[MINH HUỆ 24-01-2023] Đã 23 năm kể từ khi các học viên bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân ở Hồng Kông. Nhiều cư dân cho biết giờ đây họ đã có thể nhìn thấu những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và một số thậm chí đã bước vào tu luyện. Vào dịp Tết cổ truyền, nhiều người dân Hồng Kông và người nhà của các học viên gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, và cảm tạ Ngài đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới.

Người dân Hồng Kông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì nỗ lực giảng chân tướng ở Hồng Kông dù phải đối mặt với nhiều trở ngại. Họ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng trong những thời điểm khó khăn này.

Chủ nhà hàng: Mọi người nên kiên định và tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”

035f35d6940770e06ad637c0d7c8ea15.jpg

Bà Từ, chủ nhà hàng điểm tâm Từ Ký, chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp một năm mới khỏe mạnh và thịnh vượng

Sau nhiều năm tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Từ, chủ nhà hàng điểm tâm Từ Ký, nhận thấy các học viên thực sự tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc. Bà nói rằng các học viên rất tốt bụng: “Cho dù người khác có nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp, các học viên luôn tử tế đáp lại họ.”

Bất cứ khi nào Hiệp hội Thanh niên Quan ái, một tổ chức trực thuộc ĐCSTQ, tấn công các học viên, bà Từ đều đứng ra can thiệp. Bà cho biết: “Năm 2014, tôi luôn gọi cho cảnh sát mỗi khi tôi thấy Hiệp hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông lăng mạ các học viên.”

Bà Từ cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là hình mẫu cho xã hội: “Kể từ lần đầu tiên tôi được giới thiệu với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho đến nay, họ chưa từng thay đổi nguyên tắc của mình. Ai cũng có sức khỏe tốt. Năm 2020, hai học viên đã dạy các khách hàng của tôi cách thiền định. Khách hàng của tôi vẫn nhớ trải nghiệm này. Hàng tuần, các học viên đều hướng dẫn các bài công pháp cho những người quan tâm. Nhà hàng của tôi cũng muốn được giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp — chúng tôi luôn cố gắng trung thực và phục vụ món điểm tâm có chất lượng tốt nhất.”

Bà nói rằng mặc dù môi trường xã hội ở Hồng Kông đang xấu đi nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn chuyên tâm vận hành tờ báo độc lập của họ. “Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không có cơ hội biết được sự thật. Chúng ta nên ủng hộ và yêu thương họ.”

Bà Từ hy vọng phương pháp tu luyện cả về thể chất lẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp khôi phục lại các giá trị cốt lõi của Hồng Kông. “Hiện giờ chúng tôi đang sống trong một môi trường rất bất thường. Cơ thể và tinh thần của mọi người đều bị tổn thương nghiêm trọng, và chúng tôi đang phải vật lộn để phục hồi. Thông qua văn hóa ẩm thực, tôi hy vọng có thể truyền tải tinh thần của Hồng Kông đến phần còn lại của thế giới. Chúng tôi có thể làm được!”

“Mọi người nên giữ sức khỏe và chăm chỉ. Hãy để nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phát triển và lan rộng khắp thế giới. Tôi chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp dồi dào sức khỏe và một năm mới thịnh vượng. Tôi hy vọng các học viên sẽ mãi kính trọng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí”.

Chủ cửa hàng thời trang: Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho Hồng Kông

05016180aaaf8eed252b2dc0c4025605.jpg

Anh Jim, chủ cửa hàng thời trang

Anh Jim, chủ cửa hàng thời trang Chill JS, trong nhiều năm đã quan sát các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ cho công chúng khắp trung tâm thành phố Hồng Kông. Anh nói: “Nghĩ lại thì mặc dù những hình ảnh đẫm máu của cuộc bức hại thật đáng sợ, nhưng ít nhất người dân Hồng Kông có quyền tự do ngôn luận và có thể bày tỏ ý kiến của mình.”

Qua nhiều năm, anh Jim đã dần hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói thêm: “Các khái niệm cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp rất thiêng liêng, tuân theo nguyên lý tuyệt vời Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cũng rất kiên định.”

“Các học viên luôn tuân thủ các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp khi giảng chân tướng cho mọi người. Tôi hy vọng điều này sẽ luôn được duy trì. Mỗi xã hội phải có tiếng nói riêng của mình, điều này không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Những nỗ lực không ngừng để giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho hy vọng của người dân Hồng Kông. Việc họ vẫn dám bày tỏ quan điểm theo một cách khác ở Hồng Kông là một hành động dũng cảm không gì so sánh được!”

“Tôi kính chúc Ngài Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước vào tu luyện môn này, và các học viên sẽ tiếp tục nêu cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn!”

Nhà sản xuất phim: Cảm nhận được tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn

004f69985f47a078d9c9d0e0e6722a86.jpg

Nhà sản xuất phim kiêm diễn viên Hà Tuấn Di cảm nhận được lòng tốt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự quan tâm vô tư của các học viên đối với người khác

Ban đầu, nhà sản xuất phim kiêm diễn viên Hà Tuấn Di giữ khoảng cách với Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng từ năm 2014, anh đã xem nhiều ấn phẩm truyền thông khác nhau và hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là chính trực và chân chính.

“Tôi cảm nhận được tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một đức tính bây giờ rất hiếm thấy. Trong xã hội hiện nay, mọi người hiếm khi giúp đỡ người khác vô điều kiện, nhưng các học viên luôn làm được điều này! Tôi muốn nhân cơ hội này chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, thịnh vượng và đạt được mọi ước nguyện của Ngài!”

Nhân viên truyền thông: Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích nhiều người kiên định

5c071f2a1dcb6370d5fe7c644a09068e.jpg

Cô Mai, một nhân viên truyền thông Hồng Kông, cho biết: “Tôi tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng”

Cô Mai, một nhân viên truyền thông, có hiểu biết sâu sắc về Pháp Luân Đại Pháp thông qua người bạn tốt của cô là một học viên. Cô nói: “Các học viên rất tốt bụng. Họ đã làm được ‘Thiện’ trong Chân-Thiện-Nhẫn và người khác có thể cảm nhận được.”

“Tôi tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng vì họ luôn kiên định với mục tiêu của mình. Sự kiên định của các học viên có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh. Kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!”

Nhà hoạt động dân chủ: Cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho tôi

44a0ef08dfe4596cb6b81b42762dc17a.jpg

Ông Hùng Lập, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông và là người luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Hùng Lập là một nhà hoạt động dân chủ luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Tôi muốn chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. Tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục hồng truyền khắp năm châu và lan rộng ra toàn thế giới. Cầu mong Sư phụ Lý có thể trở về quê hương Trung Quốc để truyền Pháp.”

“Ấn tượng đầu tiên của tôi về Pháp Luân Đại Pháp là khi xem cuộc diễu hành trên vịnh Causeway từ nhiều năm trước. Những người tham gia diễu hành toát ra khí chất ngay thẳng khiến tôi vô cùng ấn tượng. Nguồn năng lượng này đã thẩm thấu vào trong tâm khiến tôi muốn được tham gia cùng họ.”

Khi Hiệp hội Thanh niên Quan ái của ĐCSTQ bức hại các học viên, ông Hùng Lập đã đứng lên phản đối và ủng hộ các học viên. Ông cho biết: “Nếu không có sự đàn áp và bắt nạt vô lý của Hiệp hội Thanh niên Quan ái,có lẽ tôi đã không biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người Hồng Kông đã phẫn nộ trước hành vi của hiệp hội này. Chúng tôi giơ cao thanh kiếm công lý để giúp đỡ những người chịu nhiều bất công. Mặc dù Hiệp hội Thanh niên Quan ái đối xử côn đồ nhưng các học viên vẫn rất ôn hòa và luôn tuân thủ luật pháp.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có nguyên tắc và có niềm tin mạnh mẽ. Họ tin vào Thần, có đức tin và tuân theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Theo Luật An ninh Quốc gia, Pháp Luân Đại Pháp vẫn là một thực thể hợp pháp, vì luôn hài hòa với các đặc tính của vũ trụ và có sự gia trì của Thần. Nếu không có đức tin, họ đã không thể kiên trì đến ngày hôm nay, cũng như không thể kiên cường chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ”. Ông Hùng Lập hy vọng các học viên sẽ tiếp tục kiên trì và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người dân Hồng Kông hơn nữa.

Ông nói thêm: “Môn tu luyện tuyệt vời này có thể giải quyết được các vấn đề bệnh tật, nhiều người đã trở nên khỏe mạnh sau khi học các bài công pháp. Tôi chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi từng bị bệnh dạ dày kinh niên trong hơn 40 năm ròng, tôi đã uống nhiều loại thuốc, cả Đông y lẫn Tây y nhưng đều không có kết quả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề về đường tiêu hóa của tôi đã biến mất sau một thời gian ngắn. Bây giờ tôi cảm thấy như được hoàn toàn tái sinh và cơ thể tôi miễn nhiễm với mọi loại độc tố.”

“Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng duy nhất của con người. Môn tu luyện này có thể cứu rỗi linh hồn và nâng cao các giá trị đạo đức. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp thật thiêng liêng và kỳ diệu. Cuốn sách có thể lay động trái tim và thanh lọc tâm hồn con người. Một số người đã rơi nước mắt khi đọc sách. Cuốn sách có thể thay đổi cuộc sống và giúp con người có được niềm tin. Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho chúng ta những điều vô cùng to lớn!”

Ông Hùng Lập đã thành lập một nhóm để chuyên vạch trần hành động của Hiệp hội Thanh niên Quan ái. Nhóm này cũng đứng lên chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, lên tiếng ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và kiến nghị giải thể Hiệp hội Thanh niên Quan ái. Từ năm 2012, Hiệp hội Thanh niên Quan ái đã liên tục sách nhiễu các học viên khi họ đi ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hiệp hội đã bị giải tán vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cựu trưởng thôn Tân Giới: Sức khỏe và tính khí của vợ tôi được cải thiện sau khi tu luyện Đại Pháp

9a66dc5470d250b1b535ea976e4dd349.jpg

Ông Trần Anh Điền, một cư dân bản địa và cựu trưởng thôn của làng Bình Dương, Phấn Lĩnh, Tân Giới

Ông Trần Anh Điền, một cư dân bản địa và là cựu trưởng thôn của làng Bình Dương, Phấn Lĩnh, Tân Giới, đã kết hôn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Là một độc giả trung thành của thời báo Epoch Times, ông cho biết việc vợ ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại phúc lành cho cả gia đình và khơi dậy niềm tin vững chắc của ông vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Ông cho biết: “Môn tu luyện này đã cải thiện sức khỏe của vợ tôi. Bà ấy từng nóng tính, nhưng tính khí của bà ấy đã cải thiện rõ rệt trong hai năm qua. Trước đây vợ tôi luôn coi mình là trung tâm, giờ bà ấy quan tâm đến người khác hơn. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.”

“Tôi ngưỡng mộ việc kiên trì giảng chân tướng của các học viên, bất chấp hoàn cảnh bị đàn áp ở Hồng Kông. Tôi kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí và tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp một năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Cầu mong năm mới mở ra một kỷ nguyên hòa bình cho thế giới!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/24/456049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207045.html

Đăng ngày 02-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share