[MINH HUỆ 29-12-2022] Trước tình trạng số ca nhiễm gia tăng gần đây ở Trung Quốc, từ ngày 26 tháng 12 năm 2022, Sân bay Milan Malpensa, sân bay lớn nhất ở miền Bắc Italy, bắt đầu áp dụng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Gần một nửa số hành khách trên hai chuyến bay từ Bắc Kinh và Thượng Hải đã có kết quả dương tính.

Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 12, ông Guido Bertolaso, Ủy viên Hội đồng về Phúc lợi khu vực Lombardy, cho biết: “Trên chuyến bay đầu tiên, 35 trong số 92 hành khách bị dương tính (tương đương 38%). Trên chuyến bay thứ hai, trong 120 hành khách có 62 người dương tính (tương đương 52%).”

Theo Reuters, ông Bertolaso ​​giải thích rằng biện pháp xét nghiệm mới này là “cần thiết cho việc giám sát và phát hiện các biến thể có thể có của virus để bảo vệ người dân Ý”. Sau khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020, Ý là quốc gia Châu Âu đầu tiên bị dịch bệnh tấn công nặng nề.

“Bệnh viện các tuyến đều bị quá tải”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã dỡ bỏ chính sách ‘Zero Covid’ cực đoan kéo dài ba năm, trong thời gian đó nhiều địa khu bị phong tỏa theo kiểu quân đội, người dân phải xét nghiệm axit nucleic và bị nhốt trong nhà. Dưới áp lực kinh tế và tình hình dịch bệnh không suy giảm, sự kết thúc đột ngột của chính sách ‘Zero Covid’ khiến dịch bệnh hoành hành khắp đất nước với sự bùng nổ số ca nhiễm và trường hợp tử vong. Tại nhiều nơi ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh, các cơ sở y tế đã và nhân viên đã bị quá tải vì số lượng lớn bệnh nhân.

Theo VOA đưa tin, bác sỹ Howard Bernstein tại một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh, cho biết trong hơn 30 năm hành nghề ông chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Bệnh nhân đến bệnh viện của ông với số lượng ngày càng tăng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người trong số họ bị các triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19 và viêm phổi. Ông Bernstein cho biết thêm: “Bệnh viện các tuyến đều bị quá tải.”

Theo hãng tin Reuters, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Hoa Tây ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết họ vô cùng bận rộn với việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid. Một dược sỹ của phòng cấp cứu nói với phóng viên: “Hầu như tất cả bệnh nhân ở đây đều là bệnh nhân Covid,” dược sỹ này còn cho biết thêm bệnh viện vốn không dự trữ thuốc điều trị Covid, bởi vậy họ chỉ có thể kê mấy loại thuốc ho cho bệnh nhân.

Một phóng viên của Reuters cũng đã đến thăm nhà tang lễ lớn nhất ở ngoại ô phía Đông Thành Đô và nhận thấy bãi đậu xe ở đó chật kín các phương tiện. Các tang lễ diễn ra liên tục và khói bốc ra nghi ngút từ các lò hỏa táng.

Mệnh lệnh từ quan chức cấp trên: Tránh gọi là bệnh viêm phổi

Ngày 27 tháng 12, bác sỹ Tống (giấu tên) công tác tại một bệnh viện ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang nói với phóng viên của The Epoch Times rằng: “Hầu hết tất cả các bệnh nhân đến khám chỗ chúng tôi đều bị sốt và viêm phổi. Tôi chưa biết tình hình tử vong thế nào nhưng giám đốc của chúng tôi nói rằng căn bệnh này không phải là cảm cúm hay nhiễm trùng đường hô hấp trên thông thường, mà nó gây ra tổn thương nghiêm trọng cho phổi, thực sự đáng sợ. Triệu chứng cũng đa dạng. Có người xương cốt đau khắp toàn thân, có người không ăn không uống được vì đau họng, có người chỉ thở thôi cũng đau. “Nhiều bác sỹ và y tá của bệnh viện đã bị nhiễm bệnh, nhưng họ vẫn phải cố gắng đi làm,” bác sỹ Tống cho biết. “Ngày nào chúng tôi cũng nghe tiếng ho khan của đồng nghiệp. Chỉ khi nào sốt cao kéo dài chúng tôi mới được phép về nhà nghỉ ngơi.”

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đổi tên “bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới” thành “bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới” vào ngày 26 tháng 12 và hạ cấp dịch bệnh từ loại A xuống loại B (không cần phải cách ly). Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của nhóm bác sỹ được tài khoản Twitter @wuwenhang đăng lại vào ngày 28 tháng 12, nhóm bác sỹ đã nhận được thông báo từ tỉnh yêu cầu “cố gắng tránh để nguyên nhân tử vong là do viêm phổi corona mới”.

Ngày 28 tháng 12, Thông tấn xã Trung ương đưa tin rằng ngày hôm đó Hồng Kông có 20.865 ca mắc Covid mới, trong đó có 1.176 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Ngoài ra, 59 người được xác nhận là đã chết vì căn bệnh này vào ngày hôm trước.

Hoa Kỳ ra thông báo vào ngày 28 tháng 12 rằng bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 tất cả du khách đến từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi lên máy bay. Tất cả các du khách nhập cảnh Hoa Kỳ từ Trung Quốc, kể cả Hồng Kông và Ma Cao, cũng như hành khách bay qua một nước thứ ba phải áp dụng biện pháp cách ly.

Tương tự, Nhật Bản đã yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm Covid bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 và Đài Loan cũng có kế hoạch thực hiện biện pháp đó từ ngày 1 tháng 1. Điều này có nghĩa là hành khách đến trên các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đại lục, cũng như từ khu vực Kim Môn và Mã Tổ xa xôi của Đài Loan, khi đến nơi phải xét nghiệm PCR.

Ông Vương Tất Thắng, giám đốc Trung tâm Dịch bệnh Trung ương ở Đài Loan tuyên bố với Associated Press vào ngày 29 tháng 12 rằng trình tự gen cũng sẽ được tiến hành để theo dõi các biến thể virus mới. Ông nói, “Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc là không minh bạch.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/29/453877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/30/205552.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share