Thần Tiên’. Anh cho hay anh luôn quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ.

Các giá trị truyền thống

Cư dân địa phương, anh Lâm, cùng bạn bè theo dõi cuộc diễu hành. Anh cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người rất tốt và sự kiện này thật tuyệt vời. Việc ĐCSTQ bức hại người vô tội là sai trái, và các học viên ở Trung Quốc nên có quyền tự do tín ngưỡng và tuân theo các giá trị truyền thống.

Sau khi cửu bình được xuất bản vào năm 2004, nhiều người đã biết được sự bức hại của ĐCSTQ đối với người Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua và hơn 420 triệu người đã quyết định thoái xuất khỏi chế độ này.

Sự phá hoại của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Sau khi đại dịch bắt đầu, thế giới đã chứng kiến mức ảnh hưởng của những lời dối trá của chế độ này như thế nào. Sau khi Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu phát động chiến dịch kết thúc ĐCSTQ, hơn 3,9 triệu người trên khắp thế giới đã ký tên thỉnh nguyện.

Sau khi theo dõi cuộc diễu hành và nói chuyện với các học viên, 337 người đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. 16 người đồng ý thoái Đảng, 42 người thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, và 279 người thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212543.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share