Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2023] Một phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã đệ đơn kháng cáo sau khi bị kết án 1,5 năm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, bà Triệu Lệ đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Đại Khánh bắt giữ tại nhà. Sau đó, Viện Kiểm sát Khu Phát triển Công nghệ cao truy tố bà vào ngày 13 tháng 11 năm 2022.

Ngày 1 tháng 12 năm 2022, Tòa án Khu Phát triển Công nghệ cao đã mở phiên tòa xét xử bà Triệu và sau đó kết án bà 1,5 năm tù vào ngày 14 tháng 12. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh vào ngày 6 tháng 1 năm 2023. Hiện bà đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã chữa khỏi chứng mất ngủ, đau đầu và bệnh tim của bà.

Vào tháng 9 năm 1999 (2 tháng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu), lãnh đạo nơi làm việc công tác của bà Triệu đã đình chỉ công tác của bà trong 3 tháng và chỉ trợ cấp cho bà 200 Nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản. Sau đó, họ cưỡng chế chấp dứt hợp đồng lao động của bà và ép bà phải chấp nhận bán đi thâm niên công tác của mình.

Bà Triệu đã bị bắt tại một cửa hàng tạp hóa vào ngày 22 tháng 10 năm 2002. Cảnh sát cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế sắt. Bà bị lên cơn đau tim và ngất xỉu. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện nhưng không cho phép bệnh viện điều trị trừ khi gia đình bà trả tiền trước. Chỉ 50 phút sau, khi chồng bà đến và thanh toán các khoản phí, cảnh sát mới chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bà.

Bà Triệu lại bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2003. Cảnh sát che đi “mắt thần” ở trên cửa nhà bà và cố lừa bà mở cửa cho họ vào. Không muốn bị bắt giữ, bà Triệu đã trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ căn hộ trên tầng ba và bị gãy nhiều xương ở cánh tay, cổ tay, lưng, hông, mắt cá chân và bàn chân.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Cảnh Phú (李景富), đồn trưởng, Đồn Công an Huyện Lâm Điện: +86-13836730112
Tần Dư Vinh (秦余荣), công tố viên, Viện Kiểm sát Khu phát triển Công nghệ cao
Diêu Quan Hóa (闫冠华), thẩm phán, Tòa án Khu phát triển Công nghệ cao
Dương Tinh (杨晶), thẩm phán, Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh

Bài liên quan:

Cảnh sát lấy trộm tiền mặt và tài sản có giá trị của các học viên Pháp Luân Công khi đổ bộ vào nhà của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/456988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/25/207458.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share